Đến nội dung chính

Chương 4: Đại Lục Huyền Thuỷ

admin 2.130 Chữ Cài Đặt

Từ thuở hồng hoang, khi thiên địa còn hỗn mang, nhân gian ngập trong máu lệ, oán linh hoành hành, quỷ lệ tàn sát khiến dương khí dần cạn kiệt.

Khi ấy, một nhóm người mang thiên mệnh mà sinh ra họ mở thiên nhãn, nghe được tiếng than của vong linh, dùng bùa chú trấn áp lệ quỷ, giữ vững đạo giữa âm dương.

Người đời gọi họ là Thiên Sư.

Trải qua vạn năm, đạo Thiên Sư phân thành sáu cảnh giới: Khai Nhãn, Huyền Sư, Địa Sư, Thiên Sư, Thánh Sư và Thiên Sư Đỉnh Cấp.

Nhưng trong sử sách ngàn đời, chưa từng có ai vượt qua bậc Thánh Sư.

Thiên Sư Đỉnh Cấp – chỉ tồn tại như một truyền thuyết xa vời, lời đồn về kẻ có thể nghịch chuyển sinh tử, định lại càn khôn.

Trên Đại Lục Huyền Thủy, nơi sông núi trập trùng, linh khí cuồn cuộn, các gia tộc cổ xưa và những ẩn thế cao nhân tranh đoạt báu vật, tranh quyền thống trị thiên hạ.
Trong số đó, Mộ Dung gia từng là một trong tứ đại thế tộc, mang huyết mạch đặc thù tương truyền từng sinh ra một bậc Thiên Sư tuyệt thế.

Song đến hậu thế, huyết mạch suy tàn, đạo pháp sa sút, gia tộc ấy dần mục nát trong quyền lực, đấu đá và giả dối.

Và rồi, trong một đêm mưa giông, một sinh mệnh đặc biệt được sinh ra.

Mộ Dung Thanh đứa trẻ mang điềm gở, thân thể dị biệt, vừa là nữ vừa là nam.

Từ khoảnh khắc mở mắt, ánh nhìn băng lãnh, tĩnh lặng như hồ sâu, khiến cả gia tộc khiếp sợ.

Trong Mộ Dung gia, nơi danh vọng cao hơn nhân tính, nàng trở thành vết nhơ bị ruồng bỏ.

Chẳng bao lâu, đứa trẻ ấy bị đưa tới một cô nhi viện lạnh lẽo, nơi không ai quan tâm đến sống chết.

Tại đó, nàng học cách tồn tại giữa khổ hạnh, học cách giấu đi mọi cảm xúc, ánh mắt luôn lạnh, sắc, và khó dò.
Nhưng ánh mắt ấy lại lọt vào tầm nhìn của một đạo trưởng uyên thâm – người nhìn thấu thiên căn của nàng, nhận ra vận mệnh dị thường đang ngủ yên bên trong thân thể ấy.

Kể từ đó, bánh xe số mệnh của Vô Thanh Thiên Sư bắt đầu chuyển động.

Đạo trưởng họ Vân, pháp hiệu Vân Diệp, là một trong những bậc tán tu ẩn thế nổi danh của thời đó. Ông không màng danh lợi, chỉ ẩn cư nơi núi Thanh Linh, ngày đêm hành đạo, tế độ cô hồn.

Khi gặp Mộ Dung Thanh, ông chỉ nói một câu:

“Đôi mắt ấy… nhìn thấy thứ mà người đời không dám nhìn.”

Rồi liền nhận nàng làm đồ đệ.

Những năm đầu, cuộc sống nơi Thanh Linh sơn khắc nghiệt đến cùng cực.

Mộ Dung Thanh phải học cách cảm nhận linh khí, ghi nhớ hàng nghìn đạo phù, học niệm chú dưới bão linh, luyện tâm giữa sương mù oán khí.
Không ít lần, nàng gục ngã vì đau đớn khi thiên nhãn mở ra cảnh tượng vong hồn, ma lệ, xác thú, oán khí từng lớp đổ ập vào ý thức. Nhưng mỗi lần ngất đi, tỉnh dậy, nàng lại lặng lẽ tiếp tục.

Không than, không khóc.

Vân Diệp đạo trưởng từng nói:

“Người khác học để hành đạo. Con học để sống sót.”

Thời gian trôi qua, ánh mắt Mộ Dung Thanh dần trở nên trầm lặng.

Từ đứa trẻ lạnh lùng, nàng học được cách chế ngự nỗi sợ, khiến tâm mình tĩnh như nước.

Khi mười lăm tuổi, nàng đã có thể một mình trấn áp lệ quỷ ba trăm năm oán niệm, dùng huyết chú mở phong ấn, khiến âm hồn siêu độ.

Đạo hạnh ấy khiến ngay cả những trưởng bối của các môn phái cũng phải kinh ngạc.

Nhưng Mộ Dung Thanh chưa bao giờ kiêu ngạo.

Càng tiến xa, nàng càng cảm nhận rõ ràng một thứ lực lượng đang ngủ trong cơ thể thứ vừa thiêng liêng vừa đáng sợ, như hai dòng linh khí âm dương đối nghịch va chạm trong huyết mạch.

Có những đêm, nàng đau đến tột cùng, mạch máu như muốn nổ tung, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không để ai thấy.

Mười bảy tuổi, Vân Diệp giao cho nàng thử thách cuối cùng: trấn quỷ mộ Đạo Cốc – nơi ngay cả ông cũng không dám ở lâu.

Đó là một đêm dài không trăng.

Mộ Dung Thanh bước vào, chỉ mang theo chu sa, bùa vàng và một cây phất trần gãy cán.

Suốt ba ngày ba đêm, nàng chiến với oán linh của một ngàn linh hồn chết oan.

Máu hòa vào phù, ánh chuông linh vang vọng trong đêm.

Khi nàng bước ra khỏi cốc, áo choàng trắng đã nhuộm đỏ, nhưng quỷ mộ im lặng.

Từ đó, giới Thiên Sư xướng danh Mộ Dung Thanh, người trẻ nhất từng vượt qua cấp Địa Sư, chính thức bước vào hàng Thiên Sư chân chính.

Vân Diệp nhìn nàng, chỉ nói:

“Con đường của con không phải do người khác định. Cũng chẳng ai có thể ngăn được.”

Hai mươi tuổi, Mộ Dung Thanh trở về gia tộc. Khi ấy, cuộc tranh đoạt chức gia chủ đang rực lửa. Những kẻ từng vứt bỏ nàng giờ chỉ biết run rẩy. Chỉ một lá bùa, toàn tộc quỳ rạp. Từ đó, nàng đoạt quyền gia chủ, trấn áp phản loạn, dựng lại cơ nghiệp.

Người đời truyền tụng. Nàng không run tay khi giết sạch kẻ phản bội, không rơi lệ khi trấn hồn nghìn quỷ. Từ giây phút ấy, nàng không còn là con người đơn thuần.

Năm ba mươi tuổi, nàng một mình đối mặt vạn quỷ, lập đàn tế ngăn sông chặn biển, thành công bước vào cảnh giới mà ngàn đời chưa ai chạm tới – Thiên Sư Đỉnh Cấp.

Từ ngày đó, quỷ thần thấy nàng liền tránh, âm giới nghe danh liền sợ. Nhân gian không còn dám nhắc thẳng tên nàng, chỉ âm thầm thì thầm trong run rẩy:

“Vô Thanh Thiên Sư.”

Danh xưng ấy quá nặng, quá đáng sợ, chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến người lạnh sống lưng.

Nàng sống cô độc, vô tình, không người thân, không tri kỷ, không tình yêu. Người đời coi nàng là kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, nhưng không ai biết, mỗi lần phong ấn oan hồn, nàng vẫn thầm niệm một câu:

“Nếu có kiếp sau, nguyện ngươi được làm người bình thường.”

Nhưng định mệnh chưa cho nàng đứng yên. Trong lòng Tử Vân Cốc, sau ngàn năm đóng kín, một bảo vật chí tôn xuất hiện: Ngọc Tâm Liên Hoa – linh vật có thể cộng hưởng với thiên mệnh, giúp kẻ sở hữu vượt ngoài ngũ hành, bước thẳng lên đỉnh của Thiên Sư đạo.

Tin tức lan ra, khiến các thế gia, môn phái, thậm chí những kẻ ẩn tu ùn ùn kéo đến. Trong bóng đêm, từng ngọn đuốc sáng rực như sao sa, hàng trăm bóng người tụ hội, sát khí và tham vọng nồng nặc đến nghẹt thở.

Một trưởng lão họ Phong cất giọng cười khinh bỉ:

“Ngọc Tâm Liên Hoa vốn là vật trời ban cho thiên hạ, đâu phải để một kẻ vô danh tiểu bối đoạt đi?”

Lời chưa dứt, ánh mắt ông ta xoáy thẳng về phía Mộ Dung Thanh. Các gia tộc khác cũng hùa theo, khiêu khích bằng tiếng cười, bằng lời nhục mạ, mong nàng động thủ để hợp cớ vây công.

Mộ Dung Thanh đứng giữa vòng vây, áo đen bay phần phật trong gió lạnh, đôi mắt bình thản như băng tuyết ngàn năm. Nàng không biện minh, chỉ khẽ cười lạnh:

“Các ngươi… cũng xứng?”

Tiếng cười đó như lưỡi dao cứa thẳng vào tự tôn của những kẻ xưng danh cao thủ. Trong khoảnh khắc, sát khí bùng lên, pháp trận mở ra, vô số bùa chú, phù văn, linh khí trút xuống đầu nàng.

Cuộc chiến bắt đầu.

Khí bạo nổ tung, đất đá nứt toác, sấm chớp giáng xuống giữa trời quang. Từng đợt công kích dồn dập như biển cả vỗ bờ, nhưng bóng hình nàng vẫn bất động. Chỉ khi một phù lục đỏ như máu lóe sáng trong tay, tất cả mới hóa tro bụi.

Một chiêu, hai chiêu, mười chiêu… từng cao thủ ngã xuống, từng gia tộc run rẩy, ánh mắt vốn kiêu ngạo giờ hóa khiếp sợ. Người ta chợt nhận ra, nàng không còn là thiếu nữ bị bỏ rơi năm xưa, mà là Vô Thanh Thiên Sư, kẻ mang sát khí lạnh hơn cái chết. Không ai dám bước thêm.

Cuối cùng, Ngọc Tâm Liên Hoa bay thẳng vào tay nàng, ánh sáng thánh khiết chiếu rọi cả bầu trời.

Mọi ánh mắt dán chặt vào thân ảnh kia. Ngay khi bàn tay nàng chạm vào, ánh sáng của Ngọc Tâm Liên Hoa bùng nổ, từng cánh hoa ngọc tan thành vô số quang mang, xoay tròn thành vòng xoáy giữa không trung.

Mộ Dung Thanh chỉ cảm thấy thân thể như bị kéo mạnh về một phương trời xa lạ, từng mạch máu run rẩy, từng hơi thở bị ép đến ngưng lại. Bên tai nàng văng vẳng tiếng gió gào thét, rồi tiếng thì thầm như vọng từ ngàn vạn năm trước:

“Kẻ vượt giới… định mệnh đã chọn ngươi.”

Ngọc Tâm Liên Hoa, dù đã biến mất cùng nàng, vẫn để lại hơi thở dị thường, linh khí còn đọng lại như nhắc nhở rằng một sức mạnh chưa từng thấy đã xuất hiện.

Từ giây phút đó, Vô Thanh Thiên Sư không còn thuộc về thế giới huyền học nữa. Dù chưa ai biết nàng đi đâu, nhưng danh xưng ấy, sát khí ấy, đã ăn sâu vào huyết quản kẻ sống, trở thành nỗi ám ảnh và khát vọng đối với bất cứ ai dám nghĩ đến sức mạnh tuyệt đỉnh.

Câu chuyện về nàng, về Ngọc Tâm Liên Hoa, trở thành huyền thoại, được kể lại qua năm tháng. Dù thời gian có trôi, dù thế giới có đổi thay, mọi người đều hiểu khi định mệnh gọi tên, ngay cả bậc Thiên Sư Đỉnh Cấp cũng phải cúi đầu.

Người ta kể rằng, ở tận cuối chân trời có một ngọn núi chẳng ai dám đặt chân lên. Trên đỉnh ấy từng có một nữ nhân, tay cầm bút chu sa, mắt sáng như trăng đêm, chỉ cần vẽ một nét phù chú cũng đủ khiến vạn quỷ tan biến. Không ai dám gọi thẳng tên nàng, chỉ dám xưng là Vô Thanh.

Nàng sinh ra vốn bị gia tộc ruồng bỏ, mang mệnh cô độc giữa nhân gian, nhưng trời cao chẳng tuyệt đường người. Một đạo trưởng đã nhặt nàng về, dạy cho nàng đạo pháp, mở ra con đường tu luyện giữa trời đất. Mười năm khổ hạnh, bút mực thay máu, nến hồn thay lệ, nàng từng bước bước vào cảnh giới chẳng ai dám chạm tới.

Có người nói, nàng từng đi ngang qua một ngôi làng bị lệ quỷ bao phủ, chỉ một ánh mắt nàng nhìn lên, gió liền dừng, quỷ liền khóc, dân làng quỳ rạp. Khi nàng rời đi, ngọn đèn trong đình đã tắt mười năm bỗng bừng cháy trở lại, người đời tin rằng đó là dấu nàng ban phúc.

Nhưng cũng có kẻ thì thầm, rằng ai từng thấy nàng đều không thoát khỏi cái chết, bởi nơi nàng đi qua là bóng tối của ngàn quỷ, là sát khí khiến tim người ngừng đập.

Một bà lão mù từng run giọng nói rằng, nàng không phải người phàm, nàng là kẻ trời sinh ra để trấn quỷ, đổi lấy bình an cho nhân thế. Nhưng cái giá ấy quá đỗi tàn nhẫn nàng chẳng có niềm vui, chẳng có người thân, cả đời chỉ biết đến máu và phù lục.

Từ đó, tên nàng trở thành truyền thuyết. Người phàm vừa sợ hãi, vừa tôn kính. Trẻ con khóc đêm, mẹ dỗ rằng:

“Nín đi, kẻo Vô Thanh Thiên Sư đến trấn hồn con đó.”

Thế nhưng khi dịch bệnh nổi lên, quỷ loạn khắp nơi, người ta lại lặng lẽ chắp tay khấn nguyện:

“Xin Vô Thanh Thiên Sư, cứu lấy chúng con.”

Trong sử đạo, nàng từng đạt đến cảnh giới Thiên Sư Đỉnh Cấp một bước đứng trên vạn người, một bước ngoài cả sinh tử. Thế nhưng chẳng ai biết nàng đã đi đâu. Chỉ có lời đồn lưu lại rằng, một ngày kia, nàng bỗng biến mất, chẳng để lại dấu vết.

Người phàm tin rằng nàng chưa chết, chỉ là đang ẩn mình, ngủ yên giữa thiên địa. Đến khi quỷ họa lại tràn khắp nhân gian, nàng sẽ một lần nữa xuất hiện vẫn lạnh lùng, vẫn vô tình, vẫn khiến vạn linh phải cúi đầu, chỉ được gọi bằng cái tên run rẩy:

“Vô Thanh Thiên Sư.”