Tạ Tây không vui nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu trước mặt.
Anh biết Tịch Sa thiếu tiền cũng biết cô muốn kiếm thật nhiều tiền.
Nên anh sẵn lòng vung tiền cho cô nhưng anh không thích đã nhận tiền của anh, vậy mà vẫn chạy đi nhận việc của người khác, là muốn nhanh chóng có tiền thoát khỏi anh sao?
Trước mặt mọi người, Tạ Tây nhìn chăm chăm Tịch Sa, gần như không chớp mắt mà ra lệnh.
“Đến đúng lúc lắm, tôi cần mua thuốc, cậu đi mua.”
Môi Tịch Sa mím thành đường ngang, ánh mắt Tạ Tây nhìn cô vô cùng hung dữ, cô biết cô lại chọc giận anh.
Bởi vì nó như biểu thị, cậu không ngoan chút nào.
“Tạ Tây, thuốc vẫn còn kia mà.”
Tố Tâm Di nhìn bao thuốc trên bàn lại nhìn Tạ Tây khó hiểu.
Anh hờ hững đáp: “Tôi muốn gói mới.”
Phùng Dư Bách chen vào: “Tôi có gói mới này.”
Nhưng Tạ Tây vẫn không rời mắt khỏi Tịch Sa, dáng người cao lớn gần như bao trùm lấy cô, hơi thở nguy ác phủ quanh khiến Tịch Sa càng ngày càng co lại.
“Đi mua đi.”
Mọi người sửng sốt, ai cũng cho rằng Tạ Tây đang gây khó dễ cho Tịch Sa.
Thấy Tịch Sa im lặng, Tạ Tây nhếch mép, anh cúi thấp người ghé sát tai cô hỏi.
“Nhận tiền của người khác thích hơn của tôi nhỉ?”
Tịch Sa…
“Làm việc cùng lúc cho nhiều ông chủ không dễ nuốt trôi đâu.”
Tịch Sa…
Tạ Tây đứng thẳng người lại, anh liếc mắt nhìn Tịch Sa, hừ một tiếng, lọt vào tai Tịch Sa làm cô rùng mình lạnh toát sống lưng.
Chắc chắn anh đang muốn tính sổ với cô mà không được nên đặc biệt khó chịu, nếu để anh tóm, chắc chắn cô rất thảm.
Vì cứu bản thân, Tịch Sa gần như nói nhanh đến mức vấp chữ.
“Tớ… tớ đi ngay.”
Tịch Sa muốn bỏ chạy nhưng cô vừa quay người cổ áo phía sau bỗng căng lên.
Tạ Tây nắm lấy cổ áo đồng phục của cô, nhẹ nhàng kéo người trở lại hành động như đang giữ một chú thỏ nhỏ sắp chạy mất.
Anh nhàn nhạt liếc sang Kiều Hàn Xuyên.
“Nhận tiền của Kiều Hàn Xuyên trước.”
Mọi người… !??
Tịch Sa: “…”
Tạ Tây, cậu đừng như vậy nữa được không?
Kiều Hàn Xuyên cầm hộp thuốc đứng ngây ra, rõ ràng vừa nãy dạ dày còn đau quặn thế mà bây giờ không hiểu sao cơn đau lại biến mất, thay vào đó là một thân mồ hôi lạnh.
Hắn ta có cảm giác mình vừa bị vị thiếu gia này dạy dỗ một trận.
Nhưng hắn ta đã làm gì đâu?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau… gì thế?
Không biết có phải ảo giác hay không mà trông như màn đánh ghen vậy?
Tạ Tây thật sự muốn mang Tịch Sa đi dạy dỗ một trận, người khác đưa tiền thì nhận rất nhanh.
Đến lượt anh lần nào cũng tìm đủ lý do để từ chối.
Là chê tiền của anh sao?
Hay muốn nhanh chóng kiếm đủ tiền để cắt đứt quan hệ với anh?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tạ Tây càng lạnh hơn vài phần.
Tịch Sa thật sự sợ nếu để Tạ Tây nói thêm vài câu, mọi người sẽ nhận ra điều bất thường.
Cô cắn môi, kéo nhẹ góc áo anh không để ai nhìn thấy.
“Tớ… tớ không có… Tạ Tây… có gì chúng ta nói sau nhé.”
Sau đó Tịch Sa lập tức quay sang Kiều Hàn Xuyên, cố ý nâng giọng để mọi người đều nghe thấy.
“Hàn Xuyên, tiền mua thuốc của cậu không cần đưa nữa, Tạ Tây bảo sẽ đưa chung với tiền thuốc của cậu ấy.”
Kiều Hàn Xuyên ngơ ngác gật đầu, đến cuối cùng vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tạ Tây cười khẽ, đủ để nhìn ra tâm trạng anh đã tốt hơn trước vẻ thức thời của Tịch Sa.
Còn biết giả vờ tìm đường sống, tốt.
Tịch Sa thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt Tạ Tây dần tan đi, lúc này mới lặng lẽ thở phào.
Không nên chọc Tạ Tây, không nên chọc Tạ Tây.
“Tớ… tớ đi mua đây.”
Lần này, Tạ Tây không giữ cô lại chỉ đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy gần như chạy trốn khỏi phòng VIP, đầu lưỡi chống lên má trong.
Nhát gan.
Tạ Tây thong thả rời khỏi phòng.
Phùng Dư Bách thấy anh bỏ đi thì gọi theo: “Đi đâu thế?”
“Ra ngoài một lát.”
Tạ Tây trả lời xong thì dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô em gái đang cố thu mình sau lưng Tố Tâm Di.
“Đừng tưởng anh bỏ qua em.”
Tạ Khê… Tịch Sa, hay cậu quay lại được không?
~
Tịch Sa còn chưa kịp bước ra khỏi quán thì cổ tay đã bị một bàn tay giữ lại, cô giật mình, theo bản năng vùng vẫy.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
“Là tôi.”
Nhận ra người trước mặt là Tạ Tây, cô mới chậm rãi thả lỏng.
“Tạ… Tạ Tây…”
Tạ Tây thờ ơ ừ một tiếng, ánh mắt từ trên cao lặng lẽ nhìn xuống, đôi mắt đen thẫm không có lấy tia sáng.
Anh đang không vui chút nào.
“Tôi biết cậu có lòng tự trọng của mình, tôi tôn trọng cậu nên đã nói rõ về giao kèo của chúng ta nhưng rõ ràng cậu không làm đúng giao ước.”
Tịch Sa ngạc nhiên nhìn Tạ Tây, khi bị bóc trần lòng tự trọng nhỏ bé mà cô cố gắng bám víu để không nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Tạ Tây, cô không tránh xấu hổ.
Cô nhận tiền của anh, đồng ý làm việc cho anh, đương nhiên đồng nghĩa cô không được làm việc cho bất kì ai khác.
Như vậy giống như một nhân viên không trung thành với ông chủ của mình.
Nhưng cô chỉ là muốn cố gắng không để bản thân quá lún sâu vào mối quan hệ chỉ có tiền với anh cho nên cố chấp tiếp tục.
Ít nhất sau này, cô sẽ không còn phải phụ thuộc vào Tạ Tây nhiều như bây giờ.
Quả thật Tịch Sa có suy nghĩ nếu cô có tiền rồi thì không cần nhờ Tạ Tây nữa cũng không cần bán cho anh.
“Tớ…”
Tịch Sa vừa mở miệng lại chẳng biết phải giải thích thế nào, cuối cùng chỉ cúi đầu, hai bàn tay nhỏ vô thức vò chặt vạt áo đến nhăn nhúm.
Hành động tủi thân yếu ớt ấy lọt vào mắt Tạ Tây càng làm anh ham muốn chà đạp cô.
Ánh mắt anh âm trầm hạ xuống vài tầng u ám, anh cảm thấy cổ họng khô khốc.
Nếu để người khác thấy bộ dạng này của cô, không biết đã bị bắt đem đi làm gì từ lâu rồi.
“Cậu có biết tôi đang muốn cậu làm gì cho tôi không?”
Tịch Sa không hiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo hơi ửng đỏ nhìn Tạ Tây mờ mịt.
Tạ Tây càng thêm thấy nóng trong người, yết hầu lăn vài vòng, anh khản giọng nói.
“Chủ động quấn lấy tôi làm tình.”
Tịch Sa trợn mắt, vừa xấu hổ, vừa bối rối cũng vừa hoảng sợ.
Gương mặt cô biến hoá qua lại, rõ ràng lời nói quá mức thẳng thừng ấy khiến Tịch Sa phát hoả.
“Cậu… cậu đừng nói mấy lời vậy nữa.”
Da mặt Tịch Sa mỏng nhưng da mặt Tạ Tây thì không.
Anh cũng chưa từng nói năng kiêng dè với ai.
Kiêu ngạo và ngông cuồng.
Càng nhìn Tịch Sa, Tạ Tây càng không nhịn được, anh biết con trai ở tuổi này nhu cầu cao, dục vọng cũng nhiều nhưng không nghĩ bản thân sẽ có ngày mất khống chế với loại chuyện này.
Anh xấu xa, anh nhận, anh không chịu được.
“Ai bảo cậu xuất hiện ở đây làm tôi chỉ muốn đè cậu ra làm tình.”
Nói rồi Tạ Tây thở dài nắm lấy tay Tịch Sa ấn lên đũng quần đã thanh lều trại của mình.
“Tôi cứng đến đau rồi, giải quyết đi.”
Tịch Sa… trời đất ơi.