Đến nội dung chính

Chương 6

admin 714 Chữ Cài Đặt

Nếu có lần thứ hai, hệ thống sẽ không còn đủ năng lượng để cứu cô nữa. Nó chỉ mong được thấy bé cưng của mình thật sự hạnh phúc, hoàn thành sứ mệnh của nó, để Dữu Dữu được yêu thương thật nhiều. Như vậy thì cô bé co ro, run rẩy dưới gầm cầu vì lạnh kia mới có thể thật sự mở mắt ra, quan sát và ôm lấy thế giới tươi đẹp này.

…

Toàn thân Tiền Xuân Hồng với Chu Chiêu Đệ đau nhức, không muốn tiếp tục nán lại trong căn bếp chật chội, ẩm thấp và tối tăm kia nữa. Trước khi rời đi, hai mẹ con còn trừng mắt nhìn Dữu Dữu. Nếu không phải vì quá đau, chắc chắn họ đã xông đến đánh cô một trận ra trò.

Dữu Dữu ngồi trong đống rơm. Cô không nhớ rõ mình bị đuổi ra ngủ ở bếp từ năm mấy tuổi, có lẽ là khoảng mười tuổi? Nhưng với Dữu Dữu, ngủ ở đây lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn là trong nhà. Cô tiện tay vốc một nắm rơm khô, không có tâm tình làm gì khác mà chỉ lặng lẽ ngồi chờ.
Gia đình… là gì vậy?

Ngay cả khi ở kiếp trước, Dữu Dữu đã là một họa sĩ thiên tài, danh vọng và tài lộc đủ đầy, cô cũng chưa từng có ý nghĩ đi tìm gia đình. Cô đoán bản thân chắc chắn không phải con ruột của Tiền Xuân Hồng nhưng đối với bố mẹ ruột, Dữu Dữu cũng chẳng có cảm giác gì. Môi trường trưởng thành đã định hình tính cách và suy nghĩ của cô, nó khiến cô chưa từng khao khát gia đình, cũng chưa từng khao khát tình yêu.

Nếu thật sự có thể nhận được thật nhiều tình yêu, cô sẽ tốt lên chăng?

Tranh của Dữu Dữu được người đời mê đắm là bởi vì trong đó toát ra sự hoang tàn và lạnh lẽo khủng khiếp, như phơi bày phần u ám của nhân tính một cách trần trụi. Người ta vừa rùng mình, vừa mê muội trước sức sống cuồng dại và sự giãy giụa ẩn chứa trong tranh. Cô không học chính quy mà đi theo con đường riêng, thế nên linh khí trong tranh gần như tràn ra khỏi khung. Nhiều nhà phê bình và sưu tập cuồng nhiệt còn nói cô sinh ra là để vẽ.
Dữu Dữu không hiểu tại sao hệ thống nói tình yêu của bố mẹ và người thân lại khác biệt. Trong mắt cô, chúng chẳng có gì khác. Ai cũng có cuộc đời riêng, không ai mãi mãi không thay đổi. Một tình yêu sẽ thay đổi, sẽ phai nhạt thì khác gì tình yêu của fan? Đều rẻ rúng, có cũng được, không cũng chẳng sao. Với Dữu Dữu, điều đó không đáng quan tâm.

Cô ngửa đôi tay mình lên nhìn. Vì nhiều năm làm việc đồng áng, giặt giũ cũng như nấu nướng, tuy da tay trắng nhưng đã thô ráp, thậm chí còn có vết xước nhỏ. Dữu Dữu không ghét mấy vết sẹo này, thương tích và nỗi đau thường khơi gợi cảm hứng sáng tác cho cô. Có đôi khi cô còn tự làm đau mình để tìm chút an ủi ngắn ngủi, chỉ là lần nào hệ thống cũng khóc lóc nên cô dần bỏ thói quen đó.

Dữu Dữu thích cắn môi, thích bới móc lòng bàn tay, chúng là những thói quen hình thành từ những năm tháng sống ở ngôi làng nghèo nàn hẻo lánh này.
Bởi vì bị đánh thì sẽ đau, mà đau thì sẽ khóc, khóc ra tiếng là sẽ bị đánh mắng dữ dội hơn. Để không khóc, cô buộc phải học cách kiềm chế. Sau này không còn ai đánh mắng nữa, chỉ là cô cũng không sửa được thói quen ấy.

Trong gian nhà chính, Tiền Xuân Hồng vừa chửi Dữu Dữu, vừa sai khiến Chu Chiêu Đệ làm việc này việc nọ. Bà ta bị thương nặng nhất ở mặt và chân, máu chảy không ngừng. Không muốn tốn tiền đi bệnh viện, bà ta chỉ bôi chút tro bếp cầm máu rồi quấn vải lại. Đó là cách mà dân quê vẫn thường làm.