Thừa Vương khoanh tay đứng nghiêng một bên, khóe môi vương ý cười, ánh mắt lấp lánh tò mò nhìn Trường Tĩnh đang quỳ, cất giọng tiếp lời: “Muội muội… người đó là ai vậy?”
“Để hoàng huynh đến gặp hắn một lần. Xem xem… hắn có xứng với muội không?”
Trường Tĩnh lập tức bĩu môi. Gương mặt trắng trẻo thoáng đỏ lên. Nàng liếc xéo Thừa Vương một cái, khóe mắt cong cong: “Tuấn mỹ hơn huynh.”
Thừa Vương khựng lại. Nụ cười trên môi cứng đi, vai khẽ sụp xuống. Hắn đưa tay xoa xoa mũi, ho khẽ một tiếng. Thừa Vương cúi người: “Thiên hạ này có ai qua được huynh? Huynh đây là thiên hạ đệ nhất mỹ nam!”
Dứt lời, liền cảm nhận được ba ánh nhìn chằm chằm.
“Khụ!” Thừa Vương quay đi hướng khác.
Minh An vốn đang cười, nay lại chuyển sang suy tư. Ngài đặt bút lông xuống, nhìn thẳng Trường Tĩnh:
“Người con muốn trẫm hạ chỉ ban hôn… là ai?”
Trường Tĩnh ngẩng đầu. Đôi môi mím nhẹ rồi buông ra từng chữ rành rọt:
“Bẩm phụ hoàng… là Tam Tư Trầm.”
“Tam. Tư. Trầm.” Ba chữ được Thừa Vương lặp lại chậm rãi. Thừa Vương cẩn thận nghiền ngẫm, hắn nhíu mày, đưa tay gãi gãi sau gáy, hết nhìn lên trần điện rồi lại nhìn xuống muội muội.
“Người này, là ai vậy? Trên triều đình… có người nào tên Tam Tư Trầm?”
“Tỷ, tỷ xem…” Thừa Vương đảo mắt nhìn qua, bỗng dưng liền khựng lại. Hoàng tỷ kia là đang nhíu mày…?
Quả thật, khi nghe tới ba chữ Tam Tư Trầm, Cơ Phó Ngọc Phù đã khẽ nhíu mày. Trong đầu nàng, một loạt hình ảnh lướt qua… Bàn tay nàng bỗng giác đổ mồ hôi, bả vai thoáng run lên.
“Hoàng tỷ, tỷ sao vậy?” Thừa Vương hô một tiếng.
Cơ Phó Ngọc Phù nheo mắt, Tam Tư Trầm… kiếp trước là chính tay nàng một kiếm xuyên lưng người này.
“Phù Nhi?” Minh An cao giọng nói, âm tiết tràn ngập lo lắng.
Ngọc Phù ngẩng đầu, mày nhíu từ từ giãn ra. Nàng hít nhẹ một hơi, khóe môi cong lên nhàn nhạt: “Phụ hoàng chớ lo.”
“Trán tỷ…” Thừa Vương nhíu mày: “Tự nhiên đổ nhiều mồ hôi quá.”
“Tỷ không sao.”
Ngọc Phù lắc đầu, luồn tay vào trong áo lấy ra một chiếc khăn nhỏ, đưa lên lau nhẹ nơi thái dương. Nàng cười cười: “Nội điện hơi ngột ngạt thôi.”
Nói rồi, nàng bước lên hai bước, tà áo lướt nhẹ trên nền gạch. Ngọc Phù im lặng một lát, mới nói: “Người đó là Tam nhị công tử của Tam phủ đúng không?”
Trường Tĩnh hơi ngây người. Nàng chớp mắt, rồi vội vàng gật đầu: “Đúng! Hoàng tỷ quả nhiên không gì không biết.”
“Đệ đệ của Tam Dạ tướng quân?” Thừa Vương đánh động.
Phía chỗ ghế ngồi, Minh An cũng gật đầu. Tam Tư Trầm này… thế nhưng không bằng Tam Dạ? Cùng là con nhà tướng, nhưng…
“Tam nhị công tử trước giờ không tham dự triều chính, cũng không nắm giữ chức vị gì. Thường ngày chỉ ở Tam phủ, ít xuất hiện trong yến tiệc. Là một thư sinh nho nhã!”
Cơ Phó Ngọc Phù vừa vặn nói ra những điều hoàng thượng đang nghĩ.
“Vậy nên hoàng đệ nhất thời không nhớ ra… cũng là lẽ thường.”
Thừa Vương xoa xoa cằm, thản nhiên đáp: “Tam đại nhân danh bất hư truyền, dung mạo phi phàm, văn võ song toàn, đệ còn chưa có cơ hội diện kiến, huống hồ là đệ đệ của ngài ấy!”
Trường Tĩnh hừ một tiếng, liếc sang:
“Huynh kém hiểu biết.”
Thừa Vương liếc lại, nhướng mày:
“Ta đây bốn năm học xong mới được ra phủ hít thở khí trời. Không như ai đó ngày ngày trốn học, chạy nhảy lung tung.”
“Muội đó! Đường đường là công chúa đại quốc, cũng nên ra dáng một chút đi!”
Trường Tĩnh vuốt mái tóc, trợn mắt nhìn Thừa Vương: “Kệ muội! Muội có chỗ nào không giống công chúa chứ?”
Trường Tĩnh thẳng lưng lại, định mở miệng nói thêm với phụ hoàng. Nhưng Minh An đã khẽ phất tay. Cả ba đều trông thấy, phụ hoàng đã trở nên nghiêm nghị.
“Tâm nhi… nếu trẫm đồng ý ban hôn. Nhưng Tam đại nhân không đồng ý… thì sao?”
Trường Tĩnh nhướng mày. Gương mặt nàng lúc này thoáng hiện khí thế bướng bỉnh. Trường Tĩnh nói lớn:
“Thiên hạ là của hoàng thất họ Cơ Phó. Một Tam đại nhân dù tài cán đến đâu, cũng chỉ là thần tử. Sao có thể từ chối thánh chỉ của phụ hoàng?”
Lời Trường Tĩnh vừa dứt, Cơ Phó Minh An liền thả tay, vứt mạnh chiếc bút lông xuống bàn.
“Bộp.”
Trường Tĩnh giật mình, tròn mắt nhìn tới đôi mày rậm nâng cao. Phụ hoàng, vì sao lại đột nhiên nghiêm khắc? Không, là đột nhiên tức giận!
Minh An đập tay xuống bàn, uy thế của bậc đế vương hoàn toàn lộ rõ:
“Cơ Phó Nhược Tâm.”
“Trẫm nể tình con là nhi nữ ruột thịt, không trách phạt quá nặng. Bây giờ con lập tức về phủ, chép năm mươi lần cuốn Lễ Ký! Xong xuôi, dâng lên cho trẫm.”
Trường Tĩnh cả kinh. Gương mặt trắng bệch đi một thoáng, môi run run: “Phụ hoàng…”
Thừa Vương vội đỡ muội muội đứng dậy, đầu hơi cúi xuống. Hiển nhiên cũng không biết vì sao phụ hoàng lại đột ngột như thế. Minh An quay sang chồng công văn trên bàn, lạnh giọng:
“Trẫm còn công vụ. Các con nếu không có việc gì, lập tức thoái lui đi.”
Cơ Phó Ngọc Phù nhìn phụ hoàng một lát, chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn sang Nhược Tâm đang ấm ức cắn môi, không dám nói gì mà nhẹ nhàng mở lời:
“Phụ hoàng bảo trọng long thể. Nhược Tâm tuổi còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu rõ, đã làm phụ hoàng nhọc lòng. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ bảo ban muội muội và đệ đệ thật tốt.”
Cơ Phó Minh An thở hắt, đôi mày nhíu từ từ giãn ra.
Cơ Phó Ngọc Phù cười mỉm: “Phụ hoàng nhớ nghỉ ngơi sớm. Công văn còn, nhi thần sẽ giúp phụ hoàng xử lí nốt…”
Nói rồi, nàng nghiêng người, khẽ biểu ý với hai người đang đứng yên lặng mau hành lễ. Nàng cúi nhẹ người:
“Chúng nhi thần xin cáo lui.”