Mà Định An Vương là người nắm rõ chân tướng vụ treo cổ của Thất công chúa nhất.
Hiện tại nhìn thấy Mộc Uyển Cầm vẫn còn sống sờ sờ, trong lòng y không hoảng hốt là giả.
Nhưng y vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà tiếp tục mở lời: “Bổn vương đang tính vài ngày nữa tới cửa thăm hỏi, không ngờ Thất muội muội đã bình an vô sự rồi.”
Mộc Uyển Cầm thu lại dòng suy nghĩ, cười như không cười nhìn Định An Vương: “Vậy sao? Nhưng Lục ca nói câu này, sao ta nghe giống như rất tiếc nuối vậy?”
Định An Vương bị lời nói của nàng làm cho nghẹn họng hồi lâu, nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người chú ý tới, y chỉ đành vội vàng tìm một cớ rời đi.
Nhìn bóng lưng Định An Vương có chút hoảng loạn bỏ chạy, Mộc Uyển Cầm thầm nghĩ: Tuy cái tên khốn này bản tính không xấu, nhưng cũng giúp Mộc Thừa Trạch làm không ít chuyện bẩn thỉu, phải cho y nếm chút mùi đau khổ mới được.
Bên ngoài Mẫu Đơn các.
Phóng tầm mắt nhìn ra, hàng trăm giống mẫu đơn đang nở rộ đua sắc. Giữa khóm hoa, những nữ nhân ăn mặc lộng lẫy đang cười nói ríu rít, tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa êm ấm.
Mộc Uyển Cầm chẳng có tâm trạng nào ngắm cảnh đẹp, nàng kéo Phi Vũ bên cạnh lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có biết vị nào là Triệu Nguyệt Hoa tiểu thư không?”
Phi Vũ mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Triệu Nguyệt Hoa trong Mẫu Đơn các.
Một lúc sau, Phi Vũ chỉ tay về phía bên trái cách đó không xa, thấp giọng nói: “Công chúa, người mặc y phục màu xanh lam trong đình viện chính là Triệu tiểu thư.”
Mộc Uyển Cầm lập tức cất bước đi về phía đình viện.
Tiệc ngắm hoa hôm nay, Thái tử phi gần như mời tất cả các thiên kim quý nữ trong kinh thành. Lúc này ở trong đình viện ngoài Triệu Nguyệt Hoa ra, còn có vài tiểu thư ăn mặc cao quý khác.
Vừa đến gần, Mộc Uyển Cầm liền nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng bàn tán xôn xao.
“Thất công chúa là một người thích thể diện như vậy, bị ép gả cho một phế nhân, không phải sẽ quậy Vọng Nguyệt cư đến mức gà bay chó sủa sao?”
“Tạ đại nhân chỉ là thân thể tàn phế, diện mạo của ngài ấy, cũng được tính là coi được.”
“Nếu đã coi được, sao ngươi không gả đi?”
“Đương nhiên là không có phúc hưởng thụ rồi.”
“Ha ha ha ha ha, thật muốn xem Thất công chúa bây giờ còn ra oai được không.”
“Ta nghe nói nhé, nàng ta trong cung làm loạn sống chết cũng không thể khiến bệ hạ thu hồi thánh chỉ.”
“Mất hết mặt mũi như vậy, chắc chỉ có thể trốn trong phòng lấy hạ nhân ra trút giận thôi nhỉ?”
“Nếu ta là nàng, thì chẳng còn mặt mũi nào đi ra ngoài đâu.”
Mộc Uyển Cầm đứng dưới bậc thềm, nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong vọng ra, ý cười trên môi dần trở nên sâu hơn.