Trên chiếc bàn ăn dài, chỉ còn nghe thấy tiếng dao nĩa thỉnh thoảng chạm vào đĩa sứ.
Món Bánh Ngước Nhìn Tinh Không kia từ lúc được dọn lên đến giờ vẫn chưa một ai đụng vào. Yếm Thanh liên tục liếc nhìn nó, nhưng kính nhi viễn chi*.
(*Nghĩa đen: Tôn kính, kính nể một người hoặc một thứ gì đó nhưng không muốn tiếp xúc thân mật, giữ khoảng cách an toàn.
Nghĩa bóng: Có thể hiểu theo hướng châm biếm, mỉa mai khi một người muốn tránh xa ai đó, không muốn giao du.)
Giman ăn no trước, đặt dao nĩa xuống. Nàng ăn rất ít, bảo nữ hầu đi pha ít trà hoa mang về cho nàng súc miệng.
Thấy nàng cẩn thận dường như muốn đứng dậy, Yếm Thanh bảo Sisy qua đỡ Giman. Trong lúc đứng dậy, Giman vô tình gạt rơi dao nĩa trên bàn, thế nhưng đúng lúc này, Sisy không biết nghĩ thế nào, lại cúi người xuống nhặt dao nĩa rơi trên đất.
Giman bị cánh tay chìa ra của cậu ta làm cho vấp ngã, bụng đập thẳng vào mép bàn ăn, lập tức đau đớn rên rỉ.
“Sisy!!!” Tiếng gầm giận dữ của Blais khiến hai chân Sisy mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.
Gây họa rồi, trong lòng cậu ta tự nhủ rõ ràng.
Gây đại họa rồi.
Yếm Thanh sải bước qua ôm lấy thân hình gần như ngã sấp của Giman, bế ngang nàng lên, nhanh chân bước về phía phòng ngủ, vừa đi vừa ra lệnh cho người hầu: “Bảo bác sĩ Audley qua đây một chuyến, tình hình khẩn cấp, bảo bà ấy ngay lập tức!” Anh quay đầu nói với quản gia: “Ngươi đi thông báo cho Công tước một tiếng.”
Sắc mặt Giman trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má nàng. Vừa được đặt lên giường, nàng níu lấy vạt áo Yếm Thanh, giọng nức nở hỏi: “Con của chị sẽ không sao chứ?”
Yếm Thanh đành phải cúi người dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt nàng, dịu giọng: “Chị yên tâm, em sẽ không để nó có chuyện.”
Có được lời đảm bảo của anh, Giman mới nghẹn ngào một tiếng, rên rỉ: “Đau quá, Blais, bụng chị đau quá…”
Blais xoa mặt nàng: “Không sao, không sao, có em ở đây.”
Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi mời Yếm Thanh ra ngoài liền vén váy lên kiểm tra tình hình. Yếm Thanh đứng ngoài cửa đợi một lúc, nghe thấy tiếng rên đau bên trong dần nhỏ lại. Hồi lâu sau, bác sĩ Audley mới bước ra, khẽ khép cửa lại, báo cáo tình hình của Giman với Yếm Thanh: “Đã thấy máu, may mà không có triệu chứng nghiêm trọng hơn. Thai đã lớn lắm rồi, sức khỏe phu nhân lại tương đối yếu, cần phải tịnh dưỡng, tốt nhất là không nên chịu thêm kích thích nào nữa trước khi sinh, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con.”
Yếm Thanh gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Công tước Holter đến vào buổi chiều. Người đàn ông vóc dáng cao lớn vừa đến lâu đài là tức tốc chạy ngay đến phòng ngủ của Giman, dáng vẻ mệt mỏi vì đường xa ngồi xuống bên giường, cúi xuống an ủi nàng, hôn lên gò má tái nhợt của nàng.
Đợi Giman từ từ thiếp đi, hắn mới rời khỏi phòng ngủ, hỏi Yếm Thanh đang đứng chờ bên ngoài: “Tên người hầu kia đâu?” Giọng nói ẩn chứa cơn giận âm ỉ, hắn nhìn Yếm Thanh không chớp mắt.
Lúc Sisy bị người ta xốc nách lôi lên, hai chân đã mềm nhũn đến mức không thể đứng vững. Cậu ta biết mình chết chắc rồi, gương mặt xám xịt như tro tàn.
Công tước giơ tay lên tát mạnh cậu ta một cái. Chiếc nhẫn bản to trên ngón cái của gã rạch một đường trên má Sisy, để lại một vệt máu dài.
Môi Sisy mấp máy, dường như muốn gọi lão gia, nhưng nhìn thấy Blais chỉ đứng bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu ta liền không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Lúc đó đúng là như bị ma nhập, cậu ta còn không biết tại sao mình lại đưa tay ra nhặt dao nĩa trên đất.
[Đó chính là sự tự động sửa chữa của thế giới game. Ngài để Sisy tránh được tình tiết ở nhà bếp và vụ dị ứng, nên nó sẽ thúc đẩy một tình tiết khác để bổ sung vào khoảng trống đó.]
“Blais, ta muốn ngươi tự tay trừng phạt nó, nếu không sẽ khó mà xua tan được cơn tức giận và nỗi lo lắng của ta trên đường tới đây.” Vẻ mặt Công tước u ám: “Chỉ cần nó chịu được sự trừng phạt của ngươi, ta có thể tha cho cái mạng quèn của nó, nhưng ngươi tuyệt đối không được nương tay. Nàng không chỉ là vợ ta, mà còn là chị của ngươi.”
“Lúc hành hình, ta sẽ đứng bên cạnh giám sát.” Công tước gằn từng chữ.
…
Đợi đến khi người bị trói trên cây đã hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, không còn cách nào để gào thét nữa, thì đã không thể gọi là hình người được nữa.
Yếm Thanh buông cây roi da có gai ngược xuống, trên đó còn dính không ít những mảnh thịt vụn bị xé ra từ người Sisy.
Công tước dùng ánh mắt trĩu nặng nhìn anh, rồi dời tầm mắt sang Sisy đang nằm bất động: “Chừng này chỉ miễn cưỡng xua đi cơn giận của ta thôi, Blais. Bác sĩ nói tình hình của Giman không tốt lắm, nàng thậm chí có thể phải ở lại lâu đài của ngươi cho đến lúc sinh.” Hắn bước xuống khỏi ghế, một tay đè lên vai Yếm Thanh: “Mong là trong khoảng thời gian này ta sẽ không bị thông báo là nàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa. Cứ cách vài ngày ta sẽ cố định qua đây thăm nàng.”