Trường Hưng Hầu ngày thường trông rất cứng cỏi, lần này sao lại không chịu nổi như vậy? Chẳng lẽ thật sự đã lớn tuổi, không còn dùng được nữa?
“Đúng rồi, ngươi có nghe nói không? Đêm qua phủ công chúa đã náo loạn một phen!”
Lưu Chương Mẫn chớp đôi mắt sáng lấp lánh vẻ hóng chuyện. Lưu Tạp Kéo cũng cười chế nhạo:
“Sao lại không nghe? Chuyện này sáng nay đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Nghe nói tên phò mã kia lại đi tìm ngoại thất. Khi Bảo Tuệ công chúa bắt được hắn, hắn đang cùng ngoại thất kia lăn lộn trong chăn.”
Lăn lộn chuyện gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, nụ cười trên mặt càng thêm mờ ám.
Lưu Tạp Kéo lại nói:
“Bảo Tuệ công chúa cũng nói được làm được, thật sự cắt phò mã rồi.”
Lưu Tạp Kéo vừa nói vừa làm động tác cắt. Lưu Chương Mẫn nghe mà thổn thức, dựng ngón tay cái lên:
“Phò mã này cũng thật là. Tìm một lần lại náo loạn một lần, dỗ dành xong lại tiếp tục tìm. Đã không dưới mười người rồi nhỉ?”
“Còn không phải sao.”
Lưu Tạp Kéo cười lắc đầu:
“Sau này chỉ sợ có muốn tìm cũng không làm được nữa.”
Hai người vừa cười vừa bước vào một quán trà, hứng thú bừng bừng định vừa uống trà vừa nghe ngóng những chuyện náo nhiệt bên ngoài liên quan đến phủ công chúa.
Du Khánh.
Khu đất hoang ở ngoại ô.
Sáng sớm, sương đọng vừa tan. Mảnh đất hoang trống trải vẫn còn vương hơi ẩm, gió thu lạnh lẽo thổi qua.
Một thiếu phụ ăn mặc đơn bạc kịch liệt ho khan. Khó khăn lắm mới ngừng lại, nàng lập tức quấn chặt quần áo, nhanh chóng cầm cuốc tiếp tục đào rau dại.
Phải nhanh tay hơn, nếu không sẽ không kịp trở về nấu bữa sáng, lại bị bà bà phạt.
Thiếu phụ đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ lộc cộc chạy tới.
Nhìn chiếc xe ngựa kia, đôi mắt xám xịt của thiếu phụ hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng cảm thấy chiếc xe này trông khá quen mắt.
“Cô nương! Cô nương!”
Trên xe ngựa, một lão mụ mụ hai mắt đẫm lệ, đau lòng gọi thiếu phụ đang đào rau dại.
Mành xe cũng bị vén lên. Một phụ nhân ung dung hoa quý ló mặt ra, từ xa nhìn thiếu phụ đang cầm cuốc. Nàng lập tức sững sờ.
Con gái bảo bối của nàng chỉ biết làm thơ, vẽ tranh, đánh đàn, mặc y phục tốt nhất, đeo ngọc quý nhất, mười ngón tay chưa từng dính nước.
Vậy mà hiện tại lại biến thành một nông phụ tóc khô xơ, sắc mặt xanh xao vàng vọt, mặc bộ quần áo vải thô đầy mụn vá, trên người không có lấy một món trang sức, tay còn cầm cuốc đào rau dại!
Xe ngựa đi đến trước mặt Triều Dương huyện chủ.
Bảo Tuệ công chúa xuống xe.
Nàng đã nhầm rồi. Trên người con gái nàng vẫn còn trang sức.
Là một đôi hoa tai đeo trên vành tai, hơn nữa còn chết tiệt được làm bằng sắt!
“Mẫu…”
Bốp!
Triều Dương huyện chủ vừa kinh hỉ vừa kích động, nhưng mới gọi được một chữ đã bị Bảo Tuệ công chúa tát cho một cái.
“Công chúa!”
Lão mụ mụ kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ Triều Dương đang ngã trên mặt đất.