Ông không biết mình có nên bước vào căn phòng này hay không, cứ cảm thấy một khi bước vào rồi thì sẽ không thể bước ra được nữa, cả quãng đời còn lại sẽ bị đối phương trói chặt.
Lý trí nói với ông rằng, ông không nên vào.
Lukas tuyệt đối không thể dính vào. Một khi dính vào, ông sẽ không cách nào thoát ra nổi.
Nhưng lương tâm lại thúc ép ông phải vào phòng, chăm sóc tử tế cho người vì ông mà ngã bệnh.
Sự giằng co giữa hai luồng suy nghĩ khiến ông rơi vào mịt mờ hỗn loạn.
Vào không? Không vào?… Hai giọng nói liên tục đấu đá trong đầu ông.
Cuối cùng, ông vẫn bước qua cánh cửa đó.
Vì ông nhìn thấy trong ánh mắt đầy mất mát của Lukas đang nhìn ra cửa là bi thương và tuyệt vọng, giống hệt bản thân ông ngày xưa khi mất đi người mình yêu.
Ông đứng bên giường, cùng Lukas truyền nước.
Chờ bác sĩ và quản gia rời khỏi phòng, Cố Yến Hòa đang tràn ngập áy náy khàn giọng nói: “Xin lỗi, chuyện tối qua là lỗi của tôi…”
“Lâu lắm rồi tôi không say bên ngoài, không ngờ mình sau khi uống say lại có thể đập cậu ra nông nỗi này.”
Thật ra, người thiệt là ông, lẽ ra ông phải là người có lý.
Nhưng khổ nỗi, ông xuống tay không nhẹ, đập đầu người ta đến toác cả da.
Bây giờ ông nghi ngờ nghiêm trọng rằng, tối qua không phải Lukas ngủ quên mà là vì mất máu quá nhiều nên ngất xỉu.
Lukas thấp giọng nói: “Không sao đâu.”
“Tôi biết anh không cố ý, đừng buồn nữa.”
Giọng nói của ông ấy khàn khàn, trong đáy mắt như cất giấu vô vàn ai oán và u sầu.
Thấy vậy, Cố Yến Hòa càng thêm tự trách.
“Xin lỗi…” Ông lại khàn giọng xin lỗi một lần nữa.
“Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi ở đây với cậu, cần gì cứ gọi tôi là được.”
Trong đầu hỗn loạn, ông ngồi bên cạnh, nhìn tay mình mà cảm thấy trống rỗng mất mát.
Tối qua là ông ôm Lukas trước!
Sự cố ngày hôm nay vốn dĩ không nên xảy ra, tất cả là do ông uống say, gây ra tai họa.
Chính ông dư hơi mà khơi dậy lòng hiếu thắng đó, nếu không thì hai người mỗi người về phòng mình, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lukas bề ngoài yên lặng nhìn người đàn ông bên giường, nhưng trong lòng thì phấn khích tột độ.
— Cảm ơn rượu tối qua, cảm ơn thần Tình Yêu đã chiếu cố, cảm ơn mình đã tỉnh lại sớm hơn Cố Yến Hòa.
Nếu không phải bị Cố Yến Hòa đập tỉnh, ông ấy còn chưa chắc đã có thể dễ dàng khiến đối phương cảm thấy áy náy và thương hại mình như thế.
Không ai trong hai người mở lời trước, nhưng cả hai đều biết có vài chuyện đã không còn như trước nữa.
Lukas đang nghĩ xem nên dụ dỗ Cố Yến Hòa thế nào, nhất định phải giành được danh phận cho mình.
Trước tiên là tỏ ra yếu đuối, đáng thương, sau đó từ từ thuyết phục rồi từng bước đoạt lấy danh phận…
Cố Yến Hòa nhíu chặt mày suy nghĩ rất lâu, đầu đau càng thêm đau, nhưng trong lòng dường như có thứ gì đó đang âm thầm mọc rễ.
Ông nhìn Lukas với dáng vẻ chật vật, ánh mắt dừng lại ở cánh tay đang truyền dịch của ông ấy.
“Lukas…” Ông gọi tên đối phương một tiếng.
Lukas ngước mắt nhìn ông: “Tôi đây.”
Ông ấy rốt cuộc vẫn không nỡ để ông buồn, nên giải thích: “Tôi chỉ hơi nhức đầu, giờ đỡ nhiều rồi.”
Cố Yến Hòa đan chặt hai tay vào nhau, vẻ mặt mơ màng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.
“Nhưng mà… cậu bị thương nặng như vậy…”
Lukas thấy ông lo lắng cho mình như thế, lập tức vứt bỏ mọi tính toán trong lòng, bắt đầu nhận hết lỗi về mình: “Tối qua là tại tôi cả, do tôi không kiềm chế được, uống quá nhiều, anh đừng tự trách nữa.”
“Hơn nữa, tôi làm ra chuyện như vậy với anh, anh đánh tôi cũng là đáng lắm rồi.” Khi nói câu này, ông ấy cực kỳ chân thành, bởi vì thật sự ông ấy nghĩ như vậy.
Ông ấy nhân lúc say mà giở trò, bị đập vào đầu cũng là bình thường thôi.
Dùng một cú “đầu óc nở hoa” để đổi lấy một đêm xuân phong đắc ý, Lukas cảm thấy quá lời rồi còn gì.
Cố Yến Hòa bị sự chân thành của ông ấy làm cho sững người, phòng tuyến trong lòng không kìm được mà dần dần sụp đổ.