Thanh Vũ không biết mình đã trải qua tối hôm qua như thế nào nữa, chỉ biết là hôm sau ngay khi học xong Thanh Vũ lập tức phi đến nhà Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên thấy Thanh Vũ xuất hiện ở đây liền hiểu đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Sao lại có chuyện gì khiến mày giữa trưa còn vất vả chạy sang đây?”
Thanh Vũ quăng túi sang một bên rồi nằm rũ xuống ghế sofa.
“Phòng tao bây giờ không còn ai thẳng nữa rồi.”
Hạ Nhiên lập tức đánh hơi được mùi kịch tính, cậu nhẩy bổ lại chỗ Thanh Vũ.
“Sao sao? Đã diễn biến đến đâu rồi?”
Thanh Vũ ủ rũ nói: “Hôm trước Tử Kiêu tỏ tình tao nốt rồi.”
“Vãi ò. Đấy tao nói có sai đâu mà. Thằng Tử Kiêu là thằng tao nghi đầu tiên thế mà lại tỏ tình chốt hạ à?”
Thanh Vũ quẳng cho Hạ Nhiên một cái lườm.
“Mày tự hào về phán đoán của mình quá nhỉ. Ai trước sau không quan trọng nhưng tại sao cái phòng này lại rủ nhau cong cùng một lúc vậy. Đã thế lại còn thích cùng một người nữa chứ.”
Hạ Nhiên tiếp lời: “Và người đó là mày đúng không?”
Thanh Vũ bỗng nhiên ngồi dậy.
“Mày biết gì không? Hôm qua bọn tao vừa có một buổi bốn mặt một lời. Bọn họ bắt tao phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, chọn ai trong số ba người họ.”
“Ba mặt một lời là đã đủ khủng bố rồi, đây lại còn bốn mặt một lời. Áp lực hơn cả thi đại học!”
Hạ Nhiên nhích lại sát Thanh Vũ, khoác vai cậu.
“Một người thì rủ đến công viên vào buổi tối lung linh khi vòng quay lên đỉnh liền tỏ tình. Một người thì đầy tính nghệ thuật, trong căn phòng phủ đầy tranh vẽ mày mạnh mẽ thổ lộ. Người cuối cùng thì sau khi làm pha anh hùng cứu mỹ nhân, cao thủ không bằng tranh thủ mà bày tỏ luôn. Chậc chậc… Câu chuyện của Lâm Thanh Vũ mày đủ để dựng thành phim rồi đấy.”
Thanh Vũ lườm nguýt: “Mày đang khịa tao đấy à?”
Hạ Nhiên cầm lấy cốc nước ép đưa cho Thanh Vũ.
“Bình tĩnh, đấy không phải khịa. Tao chỉ đang khen ngợi chuyện tình trường của mày thôi.”
“Thế rồi sao? Mày đã đưa ra lựa chọn chưa? Mày chọn ai, mau nói cho tao nghe đi. Xem rốt cuộc chàng trai nào được lọt vào mắt xanh của Thanh Vũ nhà ta.”
Thanh Vũ cầm lấy ly nước mà Hạ Nhiên đưa nhưng không có uống. Tay cậu vuốt ve bên ngoài chiếc ly.
“Tao chưa chọn ai cả. Bảo chọn đồ vật còn được, đây là ba người bạn cùng phòng đều tỏ tình với tao rồi bảo tao chọn, chọn kiểu gì được. Con người có phải hàng hoá đâu mà lựa chọn.”
Trong đầu Thanh Vũ bất chợt hiện lên gương mặt của ba người, mỗi người đó lại mang đến cho cậu những cảm xúc khác nhau, những suy nghĩ riêng. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc phải lựa chọn một người trong đó cả.
Hạ Nhiên nhún vai: “Nhưng đây là do mày có quá nhiều người tỏ tình ấy chứ.”
“Nhưng mà tao vẫn không thể chọn được. Trong số bọn họ ai tao cũng có thiện cảm nhất định, tao không có ghét ai cả.”
Hạ Nhiên nghe xong không nhịn được mà đánh giá.
“Ai tao cũng có thiện cảm cơ! Thanh Vũ ơi, làm người không được tham lam như vậy đâu nhé.”
“Tao biết nhưng sự thật nó là như vậy mà…”
___________
Thanh Vũ ở nhà Hạ Nhiên mãi đến chiều muộn mới về trường. Về tới gần phòng kí túc xá Thanh Vũ bắt gặp Tử Kiêu từ trong phòng đi ra.
Tử Kiêu chủ động hỏi thăm trước.
“Em đi đâu mà giờ mới về vậy?”
“Tôi đi chơi với bạn thôi.”
“Chưa ăn tối đúng không?”
Thanh Vũ đáp: “Ừ thì sao?”
“Thế thì đi thôi.”
Không đợi Thanh Vũ kịp phản ứng, Tử Kiêu đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Thanh Vũ lúc này mới nhận ra vội hỏi:
“Cậu kéo tôi đi đâu vậy?”
“Đi ăn tối chứ đi đâu nữa.”
Và thế là Thanh Vũ bị kéo lên xe đi đến một toà nhà sang trọng. Thanh Vũ thì không còn lạ gì với thói quen ăn uống của Tử Kiêu nữa rồi, ngoại trừ dạo gần đây Tử Kiêu bắt đầu xuất hiện ở canteen hoặc lúc ăn ở kí túc xá thì tên này có bao giờ ăn uống bình thường đâu mà.
Thanh Vũ và Tử Kiêu đang trao đổi với lễ tân về việc đặt phòng thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên phía sau. Một người đàn ông lạ mắt không biết từ đâu xuất hiện.
“Tử Kiêu, nay cậu lại rảnh rỗi ghé qua đây dùng bữa à?”
Nghe thấy giọng nói cả Thanh Vũ và Tử Kiêu đều quay người lại.
Tử Kiêu đủng đỉnh đáp lại: “Thế bình thường tôi không thể sang đây dùng bữa được à Cố Niên.”
Cố Niên đi tới khoác vai Tử Kiêu.
“Toà này của nhà tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp cậu.”
“À bọn tôi cũng đang dùng bữa. Qua tham gia cùng luôn chứ, lâu lắm rồi không có dịp ngồi nói chuyện với cậu. Tiện thể giới thiệu chút về người mới này của cậu.”
Tử Kiêu nghe tới từ “người mới này” có hơi sững người một lúc, anh vội đánh mắt về phía Thanh Vũ xem cậu có phản ứng gì không nhưng Thanh Vũ vẫn nét mặt binh tĩnh như vậy, không có gì thay đổi cả.
Thanh Vũ mới đầu không có hứng quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai người cho đến khi cậu bị người ta nhắc tới. Việc bị người bạn của Tử Kiêu hiểu lầm cậu là người mới của anh cũng không có gì lạ. Chính cậu nếu là người ngoài cũng sẽ nghĩ như vậy, tên Tử Kiêu này có bao giờ cố định mãi một người đâu mà. Nhưng không hiểu sao Thanh Vũ lại cảm thấy có chút hứng thú, muốn nghe ngóng xem người tên Cố Niên này còn biết gì thêm nữa.
Tử Kiêu mở lời hỏi ý Thanh Vũ.
“Em có muốn dùng bữa cùng với bạn anh không?”
Thanh Vũ thân thiện trả lời: “Cũng được, hai người cũng lâu rồi mới có dịp mà.”
Thanh Vũ cũng không hiểu sao lúc ấy cậu lại nói được ra một câu dẻo miệng đến thế.
Cố Niên dẫn hai người vào một căn phòng vip sang trọng. Bên trong còn có bốn người khác, hai nam hai nữ nhưng điều đặc biệt là có một gương mặt mà Thanh Vũ không muốn gặp lại chút nào. Người đó không ai khác chính là cái cậu trai õng ẹo Tiểu Du, người yêu cũ của Tử Kiêu.
Thanh Vũ tiện mồm nói: “Bữa ăn này nhiều người quen của cậu ghê, Tử Kiêu.”
Tử Kiêu sau khi nhìn thấy Tiểu Du liền hiểu Thanh Vũ muốn nói gì. Anh nhất thời khó xử không biết trả lời lại Thanh Vũ như thế nào vì chính anh cũng không ngờ đến rằng Tiểu Du lại xuất hiện ở đây.
Tử Kiêu quay sang hỏi Cố Niên: “Hôm nay cậu tổ chức cái gì mà lại mời nhiều người đến vậy?”
Cố Niên thấy Tử Kiêu hỏi vậy hơi nhíu mày.
“Cậu quên à? Mai là sinh nhật của Tiểu Du nhưng tôi với bạn gái có việc bận không tham gia tiệc sinh nhật được nên bọn tôi tổ chức sớm cho cậu ấy.”