Đến nội dung chính

Chương 3: Cậu ấy tên gì?

admin 1.383 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo vào học vừa vang lên, sân trường Trung Dân đã ngập tràn tiếng cười nói.

Tối qua Tịch Sa phụ mẹ dọn hàng đến gần mười một giờ mới về, sáng nay lại dậy từ sớm mang cơm vào bệnh viện cho ba rồi tất tả đến trường.

Chạy đua với thời gian từ sáng sớm khiến cả người cô mệt mỏi rã rời, hai mắt còn phảng phất quầng thâm nhàn nhạt.

Vừa bước vào lớp, trên bàn đã chất sẵn một chồng vở, không cần hỏi cũng biết là của những người nhờ cô chép bài.

Tịch Sa đặt cặp xuống ghế, lặng lẽ mở từng quyển vở ra, cúi đầu nắn nót viết từng dòng chữ.

Đây cũng là một việc kiếm thêm tiền, tuy không nhiều nhưng gom góp từng chút một cũng đủ mua thêm vài hộp sữa cho ba.

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bàn tán râm ran.

Tạ Tây cùng Phùng Dư Bách và Kiều Hàn Xuyên chậm rãi bước vào lớp.
Anh vẫn mang dáng vẻ lười biếng quen thuộc, một tay đút túi quần, chiếc cặp hờ hững vắt trên vai.

Đồng phục mặc chỉnh tề nhưng vẫn toát lên vẻ bất cần khó giấu, đi đến đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Tịch Sa chỉ lén nhìn anh đúng một lần rồi vội vàng cúi mặt.

Vị trí của Tạ Tây chỉ cách cô một dãy bàn, chỉ cần ngẩng đầu, cô sẽ nhìn thấy anh nhưng cô chưa bao giờ dám.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Sa Vặt.”

Tịch Sa giật mình ngẩng đầu, Tạ Khê đứng cạnh bàn cô, nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.

“Hôm qua cậu có tìm giúp tớ cây bút chưa?”

Tịch Sa lắc đầu: “Vẫn chưa thấy nhưng tớ sẽ tìm tiếp giúp cậu.”

“Vậy nhờ cậu nhé.”

Tạ Khê chắp hai tay trước ngực, bày ra vẻ mặt đáng thương.
“Nếu không tìm thấy, anh tớ nhất định sẽ mắng chết tớ mất.”

Tịch Sa thoáng ngẩn người.

Trong đầu cô vô thức hiện lên gương mặt của Tạ Tây.

Hình như anh cũng không đáng sợ đến thế?

~

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, bầu không khí trong lớp lập tức trở nên náo nhiệt, mấy học sinh lần lượt kéo đến bàn của Tịch Sa để lấy vở.

“Sa Vặt, cảm ơn nhé.”

“Chữ cậu đẹp thật.”

“Tập của tớ chiều nhớ chép luôn nha.”

Mỗi người đặt lên bàn cô một tờ tiền mười nghìn, hai mươi nghìn, có người còn tiện tay đưa thêm tiền mua đồ ăn giúp buổi trưa.

Chỉ trong chốc lát, trước mặt Tịch Sa đã chất thành một xấp tiền lẻ.

Cô lặng lẽ đếm lại một lượt, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ tiền rồi cất tất cả vào ngăn trong cùng của chiếc cặp đã cũ sờn.

Đúng lúc ấy, Tạ Tây lười biếng ngước mắt nhìn sang, ánh nhìn của anh chỉ lướt qua xấp tiền trong tay Tịch Sa vài giây rồi thản nhiên dời đi.
“Có thuốc không?” Anh nghiêng đầu hỏi

Phùng Dư Bách sờ túi quần, nhún vai: “Hết rồi.”

Nói xong, hắn ta quay sang cửa lớp, lớn giọng gọi.

“Sa Vặt.”

Tịch Sa theo phản xạ ngẩng đầu.

“Đi mua giúp tớ một gói thuốc ở cửa hàng sau cổng trường rồi mang đến phòng dụng cụ thể thao chuyên dụng nhé.”

Nói xong, Phùng Dư Bách tiện tay đặt một tờ một trăm nghìn lên bàn cô.

“Tiền dư khỏi trả, coi như tiền công.”

Tịch Sa vô thức nhìn sang Tạ Tây, ánh mắt hai người vừa khéo chạm nhau, trái tim cô run lên, vội vàng cụp mắt xuống.

“Được.”

Cô cầm lấy tiền, nhanh chóng rời khỏi lớp.

~

Phòng dụng cụ thể thao chuyên dụng nằm ở cuối dãy nhà thi đấu, bình thường rất ít người lui tới.

Khi Tịch Sa ôm túi thuốc bước đến, cánh cửa vẫn đang khép hờ.

Bên trong, Tạ Tây lười nhác dựa vào chiếc bàn dài đặt sát tường.

Áo đồng phục đã cởi bớt hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên hờ hững, cả người toát ra vẻ bất cần nhưng vẫn nổi bật đến chói mắt.

Kiều Hàn Xuyên ngồi trên tấm đệm thể thao, cúi đầu chơi game trên điện thoại, tiếng hiệu ứng thỉnh thoảng vang lên không dứt.

Phùng Dư Bách thì tựa người vào tủ đựng dụng cụ, một tay cầm lon nước ngọt, tay còn lại lướt điện thoại.

Tịch Sa đứng ngoài cửa, hít một hơi rồi mới lấy hết can đảm gõ cửa.

“Thuốc của cậu đây.”

Ba người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu, Tạ Tây lười biếng nâng mắt nhìn cô, sau đó đưa tay nhận lấy gói thuốc.

“Cảm ơn.”

Đầu ngón tay hai người vô tình lướt qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tịch Sa cúi đầu thật thấp, ánh mắt không tự chủ rơi xuống bàn tay của anh.

Bàn tay Tạ Tây rất đẹp.

Các khớp ngón tay thon dài, rõ nét, làn da trắng lạnh, đầu ngón tay hơi ửng hồng, chỉ một động tác nhận lấy gói thuốc cũng toát lên vẻ sạch sẽ, tao nhã như thể chưa từng phải chạm vào bất cứ việc nặng nhọc nào.

Tịch Sa vô thức siết nhẹ những ngón tay của mình, bàn tay cô vì quanh năm rửa bát, dọn hàng, bê đồ, làm đủ mọi việc vặt nên đã trở nên thô ráp, đầu ngón tay còn lấm tấm vài vết xước nhỏ, những vết chai mỏng cũng chẳng thể xóa đi.

Đặt cạnh bàn tay của Tạ Tây giống như hai thế giới chưa từng có điểm giao nhau.

“Tiền công.”

Giọng nói của Phùng Dư Bách kéo Tịch Sa trở về thực tại, hắn ta rút thêm một tờ hai mươi nghìn, tiện tay đặt vào lòng bàn tay cô.

“Cho thêm đấy.”

Tịch Sa nhận lấy: “Cảm ơn.”

Nói xong, cô ôm số tiền trong tay, xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, bóng dáng nhỏ nhắn của cô cũng nhanh chóng khuất khỏi hành lang.

Tạ Tây rút một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa, ngọn lửa màu cam lướt qua đôi mắt hẹp dài của anh, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Từ đầu đến cuối, anh dường như vẫn chưa nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy.

Khói thuốc chậm rãi tan trong không khí, Tạ Tây bỗng cất giọng.

“Cậu ấy tên gì?”

“Hả?” Kiều Hàn Xuyên ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại: “Ai cơ?”

“Sa Vặt.”

Kiều Hàn Xuyên gãi đầu: “Gọi cậu ấy là Sa Vặt quen quá, tự nhiên giờ hỏi tên thật, tớ cũng quên mất.”

Phùng Dư Bách bật cười đáp: “Tịch Sa.”

Kiều Hàn Xuyên vỗ đùi: “Đúng rồi, tên là Tịch Sa.”

Tạ Tây nhả ra một làn khói trắng, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ hai chữ ấy.

~

Giờ tan học, tiếng chuông vừa vang lên, học sinh nối nhau ùa ra khỏi phòng học.

Tịch Sa ngồi lại chép nốt vài trang vở được giao từ sáng, đợi dòng người thưa bớt mới cất sách vào cặp.

Hôm nay cô vẫn nhận trực nhật thay cho một bạn cùng lớp.

Đợi cả lớp vắng hẳn, Tịch Sa mới xắn tay áo, cầm chổi lặng lẽ quét dọn.

Tịch Sa cẩn thận quét từng góc bàn, đến khi đẩy chiếc ki hốt rác vào góc cuối lớp, động tác của cô bỗng dừng lại.

Dưới mép ki hốt rác, dường như có thứ gì đó bị ép sát xuống nền, Tịch Sa cúi người, nhẹ nhàng nhấc chiếc ki lên.

Một cây bút máy màu đen nằm bên trong, trên thân bút được khắc hai chữ bằng nét chữ tinh xảo.

Tây Tây.

Đôi mắt Tịch Sa mở to, là cây bút của Tạ Tây mà Tạ Khê nhờ cô tìm suốt từ hôm qua.

Cô cẩn thận phủi lớp bụi bám trên thân bút, nâng niu cầm trong lòng bàn tay như sợ làm trầy mất.

Bất chợt cô không muốn trả lại nữa.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến chính cô giật mình.

Đây là đồ của Tạ Tây, cô không có quyền giữ nhưng đây cũng là thứ duy nhất thuộc về anh mà cô từng được cầm trên tay lâu đến vậy.

Cô biết mình không nên tham lam chỉ là người yêu thầm luôn dễ mềm lòng trước những điều nhỏ bé.