[Báo động khẩn cấp: Ký chủ chú ý! kí chủ chú ý! Phó bản – Phong Đô Quỷ Vực xuất hiện trục trặc nghiêm trọng! Phó bản – Phong Đô Quỷ Vực xuất hiện trục trặc nghiêm trọng! Hệ thống đang tu sửa tuyến cốt truyện khẩn cấp!]
Biển ý thức kéo vang lời cảnh báo cao cấp nhất, Hệ thống bầu bạn của Chúc Chi Ngư vang lên âm thanh cảnh báo hỗn loạn lung tung ở trong biển ý thức, nhắc nhở nàng: [Ký chủ, cốt truyện của phó bản xảy ra biến cố, tuyến thế giới điều chỉnh tái cấu trúc rồi.]
“Cốt truyện thay đổi, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?” Chúc Chi Ngư hỏi.
Hệ thống bầu bạn vừa muốn trả lời, bị trung tâm điều khiển của cấp trên mạnh mẽ chen đến rớt mạng.
Tình huống dường như cực kỳ nguy cấp, tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên trong biển ý thức, ầm ĩ đến đau đầu. Chúc Chi Ngư dứt khoát che chắn biển ý thức, ý thức trở về thân thể này.
Trong trời đất vẫn đang trút xuống mưa máu rơi tí tách.
Tầm mắt của Chúc Chi Ngư bị Tịch Lâm Uyên lấy tay che khuất, nàng không nhìn thấy thảm trạng đang xảy ra, chỉ dựa vào tiếng kêu thê lương nổ tung bốn phương tám hướng cũng có thể đoán được đây là cảnh tượng tàn nhẫn cỡ nào.
“Một đám ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình.”
Hơi thở lạnh lẽo sâu kín đảo qua tai nàng, Chúc Chi Ngư rùng mình, đáy lòng chợt cảm thấy không ổn.
“Đồng môn của ngươi đều sẽ chết ở Quỷ Vực, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, ngươi cách bổn tọa gần nhất, có thể thừa dịp ta chưa chuẩn bị mà đâm một đao, chấm dứt trận giết chóc này.”
“Hoặc là…” Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần ý vị dụ dỗ.
“Hoặc là từ bỏ tông môn của ngươi, quy thuận ta.”
“Quỷ Vực có thể cho ngươi nhiều hơn thứ mà Thiên Kính Tông cho người rất nhiều.”
Đây là một mệnh đề tặng mạng.
Đồng thời lại là một mệnh đề tặng điểm, trong mắt của người bình thường, chuyện này đã không thể đơn giản gọi là đổ nước (nương tay) nữa, mà phải so sánh với thả cả đại dương năm châu bốn bể, phàm là do dự một giây thì chính là không tôn trọng tính mạng nhỏ bé này.
Nhưng Chúc Chi Ngư hiển nhiên không phải người bình thường.
Nàng là một con cá muối (kẻ lười biếng), một con cá muối sống dở chết dở.
Chúc Chi Ngư suy nghĩ rất chu toàn: “Nếu có một ngày, ngươi không tốt với ta nữa, vậy chẳng phải là ta xong đời rồi sao?”
Mùi vị ăn nhờ ở đậu nhìn sắc mặt người khác cũng nghẹn khuất quá rồi.
Ánh mắt của Quỷ Vương trở nên u buồn: “Cho nên, ngươi lựa chọn đứng chung một phe với đồng môn của ngươi, đối địch với ta sao?”
Trăm năm tháng ngày nhàm chán cực độ, tách hồn luân hồi trên cầu Nại Hà lặp đi lặp lại vô số lần, nước Vong Xuyên trôi qua mỗi ngày. Tịch Lâm Uyên rất hiếm khi gặp được một nhân vật thú vị như vậy, không nghĩ tới Chúc Chi Ngư lại lựa chọn rời khỏi hắn.
Bảo hắn làm sao có thể không đau lòng đây.
Tay Tịch Lâm Uyên đặt trên mắt nàng chậm rãi trượt xuống: “Làm sao bây giờ? Bổn tọa không muốn thả ngươi đi.”
“Khoan hẵng lo ưu thương, Chủ của Quỷ Vực uy danh lan xa gì đó, ồ, thật ngây thơ.” Chúc Chi Ngư đột nhiên đè lại tay nam quỷ lại: “Phương vị Đông Nam, có người đánh lén!”
Hai điểm ánh sáng chói mắt xuyên qua mưa máu, càng ngày càng gần.
Phó bản Phong Đô Quỷ Vực bởi vì Chúc Chi Ngư mà nảy sinh biến cố, tu sửa tuyến thế giới chính trong khống chế, để nam nữ chính đến cứu vớt thương sinh. Đây là tin tức cuối cùng mà hệ thống cực kỳ đáng thương vừa mới bị chen rớt mạng của Chúc Chi Ngư truyền vào trong biển ý thức cho nàng.
Nữ tử cầm kiếm, khiển trách: “Ác quỷ, buông sư muội ta ra!”
Câm miệng đi, Chúc Chi Ngư nghĩ thầm, chính là Quỷ Vực mà hai người các ngươi cứ muốn đẩy ta vào đó.
Quả nhiên, thanh kiếm trong tay vị lang quân chính nghĩa lẫm liệt bên cạnh nàng ta hơi lệch, không đâm về phía Tịch Lâm Uyên, ngược lại là Chúc Chi Ngư gặp phải nguy hiểm.
Nói nói trắng ra một chút thì chính là hai vị nhân vật chính này chỉ là đến Quỷ Vực để rèn luyện, còn kẻ cần chịu chết thì đã có những kia đệ tử bia đỡ đạn kia gánh vác.
Chúc Chi Ngư oan ức cứ như vậy mà bị động nhận một kiếm thay Quỷ Vương.
Đau quá.
Chúc Chi Ngư nhíu mày, rồi lại giãn ra.
Không đâm trúng.
Ánh kiếm sắc bén kia dừng lại ở trước người nàng, nhưng lại không có cách nào tiếp tục đi tới một tấc để đâm thủng qua thân thể nàng.
Tịch Lâm Uyên giơ tay bóp nát lưỡi kiếm, kéo người ra sau lưng.
Nam tử thấy thế không đúng, ý bảo Chúc Lê kịp thời rút ra.
Hai người quyết định thật nhanh, dắt tay nhau bay khỏi đây.
Trong khoảnh khắc Bạch Y kiếm tiên xoay người, đỉnh đầu lại đột nhiên bổ xuống một đạo tia chớp đỏ như máu.
Hắn nâng tay chống đỡ kết giới ngăn cản sét đánh, trong miệng mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi.
“Yến Xuyên!” Chúc Lê ngự kiếm đỡ được hắn.
“Không sao.” Dụ Yến Xuyên cố gắng chống đỡ, mím môi máu, nói: “Đi mau!”
“Không còn kịp rồi.” Tịch Lâm Uyên giơ tay lên, tiếng sấm đáng sợ nổ vang giữa màn trời đỏ tươi, thoáng chốc bổ xuống mấy đạo tia chớp dệt thành vòng vây, vây hai người ở giữa.
Chúc Lê và Bạch Y kiếm tiên vội vàng liên thủ kết ra pháp trận để ngăn cản kẻ địch.
Tịch Lâm Uyên đứng ở trên đầu rắn, thưởng thức mưa máu bay đầy trời, không khỏi cười mỉa mai: “Để cho đệ tử dưới trướng xung phong tới Quỷ Vực chịu chết, còn đám lão già đức cao vọng trọng kia lại trốn ở thế gian làm rùa đen rụt đầu? Cái gọi là danh môn chính đạo chẳng qua cũng chỉ như thế.”
Chúc Chi Ngư nằm bò trên vảy, tò mò hỏi hệ thống: “Nhân gian và Quỷ Vực phân chia mà trị vì, vì sao phải xâm chiếm Quỷ Vực chứ.”
Thế giới tu sửa, cuối cùng biển ý thức đã an tĩnh lại, Hệ thống bầu bạn của nàng đã có thể đăng nhập lại:
[Như ngày đó đã nhìn thấy ở bên bờ sông Vong Xuyên, nơi này lập ra một điều luật hà khắc: Vong hồn không được rời khỏi địa giới Quỷ Vực, một khi bước vào nhân gian sẽ tan thành mây khói. Cho nên tiền bạc hương khói cung phụng trong tông môn thế gian đã giảm đi rất nhiều, mọi người bắt đầu dùng phương thức của Quỷ Vực, làm ra một ngọn đèn giấy bay vào vong xuyên để cầu phúc cho người thân, không phân bần tiện phú quý.]