Đến nội dung chính

Chương 52: Đánh nhau

admin 1.425 Chữ Cài Đặt

Sau khi tên cầm đầu bị đá văng đi, hai tên còn lại lập tức trố mắt nhìn Lục Nghị. Bọn chúng không ngờ nhìn Lục Nghị cũng chả to con gì mà lại có sức lực khoẻ đến vậy. Tên đứng đầu phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, định hình được chuyện gì vừa xảy ra với hắn. Là đàn anh, là người có sức mạnh mà bị một thằng oát sinh viên đá cho một cú như vậy, không thấy nhục nhã mới lạ.

Hắn gầm lên một tiếng, đứng dậy lao thẳng về phía Lục Nghị, nhất quyết phải xử lí Lục Nghị một trận ra trò.

“Thanh Vũ, đứng gọn ra một bên đi.”

Lục Nghị nhắc nhở Thanh Vũ xong rồi mới tập trung lại. Lục Nghị cũng không phải kẻ bất cần đời đến thế, anh đã ngứa mắt tên này từ lúc nhìn thấy hắn lần đầu tiên rồi. Anh nhẹ nhàng né khỏi cú đấm của hắn, đồng thời nâng đầu gối thúc mạnh một phát vào bụng hắn. Tên cầm đầu bị thúc một cú đau nhói nhưng không có ý định bỏ cuộc, lùi lại mấy bước, hắn lại tiếp tục xông lên như một con bò điên, điên cuồng lao về phía Lục Nghị.
Nếu coi đây là một trận đấu bò tót bên Tây Ban Nha, tên côn đồ là con bò với độ máu chiến hừng hực thì Lục Nghị với dáng vẻ ung dung của một đấu sĩ đấu bò tót chuyên nghiệp. Lục Nghị không hơn được hắn về thân hình vạm vỡ bên ngoài thì lại hơn hắn nhiều về khoản tốc độ. Anh thản nhiên né được hết những đòn tấn công liên tục của hắn rồi nhanh chóng tung vài cú đánh trả và chốt hạ bằng cú đấm mạnh vào má phải hắn làm tên côn đồ lập tức ngã xuống, không thể đứng dậy được nữa.

Hai tên còn lại từ nãy đứng xem, thấy đại ca ngã xuống thì hoảng hốt không thôi. Tên cầm đầu thấy bọn chúng vẫn đứng im thì liền hét lên:

“Bọn mày còn đứng đấy nữa à! Tẩn nó cho tao!”

Bọn chúng đang có phần e sợ nhưng đứng trước lời hăm hoá của đại ca đành phải liều mạng xông về phía Lục Nghị. Lục Nghị cảm thấy hơi sai lầm vì lúc nãy ăn hơi ít, chứ không cũng không mất thời gian dây dưa với bọn này lâu thế.
Hai tên tập kích hai hướng làm Lục Nghị vừa xử lí bên này xong lại phải đáp trả bên còn lại nhưng so với tên cầm đầu thì hai tên này yếu hơn vài phần. Một lần nữa Lục Nghị đá văng tên đàn em. Hắn bị Lục Nghị đá bay tới gần chân Thanh Vũ.

Tự nhiên có thứ gí bay tới làm Thanh Vũ hoảng sợ không thôi. Nhìn tên côn đồ nằm dưới đất, mặt mũi biến dạng vì bị đánh sưng khiến Thanh Vũ chỉ biết xuýt xoa một tiếng.

Trong khi Lục Nghị đang mải xử lí tên còn lại thì tên bị đá văng gần chỗ Thanh Vũ bất ngờ bò dậy. Gã ta hung hãn nhìn Thanh Vũ rồi lập tức lao về phía Thanh Vũ muốn tấn công cậu.

“Mày không thoát được đâu!”

“Lục Nghị!”

Nhìn bộ dạng hung ác của tên côn đồ đang hằm hằm lao về phía cậu, chân tay Thanh Vũ lúc ấy giống như cứng đờ lại. Đáng lẽ phải chạy đi nhưng Thanh Vũ đã hoảng đến mức không nghĩ ra việc này nữa. Thanh Vũ chỉ kịp hô lên một tiếng rồi sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại.
Ngay lúc tên côn đồ tưởng chừng sẽ đánh được vào người Thanh Vũ thì…

Bốp.

Nguyên một chiếc giày cứng đập ngay vào đầu hắn khiến hắn ngã lăn quay ra mặt đất. Khi nghe thấy tiếng hét của Thanh Vũ, Lục Nghị không màng nguy hiểm khi anh vẫn còn chưa xử lí xong tên còn lại. Nhưng giây phút ấy, Lục Nghị không có thời gian mà suy nghĩ đến điều ấy, Lục Nghị mặc kệ tên kia vẫn đang ở ngay gần anh mà vội vàng rút giày ra ném thẳng một phát về chỗ tên định tấn công Thanh Vũ.

Lục Nghị thật sự không chỉ còn là tức giận nữa. Anh đá mạnh lên cái thùng bên cạnh, lớn giọng cảnh cáo:

“Tao không muốn đánh ch*t người.”

“Nói. Là ai sai bọn mày?”

Thanh Vũ có thể cảm nhận được sự đáng sợ đang toả ra ngùn ngụt từ người Lục Nghị. Có thể đoán được Lục Nghị đã nổi điên thật rồi. Từng lời nói của Lục Nghị khiến Thanh Vũ nghe thôi cũng muốn ớn lạnh tới nổi da gà.

Không chỉ Thanh Vũ mà tên côn đồ cũng nhận ra là Lục Nghị không có nói đùa, nhìn bộ dạng của anh khả năng xuống tay thật là rất cao. Hắn quay sang nhìn đồng bọn của mình đều đang nằm rạt trên đất, biết là không thể đánh lại Lục Nghị đành phải chấp nhận số phận mà buông gậy xuống nhưng hắn vẫn cố chấp không có ý định khai ra người đứng sau là ai.

Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, không có ai ho he một lời gì, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây.

“Hắt xì.”

Thanh Vũ không nhịn được mà hắt hơi một cái, trời càng về khuya lại càng lạnh hơn. Từ nãy đứng ngoài trời không biết bao lâu rồi, cậu sắp run hơn cả cầy sấy rồi.

“Về nói với chủ bọn mày là bọn mày vừa phá xe của Lục Nghị tao rồi và cả chuyện này tao cũng không bỏ qua đâu.”

“Cút.”

Tên côn đồ vội vàng ra gọi tên đồng bọn lúc nãy bị Lục Nghị ném giày đứng dậy, sau đó cả hai chạy sang dìu tên cầm đầu nhanh chóng bỏ đi.

Nhìn bọn chúng chạy khuất bóng, Thanh Vũ mới đi tới cầm chiếc giày lại cho Lục Nghị. Đến cậu cũng không ngờ lúc ấy Lục Nghị lại làm ra một pha ném giày ngoạn mục đến như vậy.

“Ném chính xác vậy.”

Thanh Vũ không biết đây có gọi là khen không nữa. Lục Nghị cầm lấy chiếc giày trên tay cậu mà đi vào nhưng vẫn không quên lườm cậu một cái.

“Sao lúc ấy không chạy đi mà lại đứng đờ người ra đấy. Muốn đợi nó đến đánh cho phát hay gì?”

Thanh Vũ biết là sẽ bị trách tội, cậu vẻ mặt đuối lí đáp:

“Đâu phải tôi không muốn chạy, lúc ý sợ quá nên chân tay cứng đờ hết rồi.”

Giải thích thì cũng đã giải thích rồi nhưng thấy Lục Nghị cứ nhìn mình chằm chằm như vậy làm cho Thanh Vũ lúng túng không thôi.

Im lặng một lúc rồi Lục Nghị mới nói tiếp.

“Có sao không? Nãy không thể kịp thời chạy lại giúp em được.”

Suốt từ nãy đến giờ, đây là câu nói duy nhất mà Thanh Vũ có thể cảm nhận được tình người trong lời nói của Lục Nghị. Thấy Lục Nghị quan tâm mình như vậy làm cho cậu cảm thấy hơi ngại. Nghĩ lại lúc đấy, cậu vẫn không hiểu sao Lục Nghị có thể nhanh trí tới mức nghĩ ra cách lấy giày ném bọn chúng. Nếu đặt cậu ở vị trí của anh chắc chắn cậu không thể nào xử lí được như vậy, khả năng cao cậu chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu bị người ta đánh mất.

Có một điều mà Thanh Vũ không biết. Lúc cậu gọi tên Lục Nghị rồi sợ hãi mà nhắm mắt lại, cậu đã không được chứng kiến sự lo lắng cùng hoảng hốt chưa từng có trên gương mặt của Lục Nghị. Giây phút nghe thấy Thanh Vũ gọi tên anh, tim Lục Nghị dường như hẫng một nhịp. Lúc đó cảm xúc đã lẫn áp hoàn toàn lí trí của anh, khoảnh khắc ấy trong đầu anh chỉ có một việc là cứu Thanh Vũ.

Sự dịu dàng ấy cảm giác chỉ như thoáng qua, ngay lập tức Lục Nghị lại quay lại giọng điệu trách mắng.

“Đi cùng tôi mà bọn chúng còn thế này thử nghĩ nếu em đi một mình thì sao. Sau đừng có đi chơi tối một mình.”

“Đi về.”

Nói xong Lục Nghị liền quay người bước đi. Thanh Vũ biết anh vẫn đang tức giận nên ngoan ngoãn chạy theo, không dám ho hé một chút nào.