Đến nội dung chính

Chương 9: Trái tim dần dần héo mòn

admin 1.257 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng nghiêng nghiêng phủ xuống sân thể dục như một lớp lụa vàng nhạt.

Tiếng còi tập hợp vừa vang lên, khoảng sân vốn yên tĩnh lập tức trở nên rộn ràng.

Giáo viên thể dục chia lớp thành hai nhóm.

Nam sinh sang sân bóng rổ.

Nữ sinh ở lại chạy tiếp sức.

Tịch Sa cúi người buộc lại dây giày, đầu ngón tay chậm rãi siết nút thắt.

“Tịch Sa.” Một nữ sinh đưa tiền sang: “Tan tiết giúp bọn mình mua nước nhé.”

“Được.”

“Tớ uống trà đào.”

“Tớ nước suối.”

“Còn tớ nước chanh.”

Tịch Sa mỉm cười gật đầu, cẩn thận cất từng tờ tiền vào túi áo đồng phục.

Ở phía bên kia sân.

Tiếng reo hò bất ngờ vang lên, quả bóng rổ rời khỏi đầu ngón tay thon dài của Tạ Tây, vẽ nên một đường cong hoàn hảo giữa khoảng không rồi gọn gàng rơi vào rổ.

“Lại vào.”

Kiều Hàn Xuyên huýt sáo.
“Đúng là biến thái.”

Tạ Tây nâng tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt anh lơ đãng lướt qua sân chạy một thoáng lại thu về.

~

“Tập hợp.”

Giáo viên thể dục cầm còi bước tới.

“Hôm nay chạy tiếp sức bốn trăm mét.”

Thầy nhìn về phía hàng nữ sinh, dặn thêm một câu.

“Tạ Khê, em chú ý sức khỏe. Nếu thấy khó chịu phải dừng ngay.”

Tạ Khê mỉm cười ngoan ngoãn: “Vâng ạ.”

Cả lớp đều biết Tạ Khê mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, chỉ cần tránh vận động quá sức là không có vấn đề gì.

Tố Tâm Di khoác tay cô ấy: “Nếu mệt thì nói với mình.”

Tạ Khê cười vui vẻ đáp: “Mình biết mà.”

Có lẽ giống mẹ mình Lâm Khê Tây nên tinh thần học của Tạ Khê rất cao, dù bản thân có bệnh nhưng vẫn không chịu bỏ tiết thể dục.

Tiếng còi xuất phát vang lên, từng tốp nữ sinh lần lượt lao đi.
Đến lượt Tạ Khê nhận lấy gậy tiếp sức rồi chạy về phía trước.

Tịch Sa nhận gậy sau Tạ Khê, giữ khoảng cách vừa phải ở phía sau.

Chỉ còn hơn nửa vòng nữa là kết thúc, bước chân của Tạ Khê bỗng chậm lại.

Tố Tâm Di đứng bên ngoài sân liên tục vẫy tay.

“Tiểu Khê, cố lên.”

Tạ Khê cắn môi định tăng tốc, mũi giày lại vô tình giẫm lên đoạn dây giày đã lỏng từ lúc nào.

Đồng tử Tịch Sa bất chợt co lại khi nhìn thân thể phía trước đã mất thăng bằng, nghiêng hẳn về phía bồn hoa lát đá bên đường chạy.

Tịch Sa gần như không có thời gian để suy nghĩ, cô lao lên theo bản năng.

Hai tay ôm lấy vai Tạ Khê dùng toàn bộ sức mình kéo cô gái trở lại.

Nhưng lực quán tính quá lớn hai thân hình mảnh mai cùng ngã xuống nền xi măng.

Ngay trước khi chạm đất, Tịch Sa nghiêng người dùng lưng và đầu gối của mình đón lấy toàn bộ cú va đập.
Tịch Sa cảm thấy đầu gối như bị một lưỡi dao cùn cứa mạnh.

Cơn đau buốt từ lớp da rách lan thẳng lên sống lưng khiến trước mắt cô tối sầm trong chốc lát.

“Tạ Khê.”

Tiếng hô hoảng hốt liên tiếp vang lên.

Tố Tâm Di là người đầu tiên chạy tới.

Nhìn thấy Tạ Khê nằm dưới đất, cô ta sững người một giây rồi theo bản năng kéo cô ấy dậy.

Tạ Khê cúi đầu, hai tay ôm lấy lồng ngực.

Hơi thở gấp gáp, từng tiếng ho đứt quãng bật ra khỏi cổ họng, gương mặt vốn hồng hào nhanh chóng mất đi huyết sắc.

Cả lớp gần như lập tức nhận ra, Tạ Khê lên cơn hen suyễn.

“Đi lấy bình xịt.”

“Gọi giáo viên.”

“Mau lên.”

Tố Tâm Di vừa cuống cuồng đỡ Tạ Khê vừa quay đầu.

Ánh mắt cô dừng lại trên Tịch Sa vẫn còn ngồi dưới đất, giọng nói vì quá hoảng mà cao vút.

“Tịch Sa, cậu đẩy Tiểu Khê làm gì?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

Quả thật từ góc nhìn bên ngoài sân chạy, ai cũng thấy đột ngột Tịch Sa chạy nhanh lên va vào Tạ Khê.

“Tớ cũng thấy Tịch Sa đẩy Tạ Khê.”

Tịch Sa hơi ngẩn người, đầu gối đau đến tê dại, cô chống tay định đứng dậy nhưng vừa dùng sức lòng bàn tay bị sỏi cứa rát đến mức phải khựng lại.

Cô lắc đầu cố gắng giải thích: “Mình không có…”

Lời giải thích còn chưa kịp nói hết, bên sân bóng, Tạ Tây đã chạy tới.

Điều duy nhất anh nhìn thấy là em gái mình đang ôm ngực khó thở còn Tịch Sa ngồi ngay bên cạnh.

Tạ Tây quỳ xuống trước mặt Tạ Khê đỡ lấy cô ấy, tiếng gọi vừa lớn vừa gấp gáp, trên gương mặt anh tuấn vốn điềm tĩnh cũng hiếm khi lộ ra sự hoảng loạn.

“Tiểu Khê… Tiểu Khê…”

Ai cũng nhìn ra Tạ Tây rất thương em gái mình.

Tạ Khê cố hít một hơi nhưng cơn co thắt trong lồng ngực khiến cô ấy gần như không thể phát ra âm thanh, đôi môi dần tái nhợt.

Tạ Tây cau mày, ánh mắt anh lướt qua Tịch Sa trên gương mặt cô không còn chút máu.

Ống quần nơi đầu gối đã bị xé rách một đường nhỏ thế nhưng trong tình cảnh hỗn loạn ấy, điều đó quá mờ nhạt.

“Tạ Tây…”

Tố Tâm Di cắn môi, giọng đầy tự trách: “Lúc nãy… Tịch Sa chạy phía sau Tiểu Khê. Mình thấy hai người va vào nhau…”

Cô ta không nói tiếp nhưng sự ngập ngừng ấy lại đủ để mọi người tự hoàn thành phần còn lại.

Sắc mặt Tịch Sa tái mét, cô lắp bắp giải thích: “Tớ không có đẩy cậu ấy… tớ…”

Tạ Tây không chất vấn cũng không nhìn Tịch Sa thêm lần nào, chỉ là ánh mắt của anh khi dừng trên người cô hoàn toàn lạnh buốt.

Trái tim Tịch Sa đau đến vỡ vụn, cô run run muốn xem thử Tạ Khê thì Tạ Tây đã trực tiếp bế Tạ Khê vào ghế trong sân.

Cô ngây người vẫn ngồi bệt dưới nền đất, cơn đau thể xác lại chẳng mảy may gì với sự đau lòng.

Tịch Sa biết tuy Tạ Tây không truy cứu hay tức giận nhưng anh cũng không hoàn toàn tin cô.

Cảm xúc tủi thân lẫn đau khổ vì người trong lòng mình thích hiểu lầm còn đau hơn là bị hàng vạn mũi tên xuyên thủng trái tim không cách nào chắp vá nguyên vẹn được nữa.

Sau đó bạn học tìm được bình xịt mà Tạ Khê luôn mang theo trong cặp.

Qua vài nhịp thuốc, hơi thở của Tạ Khê dần ổn định hơn.

Giáo viên thể dục cũng vội vàng chạy đến, Tạ Tây lập tức đưa Tạ Khê xuống phòng y tế.

Đám đông nối nhau đi theo, tiếng bước chân dồn dập rất nhanh đã rời khỏi sân.

Chỉ trong chốc lát khoảng sân vừa rồi còn chật kín người bỗng trở nên vắng lặng.

Tịch Sa vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nước mắt nén chặt trong hốc mắt cố chấp không rơi xuống.

Cô chậm rãi cúi đầu nhìn máu từ đầu gối men theo bắp chân trắng, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng xám lạnh.

Tịch Sa đưa tay phủi lớp bụi trên đồng phục, đầu ngón tay run nhè nhẹ, sau đó cô chống tay đứng dậy, chân trái vừa chạm đất đã đau buốt khiến cô nhíu mày.

Cô cúi người nhặt chiếc gậy tiếp sức vẫn nằm lăn lóc trên đường chạy rồi một mình bước về phía kho dụng cụ.

Trên nền sân thể dục, một vệt máu mỏng kéo dài dưới ánh nắng nhạt.

Trái tim dần dần héo mòn.