Đến nội dung chính

Chương 25

admin 692 Chữ Cài Đặt

Có những thứ lâu quá không bắt gặp sẽ trở về quên lãng.

Có một nghiên cứu cho rằng khi mơ về ai đó, không phải họ đang nhớ bạn, mà là bộ não đang tự chữa lành những tổn thương mà người đó gây ra. Và càng mơ nhiều thì sẽ càng quên đi mất.

Nhưng trong trường hợp này có lẽ nghiên cứu có chút trực quan. Càng mơ càng nhớ, nhớ đến điên cuồng.

Lần trao giải năm thứ 4, Giang Triết đứng trước hàng ngàn hàng vạn người rơi lệ, ánh mắt bi ai, buồn rầu rồi lại cười khẩy. Sau đó những năm trao giải Giang Triết đều không đi chỉ để ban tổ chức giao cho quản lý lên nhận và phát biểu.

Dạo này có một bài hát rất nổi, như nói về hắn vậy.

“Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu

Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau

Ngày em đến áng mây xanh thêm

Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ

Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau

Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau

Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê

Dìu tôi đi lúc quên lối về

Quãng đời thanh xuân sao em cho tôi giữ lấy.”

(trích “Phép Màu (Đàn Cá Gỗ Original Soundtrack)” MAYDAYs Pt. Minh Tốc)

Chẳng phải một thứ phép màu gì cả nhưng lại cho hai con người vốn cách biệt, không liên quan đến thế gặp nhau dưới gốc cây. Rồi ngày mưa buốt lạnh lại ôm lấy nhau liếm láp chữa lành vết thương cho nhau.

Vừa là duyên vừa là số phận vốn định đoạt cho họ phải ở cạnh nhau.

Giang Triết luôn nói:

Quý Nhiên là ánh sáng của cuộc đời Giang Triết.

Và Giang Triết tồn tại là để hướng về ánh sáng chói loá ấy.

Họ sinh ra là của nhau.

Quý Nhiên giống như liều thuốc an thần, xoa dịu hắn.
Cái tình yêu bị xa cách này, sự si tình đầy âu yếm dành cho ánh sáng này biết bao giờ mới được đáp lại.

Sự chờ đợi này mong rằng anh có em, ta có nhau.

Đang ở dưới tán cây tránh nắng, nơi bãi cỏ xanh mướt có một bóng hình cậu thiếu niên đang nằm ngủ và một bóng hình đang ngắm nhìn người đang ngủ.

Bỗng có tiếng người phát ra từ bên cạnh, sự chú ý của Giang Triết cũng chuyển sang một hướng, có chút bất ngờ nhưng vẫn lễ phép chào lại:

“Giang Triết?” Một bóng hình có chút trung niên, ánh mắt toát ra thần thái tri thức.

“Thầy Lâm, lâu rồi không gặp.”

Giang Triết một thân bịp kín không nhìn rõ mặt ấy vậy mà vẫn bị nhận ra.

“Quý Nhiên đâu, thằng nhóc đó dạo này sao rồi. Năm nào cũng chỉ thấy mình em, năm nào cũng chỉ thấy mình em. Song tinh giờ chỉ còn một vậy, không may mắn… không may mắn.”
Thầy Lâm là chủ nhiệm lớp 12, thầy rất thích hai cậu học trò này của mình, nhất là Quý Nhiên.

Giang Triết ít nói lại lạnh lùng không muốn ai gần mình, trái lại Quý Nhiên hòa đồng, vui vẻ năng động hơn lúc nào cũng sôi nổi tham gia và trợ giúp các hoạt động. Cả hai khác nhau như thế lại thân thiết với nhau nhất, học lực cũng luôn bằng nhau không hơn không kém.

Song tinh, cái tên mà thầy hay gọi cả hai. Khi chỉ đứng một mình thầy sẽ phàn nàn nói không may mắn, rồi cứ lẩm bẩm như một người già có tuổi.

“Hai đứa giận nhau à, lúc thì đứa này về, lúc đứa kia. Phải về chung chứ, như thế mới may mắn. Hazzz cứ để lão hay cằn nhằn như ta lo lắng không à.”

“Em ấy về sao thầy? Thật ạ?”

Nghe đến chuyện Quý Nhiên có về, Giang Triết có chút kích động. Nắm chặt lấy vai thầy Lâm, dồn dập hỏi.

“Em không biết sao? Năm nào mùa xuân nhóc đó cũng về. Hai đứa thực sự là giận nhau sao?”