Từ khi tận mắt chứng kiến sức công phá của kẹo phản nhiệt, Đổng Kiều Tây luôn canh cánh trong lòng một nghi vấn trọng đại:
“Hàn nhà mình chế tạo ra thứ vũ khí hủy diệt đầy mùi đường sữa ấy bằng cách nào?”
“Hay là em ấy có đường dây cung cấp vũ khí bí mật xuyên quốc gia?”
Nghĩ tới đây, Đổng Kiều Tây bỗng có cảm giác mình vừa bước vào một tác phẩm trinh thám kinh điển, còn bản thân thì từ tổng giám đốc biến thành thám tử thời vụ.
Cô đảo mắt một vòng. Hàn Y đang tắm. Ở đây thì không có nhân chứng, cũng không có camera, càng không có ai cản trở.
“Đúng là cơ hội nghìn năm có một. Phải hành động ngay.”
Kiều Tây lập tức truy lùng manh mối một cách thần tốc. Nhưng chỉ sau ba giây, cô đứng khựng lại.
“Không ổn rồi!”
Mọi thứ trong phòng ngăn nắp một cách đáng nghi, ngăn nắp tới mức chỉ cần một thứ lệch nửa phân cũng có thể khiến chủ của chúng phát hiện.
“Quá gọn gàng!”
“Nên bắt đầu từ đâu bây giờ?”
Lần đầu tiên trong đời, Đổng Kiều Tây thấy sự chỉnh chu còn có tác dụng che giấu bí mật, triệt để đến mức khiến một kẻ quen đọc vị người khác như cô phải lúng túng.
“Thôi kệ!”
“Đại đại đi!” Kiều Tây cắn răng, quyết định chơi kiểu may rủi.
Cô vội tìm trong tủ quần áo, nhìn ngó đủ kiểu dưới ánh đèn:
“Không có gì khác thường!” Ngoài việc chúng được gập gọn gàng đến khó tin và thơm phức.
Tiếp đến là lật vài cuốn sổ tay bất kỳ, “soạt, soạt” từng trang giấy với đầy hình vẽ và ghi chú ngộ nghĩnh hiện ra:
“Là công thức bánh ngọt ư?” Kiều Tây nhíu mày xem hết cuốn nọ đến cuốn kia đều không có phát hiện.
Cô cắn môi, mắt đảo một vòng nữa như máy quét an ninh cấp quốc tế.
“Hay là Hàn vốn không hề giấu gì trong phòng này?” Ý nghĩ ấy vừa lóe, hai mắt Kiều Tây lập tức sáng rực, kiểu sáng của một kẻ vừa phát hiện ra, có lẽ mình vừa nhất thời ngu ngốc.
Chưa kịp suy luận thêm, cô đã chạy nhẹ xuống lầu, vừa chạy vừa thì thầm, giọng phấn khởi và hấp tấp:
“Đúng rồi!”
“Sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ?”
“Tầng một, nhất định là tầng một.”
Nhưng ngay khi vừa chạm đến bậc thang cuối cùng, Đổng Kiều Tây phanh gấp đến mức suýt trượt dép.
“Khoan đã!”
“Tầng một có camera.”
Camera ở gian bán hàng sắc nét đến mức ghi lại được từng nụ cười giả tạo. Còn trong bếp, ống kính bắt trọn mọi chuyển động tinh xảo. Vốn chẳng có gì cần che giấu, vậy mà tối nay, tất cả bỗng hóa thành bí mật ngọt ngào và căng thẳng đến nghẹt thở.