Sao hắn ta lại ở đây?!
Chẳng lẽ hắn ta cũng trọng sinh?
Trong lúc Tần Độ còn đang ngẩn người, Mộ Vân Đình đã tiến đến trước Đá Kiểm Linh, đặt tay lên.
Gần như ngay lập tức, Đá Kiểm Linh tỏa ra ánh sáng chói lòa, một cột sáng màu tím rực rỡ đâm toạc lên, xông thẳng lên chín tầng trời. Trên bầu trời vùng Cửu Mạc, sắc mây thay đổi, cột sáng tím kia kéo theo toàn bộ mây và sấm trong vòng năm trăm dặm đến.
Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc mây đen kịt, sấm sét ầm ầm, tựa như một cơn bão kinh hoàng sắp sửa ập xuống.
Diễn võ trường đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Ngay cả một kẻ mù như Lận Thanh (tên ở thế giới này, tên thế giới thật là Lận Hoài Thanh) cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn.
“Trời, biến dị Lôi Linh căn! Đây đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp!”
Trên cao đài, vị trưởng lão quản lý các đệ tử Lực tu đứng ngồi không yên. Tuy Mộ Vân Đình đã quá tuổi nhập môn, nhưng chỉ riêng cái Lôi linh căn triệu người có một này, chỉ cần bôi dưỡng một thời gian, chắc chắn sẽ thành Đại Khí.
“Ngươi tên là gì?”
“Tại hạ Mộ Vân Đình.”
“Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Bản tọa sẽ nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, bảo đảm trong vòng ba năm sẽ lên Trúc Cơ, mười năm sau đệ tử Huyền Thiên Tông không ai là đối thủ của ngươi.”
Trưởng lão Lực tu cũng là một kỳ tài có tiếng trong giới, vào được đỉnh Thái Nhạc là ước mơ của biết bao đệ tử, huống chi còn là xuất thân truyền đệ tử danh giá. Thế nhưng, ở dưới đài Mộ Vân Đình lại lắc đầu.
“Đa tạ trưởng lão đã ưu ái, nhưng trong lòng tại hạ đã có vị sư phụ hằng mong ước rồi.”
Khán đài xôn xao như vỡ tổ.
“Ồ? Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn bái vị nào?”
Đúng lúc được hỏi tới, Mộ Vân Đình quỳ một gối xuống, hành lễ: “Đệ tử muốn bái Lận Thanh tiên tôn làm sư phụ! Khẩn cầu Tiên tôn thành toàn!”
Lận Hoài Thanh vốn định đến làm bù nhìn cho đủ đội hình, đột nhiên bị gọi tên thì có chút lúng túng. Lúc này, dù mắt mù nhưng y vẫn cảm nhận được hàng nghìn ánh mắt đang đổ dồn về phía y.
Cuối cùng, cũng có kẻ không nhịn được nữa.
Chẳng đợi Lận Hoài Thanh trả lời, một bóng người từ hàng ghế khán giả phi thân tới, đáp vững chãi trước đài, gằn từng chữ với Mộ Vân Đình: “Muốn bái sư? Bước qua xác ta đã!”
Tần Độ chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng về phía Mộ Vân Đình. Mộ Vân Đình phản ứng cực nhanh, hai bên lập tức giao đấu kịch liệt.
“Tần Độ, dừng tay ngay!” Lận Thanh quát lớn.
Chưa nói đến việc Tần Độ là đệ tử của y, chỉ riêng việc một đệ tử Huyền Thiên Tông lại ra tay với người đến dự Đại hội Tiên duyên, truyền ra ngoài chẳng khác nào ỷ thế hiếp người. Đúng là y có hứa với Tần Độ đời này không nhận thêm đệ tử, nhưng y còn chưa kịp nói gì mà cái tên Tần Độ này phản ứng cũng quá khích quá rồi đấy!
[Đinh! Hệ thống của bạn đã online. Để xem nào, tiến độ thế giới bao nhiêu rồi?]
Hiện trường đã loạn cào cào, thế mà cái hệ thống vô trách nhiệm này còn trồi lên góp vui.
[Cái quái gì thế này?! Tiến độ thế giới sao vẫn là 8%? Bao nhiêu năm qua ngươi đã làm cái gì hả?]
Lận Hoài Thanh ngạc nhiên: Hả?
Lần này đến lượt Lận Hoài Thanh ngây người. Y chẳng thèm quan tâm hai kẻ đang đánh nhau hăng máu dưới đài, cãi lại: Sao có thể? Nam chính đã được ta nuôi lớn nhường này rồi! Sao vẫn là 8%?
[Hai đứa đang đánh nhau dưới kia, đứa nào là đồ đệ ngươi nuôi?]
Lận Hoài Thanh tay chống càm vừa ngấm Tần Độ vừa đáp: Đứa bên trái… không phải… qua bên phải rồi! Cái đứa mặc đồ đen bó sát ấy!]
[…]
Hệ thống phát ra một tiếng hét chói tai trong đầu y.
Lận Hoài Thanh bực bội: Ngươi gõ sáu cái dấu chấm là ý gì hả!]
[Lúc nhặt người ngươi không đối chiếu sao? Đệch, đấy là Đại Phản Diện! Ngươi nhặt nhầm hàng rồi!!!]
Lận Hoài Thanh như sét đánh ngang tai: Cái gì?!