Đến nội dung chính

Chương 33: Thừa Vương động thủ

admin 926 Chữ Cài Đặt

Thừa Vương điện hạ đứng giữa sân, thong thả đảo mắt nhìn quanh bốn phía Tướng phủ. Cơ Phó Duật Hiên nhìn từng mái hiên, từng bậc đá, từng dãy hành lang thanh tĩnh, trong mắt thoáng hiện vài phần ngạc nhiên. Phủ đệ này so với tưởng tượng của Duật Hiên quả thực khác xa. Không thấy cảnh gấm vóc rực rỡ, cũng chẳng có vàng son chói mắt, chỉ là một tòa phủ rộng rãi, bố cục nghiêm chỉnh, tất tần tận đều rất giản dị.

Cơ Phó Ngọc Phù đứng bên cạnh khẽ cong môi cười, nhàn nhạt lướt qua Tam Tư Trầm, cất giọng ôn hòa:

“Nhị công tử cùng Tam đại nhân quả thực quá khách sáo.”

Thừa Vương lúc này mới phất tay, tùy ý nói:

“Miễn lễ đi.”

Nói xong, Thừa Vương bước lên hai bước, dáng vẻ thoạt nhìn ôn hòa nhã nhặn. Thế nhưng ánh mắt lại từ trên xuống dưới nhìn Tam Tư Trầm một lượt, không bỏ sót chi tiết nào.
Đánh giá người khác lộ liệu như vậy…

Đúng lúc ấy, ngoài cổng lớn bỗng có tiếng bước chân vội vã. Một binh lính chạy nhanh vào sân, đứng trước mặt Tam Tư Trầm cúi đầu bẩm báo:

“Nhị công tử, Trường Tĩnh công chúa điện hạ đang ở ngoài cổng. Điện hạ khăng khăng muốn vào, nhưng lại muốn đi bằng cửa chính.”

Thừa Vương vừa nghe liền quay đầu lại, định mở lời cho phép. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Tam Tư Trầm đã hơi thu lại nét cười, sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh: “Ngoài hoàng thượng, ngoài Tam Dạ ca ca thì cho dù là ai, cũng chiếu theo tư lệnh mà xử!”

Thừa Vương chậm rãi quay đầu nhìn lại Tam Tư Trầm. Thái độ bấy giờ đã khác ban nãy vài phần. Trong lòng Duật Hiên bất giác càng thêm chú ý đến vị nhị công tử này, người mà muội muội một mực cầu xin phụ hoàng ban hôn.
Cơ Phó Ngọc Phù nghiêng đầu nhìn sang Bạch Mai. Bạch Mai lập tức lui xuống, bước nhanh ra ngoài cổng. Sau đó, Ngọc Phù mới nhìn Tư Trầm:

“Nhị công tử chớ trách. Trường Tĩnh từ nhỏ đã được phụ hoàng cưng chiều, tính tình khó tránh khỏi có phần tùy ý!”

Tam Tư Trầm ôm quyền cúi đầu:

“Không phải lỗi của Trường Tĩnh công chúa. Diêu Quang công chúa điện hạ xin đừng nói vậy. Chỉ là… hạ thần từ trước đến nay đều làm việc theo gia pháp và luật lệ của phủ.”

Không lâu sau, Bạch Mai đã dẫn Trường Tĩnh công chúa cùng một tiểu nha hoàn bước vào sân. Trường Tĩnh vừa trông thấy Tam Tư Trầm, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói mang theo vài phần vui mừng không giấu được:

“Tư Trầm!”

Tam Tư Trầm lập tức ôm quyền thi lễ, nhẹ gật đầu đáp lại: “Trường Tĩnh công chúa điện hạ.”
Thừa Vương đứng bên cạnh cười nhạt, lúc này mới thong thả nhìn quanh một vòng sân phủ, mở lời nói ý:

“Nhị công tử, hôm nay ta đến đây là muốn diện kiến Tam đại nhân. Không biết Tam đại nhân hiện đang ở đâu?”

Thừa Vương ngước mắt nhìn. Ba người bọn họ cũng là dòng dõi hoàng thất, cùng nhau đến phủ một triều thần. Cho dù ra sao, cũng nên ra tiếp đón chứ?

Tam Tư Trầm phe phẩy cây quạt tiêu trong tay, hơi mỉm cười. Nếu chỉ xét riêng dung mạo, Tam Tư Trầm quả thực tuấn tú hơn Thừa Vương đôi phần. Nhưng nói về khí độ và phong thái Tam Tư Trầm vẫn khó mà sánh bằng Cơ Phó Duật Hiên.

“Thừa Vương điện hạ. Ca ca của hạ thần hiện đang ở chính sảnh xử lý việc trong phủ. Trước khi vào đã dặn dò rõ ràng… bất luận là ai cũng không được quấy nhiễu.”

“Trừ phi người tới là hoàng thượng.” Tư Trầm ôm quyền giơ lên cao, bộ dạng một mực cung kính.

Tư Trầm ngừng một chút, tiếp lời:

“Cho nên… mong Thừa Vương điện hạ thông cảm cho.”

Thừa Vương nghiêng đầu nhìn Tư Trầm, chân mày nhướng lên:

“Thú thật, ta từ lâu đã nghe danh Tam đại nhân võ nghệ cao cường. Vốn định hôm nay tận mắt xem thử. Nhưng nếu Tam đại nhân không tiện ra gặp… vậy thì ta thử vài đường kiếm với Tam gia nhị công tử, chắc cũng không tệ, có đúng không?”

Tam Tư Trầm vừa định đáp lời, thì Thừa Vương đã có động tác.

Cơ Phó Duật Hiên rút kiếm của thị vệ bên cạnh, thân hình chỉ trong một thoáng đã tiến lên phía trước hai bước. Kiếm quang lóe lên, đường kiếm nhanh gọn mà dứt khoát, mũi kiếm thẳng tắp hướng về phía Tam Tư Trầm.

“Hoàng huynh!” Trường Tĩnh kêu lên một tiếng, nhưng Thừa Vương không hề dừng tay. Mũi giày trượt trên nền đá, kiếm thế đã thẳng tắp lao tới.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ấy,

“Coong!” Một tiếng.

Mũi kiếm của Thừa Vương đã bị chặn lại.

Cây quạt trong tay Tam Tư Trầm ngừng phe phẩy.

Người chặn kiếm… không phải Tư Trầm, mà

là Trương Quản gia. Ông chỉ dùng vỏ kiếm trong tay, nhẹ nhàng đỡ lấy mũi kiếm của Thừa Vương. Động tác với lực đạo vững vàng như núi.

Tam Tư Trầm chậm rãi ngẩng mắt lên, gương mặt bình lặng không gợn sóng. Tư Trầm nhìn thẳng vào Cơ Phó Duật Hiên…