Tống Minh Nguyệt lấy điện thoại ghi lại từng thứ một.
Không biết qua bao lâu, mí mắt cô cuối cùng cũng nặng trĩu.
Cô chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng.
“Reng reng reng—”
Tiếng báo thức vừa vang lên, Tống Minh Nguyệt đã mở mắt.
Cô chỉ ngủ được vài tiếng.
Cả người mệt mỏi, nhưng ý thức lại tỉnh táo lạ thường.
Hôm nay là ngày thứ hai trước thời điểm tận thế xuất hiện trong giấc mơ.
Không được lãng phí thời gian.
Tống Minh Nguyệt nhanh chóng rời giường, rửa mặt, thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi đeo ba lô lên vai.
Trước khi ra khỏi nhà, cô kiểm tra cổng, nhìn qua số vật tư chất kín tầng một rồi mới yên tâm.
Cô ngồi lên chiếc xe ba bánh chạy điện, mở cổng.
Bầu trời phía đông vừa hửng sáng.
Cả ngôi làng vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Sương sớm phủ nhàn nhạt trên những cánh đồng.
Thi thoảng, tiếng gà gáy từ một căn nhà nào đó vang lên, sau đó là vài tiếng chó sủa đáp lại.
Mọi thứ vẫn yên bình như hàng nghìn buổi sáng trước đây.
Không ai biết rằng chỉ hai ngày nữa, thế giới trong giấc mơ của Tống Minh Nguyệt sẽ hoàn toàn thay đổi.
Cô quay đầu nhìn ngôi nhà phía sau lần cuối.
Bức tường cao ba mét.
Cánh cổng vừa được gia cố.
Vườn rau xanh tốt.
Chiếc giếng cổ chưa từng cạn nước.
Kho lương thực ông nội để lại.
Tất cả đều khiến cô có thêm một chút tự tin.
Tống Minh Nguyệt siết tay lái, tăng tốc về phía con đường dẫn ra khỏi làng.
Hôm nay cô còn rất nhiều việc phải làm.
Và lần này…
Cô muốn chuẩn bị cả những thứ có thể giúp gia đình mình sống sót thật lâu sau khi trật tự của thế giới sụp đổ..
Tắm nước ấm xong, Tống Minh Nguyệt mệt mỏi nằm xuống giường.
Nhưng đầu óc cô vẫn hoạt động không ngừng.
Cơn ác mộng ấy quá chân thực.
Chân thực đến mức mỗi lần nhắm mắt, cô vẫn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi bị biển xác sống bao phủ.
Nếu đã quyết định tin vào lời cảnh báo ấy, cô phải chuẩn bị đến mức tốt nhất có thể.
Chỉ có thức ăn và những vật dụng cơ bản vẫn chưa đủ.
Nếu mất điện thì sao?
Nếu mất nước thì sao?
Nếu đường sá bị phong tỏa?
Nếu thời tiết thay đổi?
Nếu có người tới cướp vật tư?
Còn thuốc men, công cụ, nhiên liệu, hạt giống…
Càng nghĩ, danh sách trong đầu cô càng dài.
Tống Minh Nguyệt lấy điện thoại ghi lại từng thứ một.
Không biết qua bao lâu, mí mắt cô cuối cùng cũng nặng trĩu.
Cô chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng.
“Reng reng reng—”
Tiếng báo thức vừa vang lên, Tống Minh Nguyệt đã mở mắt.
Cô chỉ ngủ được vài tiếng.
Cả người mệt mỏi, nhưng ý thức lại tỉnh táo lạ thường.