Đến nội dung chính

Chương 34

admin 615 Chữ Cài Đặt

“Không, chàng yêu con.”

“Không, hắn không yêu con!”

“Không, mẫu thân, chàng yêu con.”

“Không, Triều Dương, hắn không yêu con!”

Tranh luận đến cuối, vẫn không thể nói rõ ràng.

Bảo Tuệ công chúa từ bỏ việc giằng co với nàng, trực tiếp đánh ngất con gái, rồi phân phó người hầu:

“Nâng nàng lên xe ngựa.”

Bảo Tuệ công chúa không lập tức đưa người về kinh mà đi thẳng đến Chu phủ.

Lúc đó, Chu Dũng đang cùng một thiếp thất khanh khanh ta ta. Hắn tưởng người đẩy cửa bước vào là Triều Dương, liền thản nhiên phân phó:

“Đi làm chút nấm tuyết tổ yến, Hoàn nhi lát nữa muốn ăn.”

Hoàn nhi chính là tên của thiếp thất đang nằm trong lòng hắn, miệng không ngừng nũng nịu.

Bảo Tuệ công chúa siết chặt roi trong tay, khóe môi nở nụ cười lạnh.

Con gái nàng bị hành hạ đến suy dinh dưỡng, hắn lại còn muốn ăn tổ yến sao?
Được, lão nương sẽ đưa các ngươi xuống điện Diêm Vương mà ăn!

Tiếng roi xen lẫn tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng, sau đó lan ra ngoài sân, cuối cùng vọng khắp Chu phủ.

“Công chúa, ngươi đang làm gì vậy! Con ta là mệnh quan triều đình, sao ngươi dám làm như thế!”

Một lão thái thái đầu cài kim thoa vòng bạc, thân mặc lăng la tơ lụa, được hai nha hoàn dìu bước nhanh tới.

Nhìn Triều Dương ngày thường luôn nhẫn nhục chịu đựng, bà ta đã quên mất sự ương ngạnh và đanh đá của Bảo Tuệ công chúa.

Bởi vậy, toàn bộ Chu phủ lập tức loạn thành một đoàn.

Chu Dũng, thiếp thất của hắn và mẫu thân hắn bị Bảo Tuệ công chúa cầm roi đuổi đánh khắp phủ.

“Ta nhổ vào! Chức quan mệnh quan triều đình của ngươi là do bản công chúa xin cho. Các ngươi còn dám lấy chuyện này ra uy hiếp ta!”
Bảo Tuệ công chúa giơ roi, tức giận chỉ vào mấy người:

“Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho rõ. Cây roi này của bản công chúa là do đương kim Thánh Thượng ban cho, chuyên dùng để đánh loại phụ lòng hán như ngươi!”

Bang! Bang! Bang!

Tiếng roi xé gió vang vọng khắp Chu phủ.

Chu Dũng và mẫu thân hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy trối chết.

Đám nha hoàn, tôi tớ Chu gia bị khí thế của Bảo Tuệ công chúa dọa sợ, không ai dám đến gần. Chu Dũng và những người kia cứ thế phơi mình dưới làn roi của Bảo Tuệ công chúa.

Trong phút chốc, Chu phủ vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, khiến bên ngoài cổng lớn chen kín người xem náo nhiệt.

Lúc Bảo Tuệ công chúa ra ngoài, vẫn có người chạy đến bên này. Thấy nàng khí thế như chẻ tre, đám người xem đều rụt cổ, lập tức tách ra một con đường để nàng đi qua.
Bảo Tuệ công chúa hùng hổ đến, rồi cũng mang theo khí thế ngút trời rời đi.

“Ẩu… ẩu đả mệnh quan triều đình! Ta, ta muốn đến tiền điện cáo trạng!”

Khóe miệng Chu Dũng rỉ máu, bị đánh đến mức không thể đứng dậy, nhưng vẫn cố gắng vươn một cánh tay, hét lớn.

Thế nhưng hắn còn chưa kêu xong, hai mắt đã trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

Khi Bảo Tuệ công chúa trở về phủ ở kinh thành thì đã quá nửa đêm.

Triều Dương cũng đã tỉnh lại từ lâu. Nghe nói mẫu thân đến Chu phủ gây náo loạn, còn đánh cả Chu Dũng và bà bà nàng, đánh đến mức sống chết không rõ, Triều Dương lập tức đau lòng khóc lóc, đòi trở về.