Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 5

admin 574 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe máy kéo chạy băng băng qua những con đường đất gồ ghề, bụi bay mù mịt cả một khoảng trời, cuối cùng dừng lại trước cửa ga tàu hỏa của huyện. Người từ trên các toa tàu bước xuống đông nghịt, ai nấy đều tay xách nách mang, khệ nệ với những bao lớn bao nhỏ hành lý.

Trần Hòa An giơ cao tấm bảng gỗ có khắc chữ Đại đội Tào Dương, ánh mắt sắc bén đảo nhanh qua dòng người qua lại.

Trần Mạch Ninh đứng bên cạnh, miệng vẫn không ngừng líu lo: “Anh, thanh niên trí thức Kinh Thị đẹp lắm hả? Có ai vừa mắt để anh rước về làm vợ không? Mà thành phố lớn thế, nhỡ người ta chê nhà mình ở nông thôn thì sao?”

Cô hỏi liên tục không ngừng nghỉ, hoàn toàn không hề giấu diếm sự tò mò của bản thân. Trần Hòa An bị tra tấn lỗ tai đến mức đau cả đầu, gắt nhẹ: “Mày im miệng lại chút đi.”
Đúng lúc đó, một đoàn người ăn mặc lịch sự từ trên tàu bước xuống hướng về phía họ.

“Chào đồng chí, xin chào, chúng tôi là thanh niên trí thức đến từ Kinh Thị, tôi là Tô Vệ Đông.”

Trần Hòa An gật đầu, lịch sự bắt tay đơn giản một cái rồi quay sang chỉ đường cho họ. Trần Mạch Ninh đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt khẽ sáng lên một chút, nhưng rất nhanh sau đó, mùi vị thơm phức của bánh trứng gà trong trí tưởng tượng đã kéo hồn phách cô trở về. Đối với cô mà nói, việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là phải lấp đầy cái bụng trước đã.

Không lâu sau, có hai người đàn ông mặc quân trang chỉnh tề từ phía đuôi đoàn tàu sải bước tiến lại gần.

Một người có dáng đứng thẳng tắp như cây tùng, khí chất chính trực toát ra từ xương tủy, ánh mắt sắc lạnh như băng nhưng lại không hề biểu lộ ra bất kỳ một chút cảm xúc dư thừa nào. Người còn lại đứng ngay bên cạnh anh ta thì lại mang một phong thái hoàn toàn trái ngược, giống như ánh sáng và bóng tối bị người ta ép buộc phải đứng chung trong một khung hình. Trên môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng sâu trong đáy mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu.
“Đại đội Tào Dương?”

“Tôi là Hạ Kiêu.”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, gọn gàng và dứt khoát, hoàn toàn không có một chữ thừa.

Trần Mạch Ninh vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người họ bất ngờ chạm nhau giữa khoảng không trong một chớp mắt. Cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng ngay trong đại não của cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như thể có một khớp xương nào đó vừa mới được khớp lại một cách hoàn hảo.

Hạ Kiêu lẳng lặng nhìn cô một cái, rồi rất nhanh sau đó liền dời tầm mắt đi chỗ khác, tựa như cái nhìn vừa rồi chỉ là một sự vô tình. Bình tĩnh. Quá mức bình tĩnh.

Trần Mạch Ninh hơi ngẩn người ra. Không đúng chút nào. Nam chính trong cốt truyện gốc rõ ràng không phải là cái kiểu người có khí chất như thế này.