Ôn Cảnh Khiêm nhìn dáng vẻ quyết liệt của Kỳ Niên thì thở dài một hơi.
Anh ta lục trong ba lô, lấy ra mấy gói bánh quy nén và hai chai nước cuối cùng đặt xuống bên cạnh cô.
“Cậu cầm lấy những thứ này đi. Chúng tôi đi tìm một điểm an toàn khác trước. Nếu cậu ra ngoài được thì hãy đến phía Tây thành phố tìm chúng tôi, chúng tôi sẽ để lại ký hiệu ở đó.”
Thật ra, chính Ôn Cảnh Khiêm cũng không dám chắc liệu họ có tìm được nơi an toàn hay không, câu nói ấy nghe càng giống một lời an ủi sáo rỗng hơn.
Kỳ Niên “Ừm” một tiếng.
Ôn Cảnh Khiêm nhìn cô thật sâu, ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng anh ta vẫn quay người đi: “Chúng ta đi thôi.”
Liễu Nguyệt đi theo bên cạnh Ôn Cảnh Khiêm. Lúc quay người đi, đáy mắt cô ta thoáng qua một tia âm u, nhưng nó biến mất rất nhanh, không ai kịp để ý.
Những người khác cũng không dám chần chừ. Sau khi thu dọn đồ đạc xong bọn họ lập tức đi theo Ôn Cảnh Khiêm rời khỏi nơi này.
Tiếng bước chân dần xa.
Trong nhà kho rộng lớn, giờ chỉ còn lại Kỳ Niên, Chu Tứ đang hôn mê, và mấy cái xác zombie đã bị giết ở trong góc.
Kỳ Niên ôm Chu Tứ, cảm nhận hơi thở yếu ớt của anh, lòng cô bỗng trở nên yên bình lạ thường.
Cô cúi đầu, nhìn gương mặt trắng bệch mà tuấn mỹ của Chu Tứ. Đầu ngón tay cô miết theo ngũ quan của anh xong tự mình lẩm bẩm: “Sao lại có người đẹp trai thế này được nhỉ? Không lẽ cậu ấy đã làm qua phẫu thuật thẩm mỹ rồi?”
Chu Tứ đang hôn mê nhưng vẫn còn ý thức: “…”
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi.
Kỳ Niên cũng không biết khi nào Chu Tứ mới có thể tỉnh lại.
Dựa theo tình tiết của cuốn tiểu thuyết mạt thế đó, thời gian để nam chính thức tỉnh dị năng thường là khoảng một ngày.
Tính ra thì cũng sắp được một ngày rồi.
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của Kỳ Niên bất giác trôi về cốt truyện của cuốn tiểu thuyết.
Nói mới nhớ, đây vốn là một cuốn tiểu thuyết hậu cung dạng Np, truyện có rất nhiều nam chính, nhưng nữ chính thì chỉ có một mình Liễu Nguyệt.
Trong truyện, Liễu Nguyệt đã dựa vào bộ mặt thánh mẫu và dị năng hiếm có của mình để chiếm được cảm tình của không ít đàn ông, rồi cô ta tập hợp họ thành một đội ngũ có thể gọi là “dàn hậu cung” của cô ta.
Và một trong số các nam chính, Chu Tứ chính là người mạnh nhất.
Đối với việc Ôn Cảnh Khiêm cứu Liễu Nguyệt trước, Kỳ Niên không hề ngạc nhiên chút nào.