Người bên kia vừa nhận được tin liền lao ra đường như mãnh hổ sổ lồng.
Trong lúc đó, xe của Đổng Kiểu Tây đã đến trước cổng khu đô thị Vân Trà, nơi mẹ của cô và gia đình bác trai, bố mẹ của Vi Yến Tư đang sinh sống.
Từ Hoa Hồng đi tới Vân Trà hết gần 20 phút, nơi mà cảnh quan Á Đông, núi biển Ngũ Hành Sơn và lối sống thượng lưu gặp nhau trong một không gian hoàn hảo.
An ninh ở Vân Trà nghiêm ngặt đến mức một con muỗi lạc vào cũng phải xuất trình thẻ cư dân.
“Ồ! Có phải xe của Tiểu Lôi kia không?” Vi Yến Sương đang xem phim truyền hình trong phòng khách, thấy đèn xe quét qua những tán Sơn Trà uốn lượn, rồi dừng lại trước cổng nhà, bà nghi ngờ ngó ra ngoài.
“Cháu chào dì ạ!” Hạ Hàn Y nhanh nhẹn chào khi thấy bà bước ra.
“Ừ, hai đứa đây là…”
Đổng Kiều Tây lúc này mới cầm theo một túi đồ nhỏ, cấp tốc ra hiệu hai người vào trong.
“Mẹ, chị Lạc Hà xảy ra chuyện rồi. Bây giờ con sang chỗ sư phụ để hỗ trợ mọi người tìm chị ấy.”
Vi Yến Sương chưa kịp ngồi xuống thì giật mình nhổm dậy:
“Sao, sao cơ?”
“Bình tĩnh đã, mẹ.” Đổng Kiều Tây nghiêm túc nhìn mẹ, rồi kéo tay Hạ Hàn Y đặt lên tay bà:
“Mấy ngày tới, Hàn sẽ ở đây cùng mẹ. Bên này an toàn hơn Hoa Hồng, gần nhà bác cả, còn có anh Tư giỏi võ, con mới yên tâm.”
Sau đó, cô lấy ra từ túi đồ đang cầm hai thiết bị điện tử nhỏ xíu, vừa nói vừa gắn vào điện thoại của hai người.
“Đây là hai cục dò sóng đời mới nhất. Từ giờ đến lúc con trở lại, mẹ và Hàn ko được tháo nó ra. Đề phòng nếu có kẻ gọi đến tống tiền thì sẽ tra được vị trí ngay lập tức.”
“Còn nữa, tuyệt đối không được ra khỏi Vân Trà. Cần mua gì mẹ cứ gọi cho Đường Vi, em ấy sẽ mang tới.” Đổng Kiều Tây nói xong thì vội chạy sang nhà Vi Yến Tư ở ngay sách vách, đúng lúc hai vợ chồng anh vừa từ bên ngoài về.
“Tiểu Lôi, em không ở lại à?” Vợ của Vi Yến Tư là Lại Phấn Hồng vừa xuống xe liền hỏi. Vi Yến Tư cũng tò mò.
“Chị dâu, anh Tư!” Đổng Kiều Tây liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng:
“Em có chuyện gấp phải đi vài ngày, mọi người để ý mẹ và Hàn Y giúp em nhé ạ.” Dứt lời, cô xoay người đi, nhưng Vi Yến Tư đã vội kéo lại:
“Tiểu Lôi, có chuyện gì? Để anh đi cùng em?” Vi Yến Tư nhìn tác phong của em họ liền biết có chuyện chẳng lành. Anh không yên tâm để đứa trẻ này đi một mình, mặc dù võ công và trí thông mình của nó không hề tầm thường, nhưng xã hội dần biến chất, có thể đề phòng kẻ thù trước mặt, chứ chưa chắc đã tránh được kẻ sau lưng.
Kiều Tây cũng không dấu diếm anh họ kiêm vệ sĩ của cô:
“Con gái nhà sư phụ của em mất tích, em hỗ trợ đi tìm chị ấy. Mấy ngày tới, anh đặc biệt nghe ngóng động tĩnh ở nhà giúp em, vạn nhất…”
“Anh hiểu rồi.” Vi Yến Tư nói xong thì ra tín hiệu với vợ của anh.
Lại Phấn Hồng đã quá quen với những chuyến đi đột xuất như vậy. Chị chạy vội vào nhà rồi trở ra như một cơn gió, trên tay cầm theo balo nhỏ và đưa cho em họ:
“Tất cả vật dụng sơ cứu và sinh tồn cơ bản đều được anh họ em để ở trong này, em cầm theo đi.”
Cùng lúc, Vi Yến Sương và Hạ Hàn Y cũng hấp tấp ra tới.
“Fly-cam đời mới đấy!” Vi Yến Sương vừa nói, vừa đưa thiết bị mà không ai có thể nghĩ đây là một chiếc fly cam cho con gái:
“Con phải cùng Lạc Hà và phát minh kinh điển này của mẹ về nhà an toàn, rõ chưa?” Giọng bà pha chút nghiêm nghị và thấp thoáng vẻ tự hào của người từng lăn lộn trong giới công nghệ, ánh mắt nhanh nhạy không khác gì radar:
“Nó lặng như hơi thở, bán kính quét cực kỳ rộng, có thể bay liên tục trong bốn mươi tám giờ và điều khiển cách đó một trăm kilomet, bất chấp mọi loại thời tiết, kể cả dưới nước.” Bà cấp tốc hướng dẫn cách vận hành, những ngón tay lướt nhanh trên bảng điều khiển bé chỉ bằng gói mì tôm.
Chỉ thoáng chốc, vật nhỏ bằng đầu ngón tay, hình con ong ruồi, khẽ rung đôi cánh trong suốt rồi gần như hòa lẫn vào không khí.
Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng gió mảnh như một nốt nhạc thoảng qua.
Đổng Kiều Tây sững sờ nhìn mẹ của cô, nửa khâm phục nửa hoảng hốt:
“Mẹ, mẹ đúng là cao thủ của cao thủ.”
Nhưng càng bất ngờ hơn, vì trong nhà còn có một “cao thủ” nữa.