Hạ Hàn Y xấu hổ đến nóng bừng cả người, nhưng cô cũng không ngốc nghếch mà tự làm mình rơi vào thế khó.
Vì nếu cô bấm đúng mật mã, thì chẳng phải là tự thừa nhận mình còn nhớ nhung phần tình cảm trước đây hay sao?
Còn nếu bấm sai thì sẽ thành trò cười cho hàng xóm đang âm thầm hóng chuyện.
Nên cuối cùng, cô chọn biện pháp giảm thiểu rủi ro, mặc cho vấn đề xưng hô quả thực không dễ dàng, khiến tim cô âm thầm loạn nhịp:
“Để mình, để em đứng xuống. Cậu, chị tự mở cửa đi.”
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng với Hạ Hàn Y lại là một bài toán cảm xúc không dễ chấp nhận đáp án.
Sự biến đổi giữa mình cậu vừa quen vừa lạ, thành chị em vừa ngọt ngào từ quá khứ, vừa gượng gạo của hiện tại, hai cách xưng hô chỉ cách nhau một nhịp thở mà kéo dài cả một thập kỷ khiến cô lúng túng.
Nhưng Đổng Kiều Tây thì ngược lại. Vị thần tiên Tây tỷ mặt dày tinh quái đến mức chẳng bỏ lỡ khoảnh khắc biến hóa nhỏ xíu nào của người thương.
Đổng Kiều Tây cẩn thận đặt Hạ Hàn Y đứng xuống, sau đó lại cố tình ôm người ta đứng sát vào lồng ngực, thẳng giữa cô và bảng điều khiển điện tử ở cửa căn hộ rồi hiên ngang bấm mật mã.
“Tít tít tít, tít tít tít!” Sáu con số lần lượt hiện ra, mang theo bí mật mà chỉ có hai người biết ý nghĩa và chỉ có hai người nhìn thấy lúc này.
Đổng Kiều Tây cố tình cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng len vào viền tai mỏng đang phiếm hồng của Hạ Hàn Y:
“091216, chào mừng em đến với nhà của chúng ta!”
“Bíp!”
“Cạch!”
Cửa căn hộ số 618 mở ra rồi đóng lại rất nhanh, gọn gàng đưa cô chủ nhỏ của In Bloom bước vào thế giới riêng của thần tiên Tây tỷ vạn người mê, đồng thời ngăn lại những ánh mắt đang nảy nở vô số kịch bản khó đỡ của mấy vị hàng xóm cùng tầng.
“Cậu, chị, buông em ra đi!” Cả người Hạ Hàn Y cứng đờ không dám động đậy vì Đổng Kiều Tây vẫn ôm sát phía sau.
Thân nhiệt của người ta nóng bỏng truyền qua trang phục khiến cô vừa run lên nho nhỏ, lại vừa cảm giác như lưng mình đang bị sấy khô.
Đổng Kiều Tây thật không muốn buông tình yêu của cô ra chút nào, muốn ôm em ấy thật lâu và làm thêm chút chuyện đỏ mặt. Nhưng Hàn nhà cô vô cùng bảo thủ, em ấy sẽ không cho phép vượt quá giới hạn khi chưa kết hôn. Ngay cả năm xưa khi hai người yêu nhau, số lần cô được hôn môi em ấy cũng chưa vượt quá hai bàn tay đâu đấy.
Nên dù có vạn lần không muốn thì Đổng Kiều Tây vẫn phải luyến tiếc rời ra cái ôm. Nhưng vừa đi ra trước mặt thì cô lại rơi vào vòng xoáy khó đỡ khác, vì Hạ Hàn Y lúc này quá quá đáng yêu! Đáng yêu đến mức Đổng Kiều Tây nghi ngờ có phải mình đang bị ông trời thử thách nhân phẩm không.
Hạ Hàn Y hơi cúi đầu khiến lọn tóc trượt qua vai như dòng suối nhỏ. Hàng mi cong dài rủ xuống, run khẽ như cánh bướm đậu trên hoa hồng sớm mai. Gò má non mềm thì phớt hồng, đôi môi khép hờ, lại còn đỏ như thể mứt dâu vừa được phơi dưới nắng hanh đầu đông.
Tất cả cộng lại khiến ý thức của Đổng Kiều Tây phản chủ, cứ thế ngây ngốc đứng như cây cột điện mà nhìn người ta khiến Hạ Hàn Y càng thêm bối rối.
“Chị nhìn cái gì?”
“Chị, chị!” Đổng Kiều Tây bị bắt quả tang thì không hề ngại ngùng mà còn mặt dày tiến tới, cố tỏ ra ngoan ngoãn nhưng ẩn sâu bên trong lại là móng vuốt cáo già:
“Hàn, chị, cho chị hôn em một cái nhé?”
“???”
“Chị chỉ hôn nhẹ thôi, hay là hôn má cũng được.” Giọng Đổng Kiều Tây nhỏ, ngọt mà đáng ngờ, như thể kẻ trộm đang hiên ngang xin phép chủ nhà trước khi trộm đồ.
Và chỉ nửa giây sau, không kịp chờ nhận được sự cho phép thì Đổng Kiều Tây đã hấp tấp thu hẹp khoảng cách tới mức không thể gần hơn.
Nhưng ngay khi hai đôi môi sắp chạm nhau, Hạ Hàn Y lại quay đi khiến nụ hôn của ai kia rơi sang gò má thơm mềm của cô.
“Đừng! Dừng lại ở đây thôi!”
“Chị không muốn dừng lại!” Đổng Kiều Tây lại hơi cao giọng phản đối:
“Chị yêu em, chị muốn cưới em làm vợ.”
“Cậu, chị nhầm lẫn rồi! Chị không yêu em, chị chỉ đang cố chiếm hữu và muốn người khác phải phục tùng cảm xúc của chị.” Hạ Hàn Y không nóng không lạnh nói làm cho Đổng Kiều Tây nhíu mày, giọng nói rõ ràng cáu kỉnh muốn phát nổ nhưng phải kìm lại:
“Chị không nhầm!” Đổng Kiều Tây xoay nhẹ cằm Hạ Hàn Y để em ấy đối diện với cô:
“Điều nhầm lẫn ngu nhốc nhất của chị chính là năm đó không nghe em giải thích, chính là tự cho rằng em thích tên công tử nhà giàu đó. Nhưng chị biết sai rồi! Năm năm gần đây chị đều tìm em, là tìm em cả nửa thập kỷ đấy!”
“Hàn! Em đừng đẩy chị ra được không? Chị yêu em!”
“Muộn rồi! Em không còn là em của mười năm trước.” Hạ Hàn Y không lảng tránh ánh mắt Đổng Kiều Tây nữa. Và ngay cả khi trong lòng vẫn còn yêu người này như ngày đầu, nhưng lý trí mách bảo không nên tiếp tục nên cô lạnh lùng nói tiếp:
“Em không còn yêu chị nữa!”
“Chị không tin! Chị sẽ biến em thành người của chị, xem em còn có thể mạnh miệng được không?”
“Chị dám làm vậy em sẽ hận chị. Kiều Tây! Buông em, ưm!”