Đến nội dung chính

Chương 15: Tôi là boss của cậu, cậu là nhân viên

admin 1.264 Chữ Cài Đặt

Từ trước đến nay, Tịch Sa chưa từng dám chủ động đến gần Tạ Tây, ngay cả nói chuyện cũng luôn dè dặt.

Vậy mà bây giờ hai người trở nên gần gũi thân mật, Tịch Sa sợ đến mức còn nghĩ có phải Tạ Tây va phải đầu nên điên rồi không?

Tại sao lại là cô?

Giọng Tịch Sa nghèn nghẹn mang theo sự mềm mại vì bị hôn xong.

“Tạ Tây… cậu mặc quần vào trước đi rồi nói chuyện.”

Tạ Tây nhếch môi, nụ cười mơ hồ như có như không lướt qua khóe môi, đôi mắt hẹp dài nheo lại mang theo vẻ lạnh nhạt và kiêu ngạo vốn có.

Anh bình thản kéo quần lót xám lên, nơi đó bọc lại thành một khối lớn, rất đồ sộ.

Sau khi nghe tiếng khóa quần kéo lên, Tịch Sa cuối cùng cũng có thể thở phào một tiếng.

“Được rồi, cậu có thể nói.” Tạ Tây chủ động lên tiếng trước

Tịch Sa hơi lưỡng lự, không biết mở lời thế nào.
Trong đầu cô lúc này rối như một cuộn chỉ.

Nói rằng cô thích anh từ rất lâu rồi nên mới làm vậy?

Hay bảo anh tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ngoài ý muốn, mong anh đừng để trong lòng, cô không muốn anh dùng tiền trả cho cô.

Thấy Tịch Sa mãi không lên tiếng, Tạ Tây lặng lẽ quan sát cô vài giây, anh thong thả ngồi xuống mép giường, hai chân tùy ý duỗi ra, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt đang cúi thấp của cô.

“Nếu cậu thấy việc này tiến triển quá nhanh thì tôi có thể cho cậu thời gian dần thích ứng, đương nhiên việc chúng ta đã hôn không thể phủ nhận.”

Tịch Sa nghe cái hiểu cái không, cô gật đầu.

Tạ Tây hài lòng nói tiếp: “Vậy nên đồng nghĩa sau này cậu sẽ làm việc cho tôi, nói thẳng thì sẽ không đơn giản chỉ dừng ở hôn môi và cậu cũng không được từ chối.”
Tịch Sa hoảng hốt, Tạ Tây thật sự nghiêm túc sao?

“Cậu… cậu nói đùa phải không?”

Thấy cô còn chưa hiểu, Tạ Tây thẳng thắn thừa nhận.

“Tôi chọn cậu thì đương nhiên đã suy xét kĩ lưỡng và quyết định giữ cậu lại bên cạnh. Hay cậu cho rằng tôi vô duyên vô cớ để cậu xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy?”

Tịch Sa càng nghe càng hoang mang, không ngờ mọi chuyện đều do Tạ Tây sắp xếp, việc bảo cô đem đề luyện lên phòng nghỉ đúng lúc bắt gặp anh thủ dâm đều được lên kế hoạch trước.

Tịch Sa choáng váng, cô không biết vì sao Tạ Tây làm vậy.

Mà lý do duy nhất cô nghĩ đến có lẽ vì Tạ Tây biết cô cần tiền nên mới dùng cách giống như những người khác đem tiền ra sai vặt cô làm một thú vui.

Cô chua xót hỏi: “Sao… sao cậu lại chọn tớ?”

Mặc dù trong lòng đã nghĩ ra câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói.
Tạ Tây nghiền ngẫm chốc lát, anh nhún vai hờ hững đáp: “Không biết, tôi làm chuyện gì chủ yếu bản thân thấy thích là được.”

Tịch Sa cắn cắn môi thút thít: “Tớ… cảm thấy chúng ta như vậy không thích hợp.”

Tạ Tây cau mày: “Chưa lên giường sao biết không thích hợp?”

Tịch Sa: “…”

Tạ Tây lại cười, ý cười lười biếng nhưng ánh mắt lại lạnh đến dọa người khiến người đối diện bất giác nảy sinh cảm giác bị áp chế.

“Nhận tiền của tôi hay của người khác cũng đều là tiền. Tôi không muốn giữa chúng ta có áy náy nên mới chọn cách sòng phẳng này, vừa lúc cậu có thứ tôi cần và tôi cho cậu lại thứ cậu thiếu, không ai thiệt cả.”

“Tớ…”

Từng lời Tạ Tây nói đều có vẻ rất thuyết phục, Tịch Sa ngẩn người rất lâu, cố gắng tiếp thu từng lời của Tạ Tây nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng chỉ là nhất thời không biết sai ở đâu.

“Tớ thì có gì cho cậu cần…”

“Thân thể của cậu.”

Thật sự quá thẳng thắn.

Tịch Sa bị dọa sợ ngây người.

Tạ Tây không giấu giếm bản chất xấu xa của mình.

“Đương nhiên tôi biết cậu sẽ khó chấp nhận ngay bây giờ nhưng chúng ta đã hôn nhau, cậu cũng nhìn thấy của tôi, nếu tính ra người thiệt thòi lúc này là tôi mới đúng nhưng tôi vẫn ngồi đây đưa ra thỏa thuận với cậu.”

“…”

Chóp mũi Tịch Sa ửng hồng, đôi mắt còn đọng nước nơi khóe mi, cô vốn đang bối rối lại bị những lời vô sỉ ấy làm cho nghẹn lại.

Tạ Tây kiêu ngạo nói tiếp: “Cho dù lúc này cậu nghĩ cách từ chối thì tôi đã muốn cũng sẽ có cách làm cậu đồng ý.”

Lời này nghĩa là Tịch Sa có đưa ra lựa chọn nào thì Tạ Tây vẫn còn rất nhiều cách làm cô phải tự động nghiêng về phía anh thuận theo.

“Tạ Tây… cậu… cậu không cảm thấy như vậy… quá nhanh sao…”

Tạ Tây nhướng mày, đôi mắt hẹp dài khóa chặt lấy Tịch Sa mang theo vài phần dò xét xen lẫn hứng thú, anh ung dung cất giọng.

“Thông thường nam nữ sau khi xác định lên giường thì họ chỉ cần năm giây lột đồ, dạo đầu năm đến mười phút sau đó là làm tình. Chúng ta đã ở đây hơn ba mươi phút chỉ hôn môi và vẫn đang nói một cuộc nói chuyện vô nghĩa chưa có kết quả.”

“…”

Tịch Sa ngẩn người, nhất thời không biết phải đáp lại anh thế nào.

“Tôi cho cậu chọn, nếu cậu cảm thấy việc đang làm là trái lương tâm, vậy cứ xem như đang làm thuê cho tôi đi.”

“…”

“Tôi bỏ tiền, cậu bỏ công, làm thuê đều nói đến năng lực, cậu làm tốt thì tôi sẽ trả xứng đáng cho cậu.”

“…”

“Cho nên từ bây giờ tôi là boss của cậu, cậu là nhân viên của tôi.”

“…”

Đây là trực tiếp dùng tiền đè người đó sao?

Tịch Sa luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Không chỉ là thỏa thuận giữa hai người mà cả cách mối quan hệ ấy từng chút một thay đổi cũng khiến cô hoang mang.

Cô không thể chỉ ra vấn đề nằm ở đâu nhưng dường như mọi thứ đều sai.

Lời của Tạ Tây vô cùng có lý thậm chí còn chỉ thẳng vấn đề của Tịch Sa.

Mọi người gọi cô là Sa Vặt vì hay sai bảo cô, mỗi lần như vậy sẽ đưa cô tiền.

Bây giờ Tạ Tây cũng làm như thế chỉ là anh sẵn lòng vung cho cô số tiền lớn hơn nhưng cái giá đánh đổi thì rất lớn.

Tịch Sa không có gan đó.

Trước khi Tịch Sa lên tiếng, Tạ Tây đã chặn trước.

“Không phải ba cậu vẫn luôn nằm viện sao? Tôi có thể giúp ba cậu chuyển đến bệnh viện Tạ Thị, mọi chi phí chữa trị đều do tôi chi trả.”

Tạ Tây từ trước đến nay chưa từng để quyền chủ động rơi vào tay người khác.

Là Thái tử gia của Tạ gia, anh sinh ra đã đứng ở vị trí mà vô số người ngước nhìn.

Anh có quyền kiêu ngạo càng có quyền tùy hứng quyết định mọi việc theo ý mình càng không cần bận tâm người khác nghĩ gì.

Tịch Sa cũng là một trong những trường hợp nhỏ lẻ ấy.

Quả thật việc này đánh trúng trái tim của Tịch Sa, nhất thời cô không biết phải lựa chọn thế nào.