Đến nội dung chính

Chương 64

admin 690 Chữ Cài Đặt

Đó chính là cô chủ của In Bloom, người tưởng chừng chỉ biết đánh trứng và nhào bột, lại bất ngờ xách ra một túi vải dù chống nước nhỏ, nhét thẳng vào tay Đổng Kiều Tây và thì thầm:

“Đây là kẹo phản nhiệt, trong này có ba mươi viên. Chị chỉ cần bắn một viên này dính lên người đối phương, nửa giây sau chỗ đó nóng lên như bị úp chảo, khói bốc ra là họ lập tức tê liệt.”

Mọi người: “???”

Không khí im lặng đúng ba giây, vì ai cũng bận nhìn “dâu” tương lai của nhà họ bằng ánh mắt khác.

“Đây là cô chủ tiệm bánh ngọt nổi tiếng ư? Sao thấy giống chuyên gia vũ khí sinh học hơn thế nhỉ?”

Ngay cả Đổng Kiều Tây cũng phải mở mang tầm mắt. Cô đang định khen ngợi thì Hạ Hàn Y đã nhón chân lên, hôn nhẹ một cái rồi rúc vào lồng ngực cô nỉ non:

“Chú ý an toàn!”
Vi Yến Sương và vợ chồng Yến Tư cũng đồng thanh “đi nhanh, về nhanh” khiến Đổng Kiều Tây vừa xúc động vừa bật cười, và chỉ kịp “vâng” một tiếng rồi nhảy lên xe phóng đi.

Sương đêm bắt đầu phủ xuống dày đặc, như nuốt chửng cả thành phố lẫn hy vọng ngày càng mỏng manh của nhà họ Hà.

Xe của Đổng Kiều Tây lao đi như mũi tên, xé tan đèn đường hiu quạnh.

Khi vừa đến Hoàng Kim Luxury Garage, trung tâm chăm sóc xe ô tô của Hoàng Kim Tiền thì đúng hẹn, hội quân với nhân vật có thể xoay chuyển cục diện mà cô vừa nghĩ đến.

Chính là Đồ Nam.

“Đổng Tiểu Lôi!”

“Chị Tiểu Lôi!”

Đổng Kiều Tây vừa đánh xe vào trong thì Đồ Nam và đám đàn em đông như quân nguyên đồng loạt gọi.

Hoàng Kim Tiền lập tức ra hiệu:

“Mau đổi xe, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hà Tinh Húc vừa thông báo, bọn bắt cóc là người của một ông trùm lừa đảo bên campuchia, hắn ta bắt Lạc Hà để trả thù Tinh Húc vì đã khiến con trai hắn thua kiện phải ngồi tù. Bây giờ chúng đang chạy đến gần biên giới rồi! Thiên Chương đang đợi ở phía trước.”
Đổng Kiều Tây nhảy xuống khỏi xe của cô, rồi cùng Đồ Nam lên chiếc SUV vừa nổ máy của Hoàng Kim Tiền. Nhóm đàn em thì chia thành ba xe và lập tức xuất phát.

Vừa đi qua vòng xuyến, Hoàng Kim Tiền vội dừng xe để đón Hà Thiên Chương, là còn trai thứ của Hà Cát Kỳ, và là anh hai của Hà Lạc Hà.

Hà Thiên Chương chưa ngồi vững đã vội nói:

“Chỉ còn khoảng 50 cây số nữa là bọn chúng đến biên giới Campuchia. Chúng ta phải cắt ngắn cung đường, nếu không sẽ mất dấu Lạc Hà.”

Nghe đến đây, hai mắt Đồ Nam đục ngầu như bão tố sắp quét qua. Khi Hoàng Kim Tiền chuẩn bị dậm ga, Đồ Nam đã nhanh hơn:

“Để tôi lái, tất cả mau đeo dây an toàn, bám cho chắc vào.” Đồ Nam ấn gọi bộ đàm báo cho đàn em phía sau:

“Tăng tốc, đi đường tắt đến Tây Trường Sơn.”

Rồi vứt điện thoại cho Đổng Kiều Tây:
“Đổng Tiểu Lôi, để ý tin báo từ người của anh.”

Đổng Kiều Tây chưa kịp trả lời thì Đồ Nam đã phóng đi một cách thần tốc. Nhóm đàn em phía sau cũng không thua kém, bám sát với khoảng cách như được lập trình.

Bốn chiếc SUV đen lao đi như tràng đạn, nhanh tới mức, Đổng Kiều Tây là cao thủ võ thuật cũng bị doạ sợ, Hà Thiên Chương và Hoàng Kim Tiền thì sắp ói ra mật, thành phố hoa lệ thì bị bỏ lại chỉ sau một cái chớp mắt.

Bỗng “ting” điện thoại của Đồ Nam sáng lên. Đổng Kiều Tây vội kiểm tra và lớn tiếng thông báo:

“Chúng đã qua đèo Lò Xo.”