Vương Dật nghe Diêu Quang công chúa mở lời, liền cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, tay áo rộng rũ xuống: “Thảo dân cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nói rồi, Vương Dật chủ động lùi về sau hai bước, hướng Minh An hành đại lễ, sau đó thong thả lui ra ngoài, đứng chờ ở bên ngoài. Vương Dật tất nhiên hiểu rõ, trong thư phòng lúc này đều là huyết mạch chính tông họ Cơ Phó, một kẻ ngoại thần như bản thân nếu đứng lại chỉ càng thêm dư thừa.
Bạch Mai, đại nha hoàn thân cận của trưởng công chúa cũng lặng lẽ cúi mình theo sau, dường như là đứng canh Vương Dật.
Cửa thư phòng khép lại.
Cơ Phó Ngọc Phù khẽ cong môi, nụ cười tiêu chuẩn, nhã nhặn mà giữ lễ, xem như đã cho phép. Khi không gian chỉ còn lại phụ tử, huynh muội, nàng mới nhẹ xoay người. Ngọc Phù nhìn lướt qua Thừa Vương và Trường Tĩnh.
Thừa Vương và Trường Tĩnh công chúa chăm chú ngước mắt nhìn tỷ tỷ mình.
Dung nhan tỷ tỷ vốn đã xuất chúng từ thuở nhỏ. Mày như vẽ, mắt sáng như thu thủy, sống mũi cao thanh tú, làn da trắng như tuyết đầu đông. Một người từ khi sinh ra đã mỹ mạo, tài trí hơn vạn kẻ.
Từ khi còn thơ ấu, Cơ Phó Ngọc Phù đã dần thể hiện thiên tư.
Bảy tuổi, nàng đã thuộc làu mười bốn bộ kinh truyện truyền dạy trong nội cung. Không phải chỉ đơn giản là thuộc lòng, mà là hiểu nghĩa, biết luận bàn cùng bá quan văn võ.
Tám tuổi, nàng thông thạo cầm, kỳ, thi, họa. Tiếng đàn nàng gảy, chỉ nghe một khúc đã đủ khiến cung nhân đứng ngoài điện rơi lệ.
Mười tuổi, trong một buổi triều nghị hỗn loạn, hai mươi hai đại thần ngầm mưu phản, nàng chỉ nói ba câu. Kết cục, hai mươi hai người tự dâng tấu nhận tội.
Mười một tuổi, khi sứ giả nước láng giềng cố ý gây khó, nàng chỉ dùng một câu đàm phán khiến đối phương quy thuận, nguyện cống nạp lương thực theo mùa vụ ba năm liền.
Mười ba tuổi, nàng theo tiên hoàng hậu xuất cung cứu trợ nạn dân, tự tay phân phát lương thực, sửa lại danh sách hộ tịch sai sót, cứu sống hàng trăm hộ..
Còn có rất nhiều lần… chỉ cần đích thân Cơ Phó Ngọc Phù ra tay, thì mọi thứ đều đâu vào đấy.
Vì vậy, Cơ Phó Ngọc Phù mới là nữ nhân cao quý bậc nhất thiên hạ, người người cưỡng cầu, người người ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến người người e sợ, kiêng dè! Nàng quá tâm cơ, quá thâm trầm.
Cho nên, trong lòng Thừa Vương và Trường Tĩnh, vị đại tỷ này không chỉ là trưởng nữ, mà còn là trụ cột vô hình của hoàng thất!
Lúc này, Cơ Phó Ngọc Phù hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ:
“Hoàng đệ và hoàng muội hôm nay lại cùng đến Ngự Thư Phòng của phụ hoàng… chẳng hay có chuyện gì?”
Thừa Vương cười nhẹ, mặt mày nghiêm nghị nhưng khi đối diện với tỷ tỷ vẫn không khỏi thu lại vài phần tùy ý:
“Hoàng tỷ, đệ chỉ là gặp hoàng muội trên đường. Đệ đến đây là muốn bàn với phụ hoàng về việc khôi phục đất bỏ hoang phía Tây.”
Diêu Quang nghe xong, gương mặt thoáng ánh lên tia tán thưởng. Nàng gật đầu rất nhẹ:
“Đất hoang phía Tây nhiều năm không canh tác, nếu khai khẩn tốt, vừa an dân, vừa ổn quốc khố. Hoàng đệ biết lo cho dân sinh, rất tốt!”
Vốn Thừa Vương chỉ nói một câu, mà nàng đã nắm được trọng tâm vấn đề. Điều này cho thấy, trước đó tỷ tỷ đã cho người điều tra, sớm đã để ý tới. Thừa Vương cúi đầu, trong lòng không khỏi thán phục. Ài, lại làm việc sau tỷ tỷ nữa rồi…
Cơ Phó Ngọc Phù nhìn sang Trường Tĩnh:
“Vậy còn hoàng muội?”
Trường Tĩnh vốn hoạt bát lanh lợi, nay lại đứng im, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Minh An nhìn cảnh đó liền bật cười hiền hòa, tay chống cằm, giọng điệu ung dung:
“Tâm nhi, có điều gì cứ nói. Ở đây đều là người nhà. Trẫm làm chủ cho con.”
Trường Tĩnh hít sâu một hơi, rồi bất ngờ bước lên một bước mà quỳ xuống.
“Phụ hoàng, người nhất định phải đồng ý cho nữ nhi. Nếu người không đồng ý… con sẽ không đứng dậy.”
Ba tỷ muội có tính cách khác nhau, nói gì thì nói, Cơ Phó Nhược Tâm vẫn là nhỏ nhất, tính khí nhiều lúc cương quyết, cứng đầu, lại trẻ con. Thích cái gì, là phải có được mới thôi. Nói chung, vẫn là bị chiều đến hư.
Cơ Phó Ngọc Phù nghiêng người, khe khẽ lắc đầu. Thừa Vương bất lực nhìn sang tỷ tỷ cùng phụ hoàng mình.
Minh An bật cười ha hả, nhẹ nhàng hỏi:
“Có việc gì thì phải nói rõ. Trẫm còn chưa biết tốt xấu ra sao.x
Trường Tĩnh quỳ thẳng lưng. Đôi mắt nàng đột nhiên ánh lên sự quyết tâm pha lẫn hồi hộp.
“Phụ hoàng… xin người, xin người hạ thánh chỉ ban hôn cho con!”
Thừa Vương sững lại một nhịp, đôi mắt mở lớn rồi bật cười hào sảng: “Ha ha ha ha!”
“Huynh cười cái gì!”! Trường Tĩnh đỏ mặt quay sang, gằn giọng quát: “Có tin muội đốt hết sách của huynh không?”
Thừa Vương lau lau khoé mắt, cố nhịn cười nói: “Ta chỉ đang nghĩ… rốt cuộc là ai, kẻ bản lĩnh nào lọt vào được mắt xanh của muội?”
Cơ Phó Ngọc Phù tựa như không quan tâm, chỉ nhàn nhã đưa tay chỉnh lại một sợi tóc bên thái dương. Mãi một lúc lâu, Ngọc Phù mới thở dài, chậm rãi thay hoàng thượng hỏi tới:
“Người muội muốn… là ai?”