Khi Ngu Dung còn tỉnh táo, cậu có thể đồng hành bên cạnh Lâm Nghiên, bày mưu tính kế cho hắn, thậm chí còn giám sát quân lương và quân khí để ngăn triều đình tham ô.
Lúc không tỉnh táo, cậu sẽ tự nhốt mình trong trướng doanh, không tham gia bất kỳ việc chỉ huy tác chiến nào, cũng dặn dò binh lính xung quanh tránh xa cậu ra một chút.
Tiền ma ma cùng hai vị thái y luôn theo sát bên cậu, ngăn ngừa việc cậu tự hại bản thân. Nhưng luôn có những kẻ không sợ chết dám ra tay với cậu.
Ngay vào lúc quân đội nước Xích Lê và nước Lam Chiếu giằng co không phân thắng bại, thống soái của nước Lam Chiếu lại mưu tính bắt cóc Ngu Dung để ép Xích Lê lui binh.
Đáng tiếc, tuy Ngu Dung điên dại, nhưng không phải kẻ ngu ngốc, vẫn đủ khôn ngoan để không rơi vào thế bị uy hiếp.
Quân địch còn chưa kịp áp sát doanh trại của cậu đã bị ám vệ phục sẵn trong doanh lặng lẽ phát hiện. Ai bảo chúng lại chọn đúng nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất trong toàn quân, muốn không bị phát hiện cũng khó.
Chương Đức Đế cùng Thái tử đã cẩn thận tuyển chọn một đội cấm quân thân thủ phi phàm, phái đến bảo vệ Ngu Dung.
Chỉ vì lo sợ cậu gặp nguy hiểm.
Khi Ngu Dung biết được quân địch mưu đồ âm thầm bắt cậu làm tù binh thì đúng lúc cậu đang phát bệnh, tâm tình vô cùng bất ổn, cậu lập tức hạ lệnh giết sạch quân địch.
“Không coi người điên là người chắc…” Cậu sai cận vệ giết xong kẻ địch còn không quên cảm thán một câu, chỉ là ánh mắt buồn chán kia lại ánh lên vẻ âm trầm đáng sợ.
“Trận chiến này đã kéo dài hơn nửa năm rồi, cũng đến lúc nên phân thắng bại.”
Cậu nhàn nhạt nói ra, nhưng chẳng một binh sĩ nào dám xem lời cậu là lời đùa.
Bởi Ngu Dung thực sự có thực lực ấy. Nếu không nhờ cậu cung cấp cung nỏ tinh xảo cùng việc nghiên cứu giống lúa mới, thì sao quân đội có thể yên tâm tiến quân mà không lo hậu phương?
Nay Ngu Dung đã muốn thúc đẩy quá trình chiến tranh, đương nhiên cũng không phải nói chơi cho vui.
***
Không bao lâu sau, quân đội nước Xích Lê trang bị tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của Lâm Nghiên cùng các võ tướng, không ngừng tiến công về phương Nam, đánh thẳng đến tận đô thành của nước Lam Chiếu.
Lâm Nghiên quả nhiên đã thực hiện được lời hứa năm xưa.
Hắn dẫn theo binh mã tinh nhuệ, từng bước từng bước nuốt trọn từng tấc lãnh thổ của nước Lam Chiếu, đưa đất nước này nhập vào bản đồ Xích Lê, hoàn thành đại nghiệp thống nhất Nam – Bắc.
Hắn cũng thành công cho người trong lòng mình tận mắt chứng kiến cảnh tượng nước Lam Chiếu bại trận thảm hại, thay những người Ngu gia cùng binh sĩ tử trận ở biên quan Tử Cận mà báo thù, cởi bỏ khối đá đè nặng trong tâm khảm của Ngu Dung.
Đại quân khải hoàn trở về, Ngu Dung và Lâm Nghiên cũng từ biên giới phương Nam quay lại Yến Kinh.
Hai người còn kịp chứng kiến cảnh Chương Đức Đế thoái vị, Thái tử đăng cơ xưng đế, sau đó cùng nhau rời kinh thành, trở về trấn giữ nơi biên cương phương Nam, sống trọn đời nơi biên địa.
Lâm Nghiên trở thành Đại tướng quân uy vũ trấn giữ phương Nam, con đường làm tướng thuận buồm xuôi gió.
Ngu Dung thì trở thành đóa hoa rực rỡ nhất mọc lên từ nơi biên quan, mang theo vẻ điên cuồng lại xinh đẹp động lòng, không bị ràng buộc, sống một đời tiêu dao tự tại.
Sau khi Thái tử kế vị xưng đế, cùng Nhị Hoàng tử trấn thủ Tây cảnh biên thùy, mỗi người yên ổn với chức trách của mình, không còn lặp lại bi kịch lưỡng bại câu thương như trong nguyên tác.
Hoàng hậu khi xưa, nay đã trở thành Thái hậu Ngu Diên, cùng Chương Đức Thái thượng hoàng rời khỏi hoàng cung, chu du tứ phương, cùng nhau ngắm nhìn sơn hà gấm vóc.
Về phần Thẩm Lương Tài cùng người nhà hắn ta, những tội lỗi từng gây ra đều được ghi chép vào sử sách, lưu truyền muôn đời, để hậu thế phỉ nhổ không thôi.
Tam Hoàng tử trong thời gian bị giam cầm đã uống thuốc độc tự vẫn, sau đó bị bọn thái giám vội vàng mai táng.
Vì khi còn sống hắn ta đã bị Hoàng đế phế thành thứ dân, nên sau khi chết không được nhập Hoàng lăng, bị chôn vùi sơ sài, thậm chí còn chẳng có một phần mộ đàng hoàng.