Thanh Vũ bây giờ cuối cũng đã hiểu cảm giác của mấy bà vợ lén lút ngoại tình xong bị chồng phát hiện ở trong phim. Cảm giác của kẻ ngoại tình như thế nào thì bây giờ cậu đều được trải nghiệm hết. Người ta là một người đánh ghen thôi, cậu đây tận hai người.
Khi phát hiện ra chủ nhân của giọng nói đó là Tiêu Mặc và Lục Nghị, Thanh Vũ hoảng hốt đẩy Tử Kiêu ra. Chết cậu rồi, giải quyết từ từ từng người còn chưa xong giờ bùng phát cả ba người một lúc như này cậu xoay sao kịp. Nhìn Tiêu Mặc và Lục Nghị đang dần đi về phía mình. Khoảng khắc này Thanh Vũ còn cảm thấy áp lực hơn cả. Lúc đối diện với hai tên côn đồ kìa. Thanh Vũ thật sự muốn xách dép lên chạy một mạch đi.
Lục Nghị như đọc được suy nghĩ của Thanh Vũ mà nói một câu làm Thanh Vũ hết đường thoát.
“Cậu đứng im đấy cho tôi. Bọn tôi sợ cậu lạc vất vả đi tìm cậu suốt từ nãy còn cậu thì sao? Đứng đây ôm ấp với tên này.”
Lời nói của Lục Nghị đá trúng tim đen của Thanh Vũ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó xử như này. Độ khó còn muốn cao hơn cả phần thi ứng xử của hoa hậu.
Tiêu Mặc là dễ tính nhất nhưng lúc này nét mặt anh rõ là không vui.
“Cậu không cầm theo điện thoại mà không biết đường mượn điện thoại người khác để liên lạc với bọn tôi à. Biết bọn tôi lo lắng cho cậu thế nào không hả? Và tại sao cậu lại ở chỗ này với Tử Kiêu?”
Trong những tháng ngày sống cùng Tiêu Mặc và Lục Nghị, đây là lần đầu tiên Thanh Vũ thấy hai người này nói quá nhiều thậm chí nói còn nhiều hơn cả cậu. Bình thường cầm chai dấm để nấu ăn Thanh Vũ còn chưa ngửi thấy mùi nồng như bây giờ, cậu cảm thấy lúc này phải ngang với mười chai giấm cùng đổ ra một lúc. Quá chua quá nồng.
“Nếu tôi không xuất hiện thì Thanh Vũ đã bị người ta làm cái gì không hay rồi. Đợi các cậu đến thì chẳng biết đã bị người ta đem đi đâu mất ấy.”
Ánh mắt của Tiêu Mặc liền chuyển hướng về phía Tử Kiêu, lộ vẻ nghi ngờ với lời nói của anh.
“Thanh Vũ, cậu ta nói thật à?”
Thanh Vũ biết nếu mình không đứng ra nói rõ là không yên ổn với ba người này.
“Lúc tôi đi kiếm hai cậu xong bị hai tên côn đồ chặn đường. Là Tử Kiêu đã giúp tôi xử lí hai tên đó.”
Nghe được lời giải thích ánh mắt Tiêu Mặc mới dịu đi. Lục Nghị hiểu vấn đề này Tử Kiêu sẽ không bao giờ nói dối nên anh chỉ đợi câu xác nhận của Thanh Vũ thôi.
“Lần sau đi đâu nhớ cầm theo điện thoại với bớt đi linh tinh đi. Bỏ qua chuyện sao tên này lại ở đây vậy thì sao hai người lại ở đây ôm nhau. Tôi cần một lời giải thích.”
Thanh Vũ lảng tránh ánh mắt của Lục Nghị, ánh mắt của anh nhìn như muốn lôi cậu ra xét xử vậy. Tiêu Mặc thì Thanh Vũ còn miễn cưỡng xử lí được nhưng riêng Lục Nghị thì Thanh Vũ lại cảm thấy khó khăn vô cùng. May sao lúc này chuông điện thoại của cậu từ chỗ Tiêu Mặc kêu lên.
Tiêu Mặc lấy điện thoại Thanh Vũ ra xem thử.
“Thanh Vũ mẹ cậu gọi này.”
Như vớ được cọc cứu mạng, Thanh Vũ lập tức cầm lấy điện thoại ngay.
“Alo mẹ ạ.”
“Dẫn bạn đi chơi gì mà đến giờ vẫn chưa về hả con. Về nhanh không bố con đóng cửa không cho vào bây giờ. Bố con mà đã đóng thì mẹ không cản được đâu.”
“Vâng con về ngay.”
Tắt máy xong Thanh Vũ mới ngượng ngùng nhìn về phía mọi người.
“Chuyện này để mai về trường rồi nói rõ được không chứ giờ tôi không về nhà là bị khoá cửa đấy.”
Dù rất muốn chất vấn Thanh Vũ để hỏi rõ về việc này nhưng Tiêu Mặc không muốn Thanh Vũ khó xử với gia đình nên anh chỉ còn cách đồng ý với đề nghị của cậu.
“Được rồi nhưng ngày mai cậu phải giải thích rõ ràng cho bọn tôi.”
“Tôi hứa.”
“Còn Tử Kiêu cậu có chỗ nghỉ chưa chứ nhà tôi chắc không đủ chỗ đâu.”
Tử Kiêu chỉ về phía Tiêu Mặc và Lục Nghị: “Thế bọn họ ngủ đâu?”
Thanh Vũ chưa kịp trả lời đã bị Lục Nghị xen vào.
“Ngủ cùng giường với cậu ấy.”
Tử Kiêu trố mắt lên nhìn Thanh Vũ. Thanh Vũ bị nhìn như vậy liền thấy không thoải mái.
“Không còn phòng ngủ nào nữa nên mới phải như vậy.”
“Tại sao bọn họ được ngủ ở nhà cậu còn tôi thì không?”
Tiêu Mặc không nhịn được mà vứt cho Tử Kiêu một ánh mắt phán xét.
“Thứ nhất là bọn tôi đến chơi nhà Thanh Vũ, chào hỏi đàng hoàng. Thứ hai là bọn tôi đến trước cậu.”
“Thôi được rồi.”
Thanh Vũ không thể tiếp tục nghe ba người tranh luận nữa bởi nếu còn tiếp tục dây dưa nữa là cả bốn ngủ ngoài đường mất.
“Giờ này ở đây thuê phòng nghỉ cũng khó. Tử Kiêu cậu về nhà tôi cũng được, tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cậu.”
“Cảm ơn cậu Thanh Vũ”
Lục Nghị chưa bao giờ ngứa mắt Tử Kiêu như này. Nếu không phải là Tử Kiêu đã cứu Thanh Vũ khỏi một phen nguy hiểm ấy thì còn lâu anh mới để yên cho Tử Kiêu được về nhà Thanh Vũ nghỉ ngơi.
_______________
Và thế là đi ba về bốn là có thật. Thanh Vũ lại phải giới thiệu Tử Kiêu là một người bạn nữa của cậu, có chuyện ghé qua đây nhưng không tìm được chỗ ngủ.
Thanh Vũ ngồi trên giường dõng dạc nói.
“Tình hình là đất chật người đông, cũng không thể nằm hết ở trên giường rồi lại có người phải nằm dưới được.Thì để cho công bằng, giường này của tôi tôi nằm. Còn ba người nằm dưới sàn.”
Tiêu Mặc nhíu mày: “Cậu ta đến sau mà cho xuống nằm ghế sofa.”
“Ê, dù sao tôi cũng là khách đấy.”
Lục Nghi cũng hơn thua lại.
“Tôi không nằm với cậu ta.”
Thanh Vũ nhìn bọn họ cứ nói qua nói lại trông không khác gì mấy đứa trẻ giành nhau chỗ nằm. Cậu nhớ ở kí túc xá yên lặng lắm mà sao bây giờ lại ồn ào đến vậy. Rõ ràng cậu chọn về quê để có mấy hôm yên bình nghỉ ngơi mà giờ còn mệt mỏi hơn cả ở trường.
“Các cậu trật tự hết cho tôi. Nếu không thích nằm với nhau thì xuống phòng khách mỗi người tự tìm một chỗ mà nằm. Còn giờ tôi đi ngủ.”
Dứt lời Thanh Vũ liền nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu. Lúc này ba người mới dừng lại, không có tranh luận nữa mà cầm gối tự túc đi về chỗ nằm của mình. Dù không ai muốn nằm với ai nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy tất cả đều phải cam chịu.