Trường đại học Thành Đô đang tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học quy mô cấp trường, để khuyến khích sinh viên tham gia nhiều hơn những năm trước nên năm nay trường đã làm nguyên một buổi giới thiệu về nghiên cứu khoa học thay vì chỉ phát thông báo không. Đồng thời trường cũng tích cực truyền thông đến sinh viên qua mọi nền tảng mạng xã hội.
Năm ngoái khi trường tổ chức, Thanh Vũ lúc ấy còn đang mải chơi nên không có chú ý cho lắm. Sau khi đọc thể lệ cuộc thi cùng các mức giải thưởng, Thanh Vũ quyết tâm năm nay cậu nhất định phải tham gia, đằng nào hiện tại cậu cũng đang rảnh rỗi. Yêu cầu cuộc thi là sinh viên tham gia phải lập thành nhóm có tối thiểu hai thành viên.
Đầu Thanh Vũ lập tức nảy số ra Tiêu Mặc bởi năm ngoái Tiêu Mặc đã từng tham gia rồi. Vì vậy Thanh Vũ liền ngỏ ý rủ Tiêu Mặc tham gia cùng với cậu. Tiêu Mặc nghe lời mời của Thanh Vũ mới đầu anh còn bất ngờ, ai ngờ Thanh Vũ tự nhiên lại tích cực như vậy.
Sau một thời gian bàn luận, Thanh Vũ và Tiêu Mặc cuối cùng cũng chốt được đề tài mà hai người sẽ nghiên cứu. Thanh Vũ cảm thấy may mắn vì nhóm cậu có được Tiêu Mặc, bằng kinh nghiệm của Tiêu Mặc đã giúp đứa lần đầu nghiên cứu khoa học như cậu đỡ bỡ ngỡ.
Hôm nay, Thanh Vũ và Tiêu Mặc hẹn nhau lên thư viện để làm tiếp bài. Thư viện bình thường thì khá vắng vẻ nhưng không biết nay vì lí do gì mà lại đông đúc một cách bất ngờ. May mắn Thanh Vũ vẫn tìm được một chỗ còn vắng ở trong góc cuối.
Đêm qua Thanh Vũ thức hơi khuya, sáng nay cậu còn có ca học nữa nhưng cậu đã lỡ đồng ý lên thư viện với Tiêu Mặc rồi nên Thanh Vũ vẫn phải cố lết lên.
Ngồi nghe Tiêu Mặc nói mà mắt Thanh Vũ cứ díu hết lại, miệng cứ không ngừng ngáp. Tiêu Mặc thấy cậu ngáp nhiều đến chảy cả nước mắt đành phải bảo cậu:
“Nếu cậu buồn ngủ thì ngủ một lúc đi chứ như thế này lời tôi nói liệu có ngấm được gì không hả?”
Thanh Vũ cảm thấy Tiêu Mặc nói cũng đúng.
“Vậy tôi chợp mắt một lúc thôi, tí lại dậy làm tiếp với cậu.”
Nói rồi Thanh Vũ liền nằm gục xuống bàn, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Mặc thấy Thanh Vũ ngủ nhanh như vậy, anh đoán ngay ra hôm qua cậu lại thức khuya chơi game rồi. Nhìn gương mặt ngủ ngon lành của Thanh Vũ, Tiêu Mặc khẽ đưa
Trường đại học Thành Đô đang tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học quy mô cấp trường, để khuyến khích sinh viên tham gia nhiều hơn những năm trước nên năm nay trường không chỉ làm nguyên một buổi giới thiệu về nghiên cứu khoa học mà. Đồng thời trường cũng tích cực truyền thông đến sinh viên qua mọi nền tảng mạng xã hội.
Năm ngoái khi trường tổ chức, Thanh Vũ lúc ấy còn đang mải chơi nên không có chú ý cho lắm. Sau khi đọc thể lệ cuộc thi cùng các mức giải thưởng, Thanh Vũ quyết tâm năm nay cậu nhất định phải tham gia, đằng nào hiện tại cậu cũng đang rảnh rỗi. Yêu cầu cuộc thi là sinh viên tham gia phải lập thành nhóm có tối thiểu hai thành viên.
Đầu Thanh Vũ lập tức nảy số ra Tiêu Mặc bởi năm ngoái Tiêu Mặc đã từng tham gia rồi. Vì vậy Thanh Vũ liền ngỏ ý rủ Tiêu Mặc tham gia cùng với cậu. Tiêu Mặc nghe lời mời của Thanh Vũ mới đầu anh còn bất ngờ, anh ngờ Thanh Vũ tự nhiên lại tích cực như vậy.
Sau một thời gian bàn luận, Thanh Vũ và Tiêu Mặc cuối cùng cũng chốt được đề tài mà hai người sẽ nghiên cứu. Thanh Vũ cảm thấy may mắn vì nhóm cậu có được Tiêu Mặc, bằng kinh nghiệm của Tiêu Mặc đã giúp đứa lần đầu nghiên cứu khoa học như cậu đỡ bỡ ngỡ.
Hôm nay, Thanh Vũ và Tiêu Mặc hẹn nhau lên thư viện để làm tiếp bài. Thư viện bình thường thì khá vắng vẻ nhưng không biết nay vì lí do gì mà lại đông đúc một cách bất ngờ. May mắn Thanh Vũ vẫn tìm được một chỗ còn vắng ở trong góc cuối.
Đêm qua Thanh Vũ thức hơi khuya, sáng nay cậu còn có ca học nữa nhưng cậu đã lỡ đồng ý lên thư viện với Tiêu Mặc rồi nên Thanh Vũ vẫn phải cố lết lên.
Ngồi nghe Tiêu Mặc nói mà mắt Thanh Vũ cứ díu hết lại, miệng cứ không ngừng ngáp. Tiêu Mặc thấy cậu ngáp nhiều đến chảy cả nước mắt đành phải bảo cậu:
“Nếu cậu buồn ngủ thì ngủ một lúc đi chứ như thế này lời tôi nói liệu có ngấm được gì không hả?”
Thanh Vũ cảm thấy Tiêu Mặc nói cũng đúng.
“Vậy tôi chợp mắt một lúc thôi, tí lại dậy làm tiếp với cậu.”
Nói rồi Thanh Vũ liền nằm gục xuống bàn, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Mặc thấy Thanh Vũ ngủ nhanh như vậy, anh đoán ngay ra hôm qua cậu lại thức khuya chơi game rồi. Nhìn gương mặt ngủ ngon lành của Thanh Vũ, Tiêu Mặc khẽ đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc mái đang rũ xuống mắt cậu.
Để đánh giá khuôn mặt của Thanh Vũ, Thanh Vũ không phải là kiểu người có gương mặt quá hoàn hảo, cậu cũng chẳng phải kiểu có nhan sắc đẹp xuất chúng. Ngũ quan của cậu không sắc bén hay quá nổi bật ở từng điểm riêng lẻ nhưng khi đặt chung trên khuôn mặt lại tạo thành một tổng thể hài hòa đến khó rời mắt. Mi Thanh Vũ dài, hơi cong tự nhiên cùng đôi mắt to sáng. Sống mũi không cao gắt mà thon gọn, đường nét mảnh mai kéo xuống đôi môi hồng nhạt. Tất cả hài hoà lại làm cho ai nhìn vào đều sẽ có thiện cảm.
Tiêu Mặc cũng để im cho Thanh Vũ ngủ còn anh thì yên lặng xử lí tiếp bài làm của hai người.
Thư viện buổi chiều vẫn tấp nập người ra vào, tiếng lật sách, tiếng bút chạm giấy hòa lẫn thành một nhịp điệu quen thuộc. Thế nhưng ở góc bàn nơi Tiêu Mặc và Thanh Vũ ngồi, không gian lại như lắng xuống theo một nhịp khác hẳn.
Thanh Vũ nằm gục tay lên cuốn sách, hơi thở đều và nhẹ, đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên, mái tóc lại rũ xuống trán nhìn có chút ngốc ngếch. Tiêu Mặc ngồi phía đối diện, quyển sách mở trước mặt nhưng ánh mắt lại thi thoảng lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đang ngủ say của Thanh Vũ.
Sau khi ngủ đã đời thì Thanh Vũ đã tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt, bộ dạng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Thanh Vũ cảm giác mình ngủ cũng lâu rồi, cậu quay sang hỏi Tiêu Mặc:
“Mấy giờ rồi Tiêu Mặc?”
“Hơn bốn giờ rồi.”
“Thế vẫn còn sớm.”
Thanh Vũ vươn vai, duỗi người rồi lắc lắc đầu mấy cái cho đỡ mỏi. Ngủ dậy xong không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút khô cổ.
“Cậu ngồi đây làm tiếp đi nhá, tôi đi mua nước uống. Cậu có muốn uống gì không?”
Thấy Thanh Vũ nhắc đến Tiêu Mặc cũng cảm thấy hơi khát.
“Vậy mua giúp tôi một ly coffee nóng.”
Thanh Vũ ra dấu ok với Tiêu Mặc rồi chạy đi. Thực ra trong trường có quán bán nước nhưng không có nhiều loại nước mà Thanh Vũ thích nên cậu vẫn thường mua ngoài. Lúc ra đến ngoài sân trường, Thanh Vũ thấy trời đã xuất hiện mây đen rồi nhưng Thanh Vũ lại nghĩ nếu có mưa cũng sẽ không nhanh đến như vậy nên cậu vẫn cứ ung dung đi đến chỗ quán nước yêu thích ở gần trường.
Thanh Vũ mua nước xong bước ra đến cửa quán thì trời bắt đầu mưa và đương nhiên là cậu không mang theo ô rồi. Thời tiết hôm nay báo trên máy cậu là nắng cả ngày thế mà bây giờ lại mưa. Thanh Vũ đứng ở hiên quán phân vân không biết nên đợi mưa tạnh hay chạy đi luôn nhưng nhìn tình trạng này cậu đoán là còn phải mưa lâu nữa. Vì vậy Thanh Vũ quyết định không đợi nữa mà đi về luôn. Thanh Vũ kéo áo khoác lên che đầu rồi chạy nhanh xuống đường, lao đi trong mưa. Cũng may vì trời mưa nên đường cũng vắng, Thanh Vũ có thể chạy thẳng một mạch về trường.
Lúc Thanh Vũ đến cửa chính thư viện là người cậu đã ướt gần hết, còn mỗi phần đầu được che áo là còn khô. Thanh Vũ phải lấy vắt bớt nước từ quần áo ra cho đỡ nặng. Loay hoay mấy phút Thanh Vũ mới đi vào trong.
Tiêu Mặc thấy Thanh Vũ cả người ướt nhẹp như vậy liền đi tới chỗ cậu lo lắng hỏi:
“Sao cậu lại bị ướt như này, quán nước trong trường cách thư viện có vài bước thôi mà?”
Thanh Vũ đặt hai ly nước lên bàn rồi vuốt vuốt lại mái tóc.
“Quán trong trường không có mấy loại tôi muốn uống nên tôi ra quán ngoài trường mua.”
Tiêu Mặc nghe vậy không nhịn được mà trách Thanh Vũ.
“Mưa lớn như vậy, sao không đợi cho ngớt rồi hãn về. Dầm mưa như thế lỡ ốm thì sao?”
Thanh Vũ giống như đứa trẻ tắm mưa xong về nhà bị bố mẹ mắng vậy, vẻ mặt đáng thương giải thích:
“Tôi cũng định đợi rồi nhưng trời này có vẻ khó tạnh lắm nên tránh cho tí nữa trời lại mưa to hơn tôi mới chạy về luôn.”
“Thế sao không gọi tôi để tôi ra đón cậu?”
“Nhưng cậu cũng có mang ô đâu?”
Bàn tay Tiêu Mặc vươn tới chậm rãi, vuốt nhẹ lên tóc cậu. Anh nhẹ giọng nói:
“Vậy thì tôi mua ô rồi ra đón cậu chứ, làm sao tôi nỡ để cậu dầm mưa như vậy.”
“Lần sau đừng có vậy nữa, nhìn cậu như thế tôi xót.”
Tiêu Mặc bất ngờ kéo Thanh Vũ lại ôm cậu vào lòng. Người cậu vẫn còn lạnh vì nước mưa thì bây giờ đã được bao phủ bằng sự ấm áp từ người Tiêu Mặc. Thanh Vũ không thể phủ nhận một điều rằng lồng ngực của Tiêu Mặc thực sự rất ấm làm cho cơ thể đang lạnh lẽo của cậu lại càng muốn được anh ôm lâu hơn. Nhưng Thanh Vũ vẫn còn lí trí để nhận ra là hai người đang ở trong thư viện vì vậy mà cậu vội vàng đẩy Tiêu Mặc ra.
“Đang ở thư viện đấy, sao cậu tự dưng làm vây?”
“Nhìn cậu như này, tôi không kìm được.”
Thanh Vũ ngại ngùng vội vàng chuyển sang chủ đề khác.
“Cà phê nóng tôi mua về cho cậu rồi mau uống đi.”
Thanh Vũ lôi ly coffee nóng trong túi ra đẩy về phía chỗ ngồi của Tiêu Mặc, sau đó cậu cũng lấy ly matcha latte của mình ra. Ly nước của Thanh Vũ là loại lạnh cho nên sau khi uống được vài ngụm Thanh Vũ không nhịn được mà ho mấy cái.
“Đã dầm mưa rồi mà còn uống đồ lạnh nữa. Lấy ly của tôi mà uống, đưa ly ấy đây.”
Thấy Tiêu Mặc chuẩn bị cầm lấy ly nước của mình, Thanh Vũ vội vàng dùng hai tay giữ lấy ly matcha latte như mèo giữ đồ ăn.
“Không. Tui không thích uống cà phê đâu.”
“Thế thì không uống nữa.”
Tiêu Mặc vẫn nhất quyết không cho Thanh Vũ uống.
“Thế phí lắm, phí tiền phí mất đồ uống ngon.”
Nhìn vẻ mặt chấp niệm đến cùng của Thanh Vũ, Tiêu Mặc cũng đành chịu đuối lý với cậu.
“Uống một nửa thôi rồi đi về phòng tắm, người cậu mà để lâu thêm là mai ốm đấy.”
“Tôi biết rồi.”
Thanh Vũ cúi xuống tiếp tục uống, chẳng hề để ý ánh mắt của Tiêu Mặc vẫn dừng trên bộ quần áo còn ướt nước mưa của cậu. Ánh nhìn dịu dàng nhưng sâu đến mức chỉ cần ai vô tình bắt gặp thôi cũng nhìn ra trong ánh mắt ấy chất chứa yêu thương đến nhường nào.