Đến nội dung chính

Chương 54

admin 581 Chữ Cài Đặt

Đồ Nam bỗng cảm thấy không khí tràn ra mùi bí mật khó cưỡng thì không uống Rochefort 10 nữa.

Anh nhíu mày nhìn quanh căn hộ, cửa chính đóng kỹ, ông nội nhà anh và ông cụ Kim Bắc thì nghiêm chỉnh, Đổng Tiểu Lôi kia thì như muốn đòi nợ, còn có cả luật sư Chiêu? Cô ấy tới đây làm gì?

Đồ Nam bật dậy như gắn động cơ:

“Ông nội, ông Bắc, không phải hai người định bắt cháu công khai xin lỗi người của KT chứ ạ? Làm vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến Tứ Hải.”

“Bây giờ cháu mới biết lo cho Tứ Hải?” Đồ Kiến Đông nghiến răng nhìn Đồ Nam:

“Nếu hôm nay người thắng là cháu, thì cháu sẽ tha cho Tiểu Lôi? Cháu sẽ không đút túi căn hộ này?”

“Ông à!” Đồ Nam không thể biện minh, đành hất cằm sang Đổng Kiều Tây:

“Không phải cháu vừa tặng cho Đổng Tiểu Lôi cả một đội du côn tinh nhuệ nhất Ngũ Hành Sơn và Hải Châu hay sao ạ?”
“Khụ!” Hai ông lão đồng loạt sặc không khí.

Bùi Thục Chiêu thì vội nhìn bạn thân với ánh mắt kiểu:

“Cậu thực sự thành chị đại của cả đội du côn tinh nhuệ nữa hả?”

“Thôi được rồi, vậy Đổng Tiểu Lôi, nói đi, em muốn thế nào mới chịu buông tha cho anh đây?” Đồ Nam lại đẩy chai Rochefort 10 còn nguyên tem sang trước mặt người vừa hạ gục anh, một cách tâm phục khẩu phục.

Đổng Kiều Tây thấy sắc trời gần tối thì không dài dòng, cô thẳng thắn lật bài:

“Đơn giản thôi! Từ giờ, nếu anh và đám du côn tinh nhuệ kia mà còn làm ảnh hưởng đến Tứ Hải, thì xin mời anh rời khỏi vị trí Phó giám đốc và không còn hưởng bất kỳ đãi ngỗ nào ở Tứ Hải.”

“Phụt!” Đồ Nam suýt thì phun bia ra khắp bàn.

“Gì cơ?” Đồ Nam nhìn Đổng Kiều Tây bằng một mắt, rồi cười lớn, sau đó nghênh ngang nói:
“Này, Đổng Tiểu Lôi, anh đây không phải người của KT, em đuổi được anh sao?”

“Tất nhiên rồi!” Đồng Kiều Tây cũng kiêu ngạo đáp, còn cố tình chậm lại một giây để Đồ Nam chuẩn bị tinh thần, sau đó mới thông báo một tin giật gân tới không tưởng:

“Vì tôi là giám đốc của Tứ Hải.”

“Khụ!”

Lần này, Đồ Nam chính thức sặc Rochefort 10. Mùi bia lạnh táp lên mũi, xộc thẳng vào khí quản, nhưng vẫn chưa khó chịu bằng tin tức vừa rồi.

“Ông nội, ông Bắc, Đổng Tiểu Lôi nói vậy là sao ạ?”

Hoàng Kim Bắc vuốt râu gật gù khiến Đồ Nam nóng lòng.

“Ông Kim Bắc!”

“Tiểu Lôi nói không sai, con bé chính là giám đốc của Tứ Hải.”

Đồ Nam vẫn không tin. Anh nhíu mày nhìn Đổng Kiều Tây, rồi lại nhìn hai ông cụ:

“Tứ Hải là do ông, ông nội cháu, ông Kỳ và một người khác thành lập cơ mà?”
“Ban đầu đúng là như vậy.” Hoàng Kim Bắc giải thích:

“Bốn người bọn ông đến từ bốn vùng miền, nên đặt tên là Tứ Hải. Sau này thì cháu biết rồi, chỉ còn ông nội cháu giữ 25% cổ phần, còn 75% của người kia được ủy quyền cho ông Kỳ quản lý.”

“Mà người kia chính là bố của Tiểu Lôi.”