Ánh đèn flash chớp lên chói mắt.
Tiếng phóng viên, tiếng máy quay, tiếng rì rầm bàn tán — hỗn loạn.
Thần Thy mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa một thảm đỏ, trong bộ vest đen, mà quanh người là vô số ống kính đang chĩa thẳng vào.
Một giây sau, âm thanh cơ giới quen thuộc vang lên:
【Túc chủ, chào mừng trở lại. Chuỗi mới: “Thế giới giải trí”.】
【Tình huống hiện tại: Người vừa bị nữ minh tinh đánh ngay trên thảm đỏ.】
Thần Thy: “……”
Cậu cúi nhìn — quả thật, trên ngực áo còn vương vệt rượu đỏ, tóc hơi rối, tay nữ minh tinh kia vẫn đang run run chỉ vào mặt cậu:
“Đừng tưởng cậu có thể dùng mấy chiêu bẩn thỉu để bôi nhọ anh Dục!”
Xung quanh, đèn flash nổ tung như pháo.
Phóng viên la hét:
“Thần Thy, anh thật sự hãm hại Cố Dục sao?”
“Anh đánh thuốc nữ thần Lộ Hân có phải thật không?”
“Cảm thấy gì khi từ diễn viên hạng ba rớt xuống đáy?”
Thần Thy: …
Một thoáng, cậu thở ra, cười nhạt.
“Thế này là màn debut thế giới mới của ta à, Lupi?”
【Phải. Cảm ơn đã quay lại.】
【Mục tiêu chính: “Làm sáng lại danh tiếng của người này”.】
【Trạng thái hiện tại: Đen đặc như hố than.】
“Ngon.”
Thần Thy chỉnh lại cà vạt, cúi nhẹ đầu trước đám phóng viên, giọng nhàn nhạt:
“Về mấy lời cáo buộc… tôi chỉ có thể nói — cảm ơn vì đã quan tâm.”
Rồi quay lưng đi, ung dung, mặc kệ biển người xôn xao phía sau.
Phòng hậu trường.
Thần Thy khóa cửa lại, dựa lưng vào tường, thở hắt ra.
Một mớ ký ức như sóng đổ ùa vào đầu:
Nguyên chủ là diễn viên nhỏ ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Dụ.
Bởi vì lỡ lọt mắt xanh tổng tài và dám từ chối “bồi tiếp”, nên bị đạp xuống đáy, tung tin dơ bẩn khắp mạng.
Đỉnh điểm — bị cho rằng “dựng bẫy hãm hại Cố Dục”, ảnh đế quốc dân.
Kết quả: cậu bị cấm sóng, rơi từ hạng ba xuống hạng “mất hút”.
Thần Thy xoa trán:
“Lupi, xác nhận mục tiêu phụ.”
【Ảnh đế Cố Dục. 28 tuổi. Tính cách: Lạnh nhạt, chuẩn, sạch sẽ, nổi tiếng ‘nguyên tắc’.】
【Theo cốt truyện gốc: Sau khi Thần Thy bị bôi đen, Cố Dục gặp scandal ép đóng cặp, dẫn đến sự nghiệp sụp đổ, cuối cùng trầm cảm rút lui khỏi giới.】
“Ồ…” – Thần Thy bật cười – “vậy nhiệm vụ này là vừa cứu mình, vừa cứu ảnh đế à.”
【Chuẩn.】
Thần Thy cười nửa miệng:
“Thú vị đấy.”
Hai ngày sau.
Bản tin nóng: [Thần Thy mặt dày xuất hiện tại buổi thử vai phim mới của đạo diễn Lâm].
Bình luận mạng:
【Ai cho anh ta mặt mũi vậy??】
【Drama thì cũng phải biết xấu hổ đi!】
【Không tin nổi đạo diễn Lâm lại mời loại người đó.】
Thần Thy lướt đọc, nhướn mày: “Dân mạng vẫn độc mồm như cũ.”
【Túc chủ, ngài định làm gì?】
Cậu nhếch môi: “Đóng phim.”
【Nhưng đạo diễn Lâm từng nói thẳng — ghét loại diễn viên ‘lăng xăng câu fame’.】
“Thì ta sẽ khiến ông ta phải hối hận vì từng nói vậy.”
Khi buổi thử vai diễn ra.
Đạo diễn Lâm vừa nhìn thấy tên “Thần Thy” trong danh sách đã nhíu mày.
“Cậu ta vẫn dám tới?”
Cố Dục — người đang ngồi ở ghế giám khảo khách mời — khẽ nhướng mày.
Hắn nhớ người này, cái tên từng gắn liền với scandal “hãm hại Cố Dục”.
Khi cửa mở, người thanh niên bước vào.
Ánh sáng chiếu lên khiến đôi mắt cậu sáng như vỡ ngọc.
Không còn vẻ rụt rè hay giả ngây, chỉ còn sự trầm tĩnh đến kỳ lạ.
Thần Thy khẽ cúi đầu:
“Xin chào, tôi là Thần Thy, tới thử vai nhân vật phản diện phụ.”
Đạo diễn Lâm định buông lời mỉa, nhưng Cố Dục đột nhiên lên tiếng:
“Cho cậu ấy diễn đi.”
Đạo diễn Lâm nghe vậy có chút sửng sốt. “Tiểu Dục?”
Cố Dục không nhìn ông, chỉ nhàn nhạt:
“Vai phản diện này không cần ai ‘hiền’ cả. Tôi muốn xem thử.”
Thần Thy mỉm cười. “Cảm ơn, Ảnh đế.”
Rồi, cậu ngẩng lên — ánh nhìn giao với hắn.
Một giây, hai giây —
Không ai rời mắt trước.
Lupi khẽ nói trong đầu:
【Túc chủ, tim người đang đập nhanh.】
Thần Thy đáp nhạt:
“Đó là cậu ta. Không phải ta.”