Đến nội dung chính

Chương 7: Cơ Phó Ngọc Phù cũng trọng sinh!

admin 862 Chữ Cài Đặt

Cung Lưu Ngọc

Vừa rời thánh điện, Bạch Mai đã nhanh nhẹn phi xuống thẳng nhà bếp, tự tay nhóm lửa, đun nước, chọn thứ trà công chúa yêu thích. Khi nước vừa tới độ, nàng rót vào ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút, hương trà thoang thoảng… Đậy nắp lại, Bạch Mai đặt lên khay gỗ rồi mang ra chòi đình giữa hồ sen.

Giữa hồ, sen đang độ nở rộ. Lá xanh trải rộng, hoa hồng phơn phớt chen nhau vươn khỏi mặt nước. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Cơ Phó Ngọc Phù ngồi trên ghế đá, lưng thẳng mà ánh mắt xa xăm. Nàng nhìn những cánh sen nở rộ, hàng mi khẽ động. Vì sao Tam Dạ, à không… vì sao Tam Khuynh Kì ngươi không còn giống như kiếp trước? Kiếp trước, chỉ cần nàng mở lời, Khuynh Kì đều thuận theo, chưa từng trái ý. Khuynh Kì thương nàng, chiều nàng một lòng một dạ. Vậy mà kiếp này, chính nàng là người chủ động tâu với phụ hoàng: nàng thích Tam Dạ từ lâu.
Phụ hoàng đã có ý ban hôn. Theo lẽ thường… Tam Khuynh Kì phải lập tức gật đầu, phải vui mừng, phải say mê nàng như trước kia mới đúng. Vì sao lại từ chối? Vì sao dám nói chắc chắn sẽ kháng chỉ?

Ngọc Phù khẽ phất tay áo, ánh mắt trùng xuống. Chẳng lẽ nàng được sống lại một lần, thì mọi việc cũng đổi thay? Chẳng lẽ Tam Khuynh Kì không còn để tâm đến nàng như trước?

“Điện hạ… trà đã pha xong.”

Bạch Mai bước đến gần, cung kính đặt khay xuống bàn đá, nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía chủ tử.

Cơ Phó Ngọc Phù nhận lấy. Hơi nóng ấm lan vào đầu ngón tay. Nàng cúi nhìn mặt nước trong tách trà, nơi phản chiếu dung nhan của chính mình.

Bất luận là… Chức vụ Tam tướng quân, chức vụ Tam đại nhân, danh xưng Tam Dạ hay tên thật Tam Khuỳnh Kì thì đều là chính ngươi, là ta phụ ngươi, là ta sai. Ta cố ý diễn kịch. Ta giả vờ cũng có tình, để lợi dụng ngươi. Ta tiếp cận ngươi là có mưu tính. Ta sắp đặt từng chút, từng chút một để ngươi sa vào bẫy. Đến cuối cùng… chính tay ta đẩy ngươi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sau đó, ta cũng chết… Trước khi nhắm mắt, ta mới biết lòng mình đã đổi khác. Ta đã thật sự yêu ngươi.
Ông trời cho Cơ Phó Ngọc Phù sống lại! Thật lòng cảm tạ trời xanh.

Kiếp này, ta sẽ bù đắp tất cả.

Kiếp này, ta không để mình phạm sai lầm làm tổn thương ngươi nữa.

Kiếp này, ta muốn cùng ngươi tâm đầu ý hợp, sống yên ổn bên nhau.

Tam Khuynh Kì, ta trở về vì ngươi. Ta đến tìm ngươi. Ngươi sẽ thuộc về ta… như đã từng thuộc về ta…

Và kiếp này… ta tuyệt đối không để bất cứ ai xen vào giữa chúng ta.

Tam Khuynh Kì, lần này Cơ Phó Ngọc Phù ta là thật lòng.

“Điện hạ…?” Thấy chủ tử ngẩn ngơ một hồi lâu, Bạch Mai liền khẽ gọi.

Cơ Phó Ngọc Phù chợt hoàn hồn, khẽ gật đầu. Nàng nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, sau đó là chút ngọt thanh. Quả nhiên, vẫn rất ngon.

“Điện hạ… nô tì có điều muốn hỏi.” Bạch Mai im lặng một lát, len lén quan sát sắc mặt công chúa một lúc mới dám hỏi.
Ngọc Phù nhẹ gật đầu, ra ý cho phép nói.

Bạch Mai hít sâu một hơi, gom hết dũng khí:

“Điện hạ… nô tì hầu hạ người từ năm người mười sáu. Suốt hai năm qua, nô tì chưa từng thấy điện hạ đặc biệt để tâm đến Tam đại nhân.”

“Thứ cho nô tì ngu muội… vì sao đột nhiên điện hạ lại tâu với hoàng thượng rằng mình yêu thích Tam đại nhân từ lâu?”

Nghe đến đó, lòng Ngọc Phù khẽ động. Ngón tay nàng vô thức siết chặt miệng chén.

Yêu từ kiếp trước… nhưng vì sai lầm mà đánh mất. Vì sai lầm mà tự tay hại chết Khuynh Kì. Cho nên kiếp này mới vội vã như vậy… Nàng thực sự sợ, sợ sẽ lặp lại kết cục đó một lần nữa. Sợ một ngày nào đó Tam Khuynh Kì lại ngã xuống dưới lưỡi kiếm của chính nàng như trước!

Lần này, nàng muốn nhanh hơn. Muốn giữ Khuynh Kì bên mình sớm hơn. Muốn dùng tình cảm thật sự để bù đắp, để che chở. Vậy nên, nàng bắt đầu bằng việc xin ban hôn. Vốn dĩ mọi chuyện phải ba tháng sau mới đến bước ấy…. Nhưng nàng cố ý đẩy nhanh.

Bạch Mai lặng lẽ nhìn. Hôm nay, không biết mấy lần đã thấy điện hạ ngẩn ngơ, thở dài cũng không ít.

Ngọc Phù lại thở khẽ một tiếng. Dung nhan thanh tú thoáng nét buồn, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Chỉ là, bản cung không muốn người mình thích… một lần nữa vụt khỏi tay.”