Đến nội dung chính

Chương 18: Tên cậu là Tịch Sa. Tôi gọi sai sao?

admin 1.128 Chữ Cài Đặt

Lại là một buổi sáng đầu tuần.

Tối qua Tịch Sa gần như trằn trọc không ngủ được, hai mắt cô hơi thâm quầng, sắc mặt cũng kém hơn mọi ngày vài phần.

Tuy đã đồng ý làm việc cho Tạ Tây nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Hôm nay có tiết Ngữ văn.

Cô giáo đã thông báo từ tối qua, cả lớp phải nộp lại phần ghi chép của tuần trước để kiểm tra.

Đối với rất nhiều học sinh, chép lại mấy trang ghi chép còn mệt hơn làm một bài kiểm tra.

Thế nên từ sáng sớm, bàn của Tịch Sa đã kín người.

Kiều Hàn Xuyên lập tức chen lên trước.

“Ai tới sau thì xếp hàng.”

Phùng Dư Bách cũng dang tay chắn phía trước, lớn tiếng.

“Hôm nay Tịch Sa chỉ nhận năm người thôi, đừng chen nữa.”

Ngoại trừ bài ghi chép thông thường, những bài kiểm tra lấy điểm Tịch Sa đều từ chối.
Còn năm cuốn ghi chép cô nhận chép thuê mỗi lần, cô đều cố ý thay đổi nét chữ để tránh bị giáo viên phát hiện.

Tạ Tây và Tạ Khê một trước một sau bước vào lớp.

Nhìn thấy đám đông vây kín quanh bàn Tịch Sa, bước chân Tạ Tây khựng lại một nhịp, hàng mày khẽ chau.

Tạ Khê vừa ngồi xuống đã thuận miệng hỏi: “Anh hai, bài ghi chép hôm qua chép xong chưa?”

“Rồi.”

Tạ Tây đáp, ánh mắt vẫn dừng nơi bàn của Tịch Sa, vài giây sau, anh mở cuốn vở trên bàn.

Tạ Khê còn chưa hiểu anh định làm gì thì đã thấy Tạ Tây thản nhiên xé mất hai tờ giấy vừa mới chép xong.

Âm thanh giấy bị xé vang lên rất rõ.

Tạ Khê trợn tròn mắt: “Anh hai?”

Tạ Tây làm như không có chuyện gì xảy ra, gấp cuốn vở lại.

“Giờ thì chưa.”

Tạ Khê: “…”

Tạ Tây ngẩng đầu, giọng nói không lớn lại đủ khiến cả lớp vô thức im bặt.
“Tịch Sa.”

Trong chớp mắt, cả lớp đồng loạt quay đầu, cái gì vậy?

Ngay cả Tịch Sa cũng ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng tên cô trước mặt mọi người trong trường.

Không phải “Sa Vặt” cũng không phải bất kỳ biệt danh nào.

“Tịch Sa.” Giọng Tạ Tây vang lên lần nữa, trầm thấp rõ ràng

Tịch Sa theo bản năng hỏi: “Cậu gọi tớ?”

Tạ Tây nhướng mày: “Tên cậu là Tịch Sa. Tôi gọi sai sao?”

Tịch Sa vội vàng lắc đầu: “Không… không sai.”

Chỉ là đã rất lâu rồi, không còn ai trong lớp gọi cô bằng cái tên ấy nữa đến mức chính cô cũng dần quen với hai chữ “Sa Vặt”.

Khóe môi Tạ Tây cong nhẹ, anh giơ cuốn vở trong tay lên.

“Tay tôi hơi đau, giúp tôi chép đi.”

Mọi người: “???”

Người đứng đầu ban Tự Nhiên với thành tích xuất sắc lại không chép bài?
Kiều Hàn Xuyên đang định mở miệng thì bị Phùng Dư Bách kéo lại, hai người nhìn nhau.

Thôi.

Người kia là Tạ Tây, thật sự không dám ý kiến.

Tịch Sa nhìn cuốn vở trong tay Tạ Tây lại nhìn đám bạn học đang đứng quanh mình, cô mím môi.

“Được.”

“Cảm ơn cậu, Tịch Sa.”

Tịch Sa hơi ngẩn người, khi Tạ Tây gọi tên cô, cảm giác rung động chân thật hơn, cô lại nhớ tới những hành động thân mật vừa qua, vành tai lập tức đỏ lên chỉ theo bản năng gật đầu một cái.

Tạ Tây thu lại cuốn vở, ánh mắt lướt qua đám người vẫn còn vây quanh bàn học của cô, chậm rãi lên tiếng.

“Bạn học giúp đỡ nhau vốn là chuyện bình thường.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Tịch Sa vẫn luôn giúp mọi người chép bài mặc dù đều có trả công nhưng ít nhất các cậu cũng nên nói một tiếng cảm ơn.”

Cả lớp nhất thời im lặng.

Kiều Hàn Xuyên là người đầu tiên hoàn hồn, cười gãi đầu.

“Đúng ha, cảm ơn cậu nhé, Tịch Sa.”

Phùng Dư Bách cũng ho một tiếng: “Lần nào cũng làm phiền cậu.”

Có người mở lời, những người còn lại cũng lần lượt cười ngượng ngùng.

“Cảm ơn nhé, Tịch Sa.”

Tịch Sa ôm cuốn vở trong tay, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, trong lòng dao động mãnh liệt đến mức hàng mi run lên.

Trái tim cô như bị một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua, từng gợn sóng nhỏ không ngừng lan rộng.

Đã rất lâu rồi đến mức chính Tịch Sa cũng không còn nhớ, lần cuối cùng có bạn học gọi cô bằng cái tên Tịch Sa là khi nào.

Cô vô thức ngước mắt nhìn về phía Tạ Tây, đúng lúc ấy, anh cũng đang nhìn cô.

Tạ Tây hất cằm, giơ cuốn vở trong tay lên, ý bảo cô qua lấy.

Tịch Sa bừng tỉnh, gương mặt nhỏ thoáng đỏ, cô vội đứng dậy bước tới.

Khoảnh khắc nhận lấy cuốn vở, đầu ngón tay hai người chạm nhau.

Tịch Sa còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay anh đã lướt rất nhẹ qua đầu ngón tay cô còn cố ý miết một cái.

Tịch Sa giật mình theo bản năng cô vội thu tay về, ánh mắt còn lén liếc quanh lớp một vòng.

Thấy không ai chú ý, cô mới âm thầm thở phào.

“Tớ… tớ chép xong sẽ đưa cậu.”

Như cân nhắc gì đó, Tịch Sa cố tình nói nhỏ đủ để hai người nghe.

“Chuyện… chuyện vừa rồi cảm ơn cậu.”

Tạ Tây cười một tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt không thay đổi.

“Sau này không cần nói cảm ơn, tôi giúp cậu thì cậu chỉ cần nghĩ làm việc như thế nào để trả cho xứng đi.”

Tịch Sa…

Bởi vì hiện tại Tạ Tây đã xem Tịch Sa là người của mình cho nên bản tính chiếm hữu lại càng rõ rệt hơn, cho dù có bắt nạt cũng chỉ có mỗi anh được ức hiếp cô.

Tịch Sa ôm chặt cuốn vở không dám nói chuyện với Tạ Tây nữa, cô gần như chạy về chỗ ngồi.

Khi Tịch Sa mở quyển tập ra, nhìn thấy trang vở có dấu hiệu bị xé thì ngạc nhiên.

Cô vô thức quay đầu nhìn về phía Tạ Tây.

Tạ Tây đã thong thả tựa lưng vào ghế, bắt gặp ánh mắt của cô chỉ nhướng mày, vẻ mặt bình thản như đang hỏi, có vấn đề gì sao?

Tịch Sa mím môi, lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

Trong khi đó, Tạ Tây chống cằm nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu cặm cụi lật vở.

Đầu ngón tay vừa chạm vào tay cô được anh chậm rãi vuốt nhẹ, vẻ mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì chỉ có tâm trạng lại tốt lên thấy rõ.

Ở dãy bàn bên cạnh, Tạ Khê lặng lẽ nhìn anh trai, khóe miệng giật giật.

À…