Đến nội dung chính

Chương 31: Sắp tới… đặc biệt được chú ý

admin 858 Chữ Cài Đặt

Không thể trách Tam Tư Trầm được. Suy cho cùng, năm nay hắn cũng chỉ mới mười lăm tuổi! Vẫn đang ở cái tuổi còn chưa thật sự bước qua ngưỡng trưởng thành, tâm tính tất nhiên sẽ mang vài phần non nớt.

Tam Dạ cười nhạt, gương mặt rốt cuộc cũng dịu đi vài phần, không còn căng cứng như trước nữa.

“Vẫn biết cố gắng là tốt! Ta tin đệ sẽ làm được. Người muốn trưởng thành thì phải rèn luyện, phải thay đổi, đó là điều tất nhiên. Chỉ là ta nghiêm khắc quá, lại có phần nóng vội, nên mới khiến đệ sinh áp lực. Nhưng đệ cũng phải hiểu, ta thân mang trọng trách. Nay sống mai chết đều có thể xảy ra. Đệ không được phép chậm chạp, càng không được lười biếng, nhớ cho kỹ.”

Tam Tư Trầm nghe vậy liền gật đầu liên tiếp, thần sắc nghiêm túc hơn trước. Hắn chậm rãi đáp: “Đệ sẽ cố.”
“…Tốt.”

Tam Dạ nhẹ giọng đáp. Nàng nâng chén rượu lên uống cạn một hơi. Rượu cay trôi xuống cổ họng, thật tình khá có tâm trạng trở lại. Đặt chén rượu xuống bàn, nàng chỉ chỉ tay:

“Ta chỉ hi vọng đệ hiểu được dụng tâm của ta, chứ đừng đem lòng trách cứ.

“Đệ nửa câu cũng không dám trách ca ca.”

Hai người nói vài đôi câu, không khí mới dịu đi vài phần.

Tam Dạ tùy ý hỏi: “Vậy đệ nói xem… sau này muốn làm gì? Làm quan trong triều, hay làm tướng nơi biên cương? Hoặc chỉ làm một thư sinh an nhàn trong phủ?” Nàng nhìn Tư Trầm, bình thản nói thêm: “Đệ muốn con đường nào, ta đều có thể giúp đệ an bài.”

Không ngờ Tam Tư Trầm nghe xong lại đột nhiên ngồi thẳng lưng, thần sắc nghiêm nghị hơn hẳn. Tư Trầm lắc đầu, dõng dạc nói:

“Làm dân cũng được, làm quan cũng được, làm tướng cũng được. Chỉ cần đem trí đem mưu phò vua giúp nước, cầu cho bá tánh nhân dân được bình an, vậy là đủ.”
Nghe đệ đệ nói vậy, nàng vui biết bao. Đó là lời nói rất tốt, rất chính trực. Nhưng… trong lòng nàng lại có một mong muốn khác.

“Ta chỉ mong đệ… đời này kiếp này có thể sống bình bình an an, tự do tự tại. Có thể làm điều mình muốn làm, không bị trói buộc bởi quá nhiều trách nhiệm.”

Tam Tư Trầm cười cười, cầm bình rượu lên rót thêm cho Tam Dạ. Rượu vừa chảy vào chén, mới chợt “à” lên một tiếng:

“Đúng rồi, hôm trước đệ có gặp một cô nương.”

“Gặp ở đâu?”

“Ở Phú Học Giám.” Tam Tư Trầm nghĩ nghĩ rồi gật đầu chắc chắn: “Hôm đó đệ đến lấy mấy cuốn mưu lược của một vị tiên sinh. Trong lúc rời đi thì gặp nàng.”

Phú Học Giám vốn là nơi để các công tử tiểu thư nhà quyền quý đến học tập. Nếu học ở đây, cũng thuộc dạng nhà có của rồi.

Tam Dạ cầm bình rượu lên. Đợt này, thỉnh thoảng nàng hay tìm chút rượu. Nhưng cũng không dám uống nhiều quá, chỉ dám uống ba bốn ly nhỏ, vì sợ có công vụ, hay những rắc rối nào đó xảy ra! Mà, thật ra cũng muốn giải sầu, bởi thân bất do kỷ…
“Phải lòng rồi sao?”

Tam Tư Trầm lắc đầu, vẻ mặt có chút lúng túng, nói nhanh:

“Không có. Ca ca đùa gì vậy chứ?”

Tư Trầm vừa nói vừa đưa tay vào trong vạt áo, lấy ra một vật nhỏ đặt lên bàn. Đó là một chiếc trâm cài tóc…

“Có lẽ nàng là tiểu thư nhà nào đó. Chiếc trâm này nàng cứ đưa cho đệ, đệ chưa kịp từ chối thì nàng đã chạy đi. Ca ca có thể giúp đệ trả lại được không? Đệ vốn không học ở Phú Học Giám, ngày thường chỉ ở Tam Gia luyện võ đọc sách, nên cũng không tiện quay lại.”

Tam Dạ đưa tay cầm lấy chiếc trâm. Trâm ngọc màu xanh biếc, sắc ngọc trong trẻo, ánh lên một tầng quang sắc nhàn nhạt. Tam Dạ lật qua lật lại hai lần, càng nhìn càng cảm thấy có điều không đúng. Trong mắt nàng thoáng hiện một tia khác lạ.

“Đây là… Thượng Bích Ngọc Huyết. Thứ ngọc này cực kỳ hiếm. Ngoài người hoàng thất ra, trong kinh thành ai dám tùy tiện mang theo?”

Tam Dạ trầm ngâm.

“Diêu Quang công chúa vốn thiên tư thông tuệ, lại có sư phụ riêng dạy dỗ, không cần đến Phú Học Giám. Thừa Vương điện hạ đặc biệt đóng phủ rèn luyện, không được tùy tiện xuất hiện.”

Tam Dạ chống tay, hờ hững nhìn chiếc trâm ngọc trâm tay: “Phú Học Giám vốn là nơi dành cho những công tử tiểu thư có phần khó quản trong hoàng thất và thế gia. Trường Tĩnh công chúa năm nay vừa tròn mười lăm.”

Tam Dạ ngẩng đầu nhìn Tư Trầm đang ngạc nhiên. Nàng cười khẩy, đặt chiếc trâm xuống bàn. Hoá ra là vậy…

“A Trầm… sắp tới, đệ đặc biệt được chú ý…”