Dưới ánh chiều nhàn nhạt, cả người Chúc Mị sạch sẽ thanh nhã đến mức tựa một giấc mộng mong manh không vướng bụi trần.
Một thân y sam nguyệt bạch phủ lên dáng người mảnh mai yếu ớt, mái tóc đen dài như dòng mực buông xuống eo chỉ được buộc hờ bằng dải lụa ngọc nhạt.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ khắc hoa, lặng lẽ rơi trên gương mặt nàng khiến dung nhan vốn thanh lệ càng thêm dịu dàng như ánh trăng phủ lên mặt hồ yên ả.
Chúc Mị đặt nghiên mực xuống, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kỷ Ách.
“Ngươi biết viết chữ không?”
Kỷ Ách im lặng một thoáng, hàng mi dài rũ xuống, hồi lâu mới thấp giọng đáp.
“Nô không biết.”
Chúc Mị cũng không lộ vẻ bất ngờ, hắn chỉ là một nô lệ, biết chữ có lẽ là điều bất khả thi.
“Qua đây.”
Trên bàn, giấy tuyên đã được trải ngay ngắn.
Chúc Mị cúi đầu mài mực, cổ tay trắng nõn chuyển động, từng động tác đều chậm rãi mềm mại như nước chảy mây trôi.
Hương mực thanh nhàn dần lan ra hòa cùng mùi đàn hương thoang thoảng trong phòng khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng.
Kỷ Ách bước tới đứng bên cạnh trường án, thân hình hắn cao lớn gần như phủ xuống cả bóng dáng mảnh mai của nàng.
Nàng đặt thỏi mực xuống rồi nhẹ giọng nói: “Ngồi đi.”
Kỷ Ách cúi mắt nhìn chiếc ghế cạnh trường án, giọng khàn thấp: “Nô đứng là được.”
Chúc Mị ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh chiều tà phản chiếu nơi đáy mắt nàng, mềm mại sạch sẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
“Ta dạy ngươi viết chữ.”
Nàng chậm rãi nói tiếp: “Ngươi đứng như vậy, sao học được?”
Kỷ Ách im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống.
Chiếc ghế vốn không lớn, hắn vừa ngồi xuống đã khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn rất nhiều.
Chúc Mị lấy một cây bút lông mới đặt trước mặt hắn.
“Cầm thử xem.”
Kỷ Ách cúi mắt nhìn cây bút hồi lâu mới đưa tay cầm lấy.
Bàn tay hắn rất lớn, các khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay phủ đầy vết chai cùng sẹo cũ chồng chéo.
Đôi tay từng nhuốm máu, từng bò ra khỏi vô số lần giãy giụa sinh tử, hoàn toàn không giống tay của người nên cầm bút đọc sách.
Đầu ngón tay Chúc Mị nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay Kỷ Ách, nhiệt độ mềm mại ấm áp khiến thân thể Kỷ Ách thoáng cứng lại trong chớp mắt.
“Không phải cầm như vậy.”
Chúc Mị dịch đến gần thêm một chút, đứng phía sau hắn, kiên nhẫn chỉnh lại từng ngón tay.
Mùi hương thanh nhạt trên người nàng theo động tác ấy lặng lẽ bao quanh hắn, dịu như hương mai đầu tuyết.
“Ngón tay thả lỏng một chút.” Nàng nhẹ giọng nói: “Cổ tay cũng đừng dùng sức quá.”
Kỷ Ách cúi mắt nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình.
Da thịt nàng trắng đến gần như trong suốt, đầu ngón tay mềm mại, khác hẳn những vết chai cùng máu tanh trên người hắn.
Một người sạch sẽ như vậy, lúc này lại đang cầm tay hắn dạy viết chữ.
Chúc Mị lại hoàn toàn không nhận ra sự biến đổi nơi đáy mắt hắn chỉ chăm chú nhìn trang giấy tuyên trước mặt.
“Ta dạy ngươi viết tên ngươi.”
Kỷ Ách theo lời nàng hạ bút, nét đầu tiên vừa chạm xuống giấy đã xiêu xiêu vẹo vẹo, mực còn vô ý loang ra một khoảng nhỏ nơi góc giấy tuyên trắng tinh.
Chúc Mị nhìn thấy, hàng mi khẽ động, dường như có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó, nàng không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười nhẹ như gió xuân lướt qua mặt hồ tĩnh lặng lại giống cánh hoa vô tình rơi xuống nước nhẹ nhàng khiến lòng người rung động.
Kỷ Ách hơi khựng lại, hắn không nghĩ chỉ một nét chữ vụng về như vậy cũng có thể khiến nàng cười.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Chúc Mị.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng cười ở khoảng cách gần đến thế.
Không phải nụ cười nhàn nhạt giữ lễ thường ngày, càng không phải dáng vẻ ôn hòa xa cách mà nàng dành cho tất cả mọi người mà là ý cười thật sự hiện lên nơi đáy mắt.
Khóe môi cong cong, đôi mắt hạnh trong veo như phủ một tầng nước mềm mại, dịu dàng đến mức khiến cả ánh chiều ngoài cửa sổ cũng trở nên nhạt nhòa.
Nụ cười của nàng lại xinh đẹp, sạch sẽ đến mức khiến hắn bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động khó nói thành lời.
Muốn giữ lấy.
Muốn giấu đi.
Không muốn để bất kỳ ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của nàng nữa.
Kỷ Ách bỗng nhận ra, không biết chữ cũng không tệ.
“Nô đã làm tiểu thư chê cười rồi.”
“Không sao.” Chúc Mị cong môi nhìn hắn: “Lúc đầu đều như vậy cả.”
Nàng cầm lấy một tờ giấy mới trải ra trước mặt hắn, sau đó tự mình cầm bút viết xuống hai chữ.
Ngòi bút mềm mại lướt qua mặt giấy trắng tinh, mực đen chậm rãi hiện thành nét chữ thanh tú đoan chính.
Ngũ Phúc.
“Đây là tên của ngươi.”
Kỷ Ách lặng lẽ nhìn hai chữ trên giấy.
Chúc Mị hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hàng mi cong dài rũ xuống, ánh mắt trong veo như nước hồ thu.
“Thử viết lại xem.”
Kỷ Ách nhìn nét chữ nàng thật lâu rồi mới chậm rãi hạ bút.
Chúc Mị cúi người, nhẹ giọng sửa cho hắn: “Nét này nên thấp hơn một chút.”
Mái tóc đen mềm mại của nàng rủ xuống bên vai hắn, hương thơm thanh nhạt như lan tuyết lặng lẽ quanh quẩn nơi chóp mũi.
Kỷ Ách nghiêng đầu, hô hấp dần trở nên nặng hơn.
Trong thoáng chốc, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác kỳ lạ.
Giống như cả đời này, nếu có thể mãi mãi ngồi nơi đây, nhìn nàng dịu dàng dạy hắn viết chữ dường như là chuyện hạnh phúc nhất.
Chúc Mị thu tay lại, đầu ngón tay mềm mại rời khỏi mu bàn tay Kỷ Ách, chút hơi ấm còn sót lại cũng theo đó tan đi chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo khó lòng lấp đầy.
Kỷ Ách chợt thấy không thoải mái, ánh mắt dán chặt lên mu bàn tay của mình.
Chúc Mị cúi mắt nhìn mấy nét chữ xiêu vẹo trên giấy tuyên, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Mang về luyện thêm đi.”
Thanh âm nàng dịu như nước xuân tháng ba, nhẹ nhàng len vào lòng người.
“Hôm khác ta sẽ kiểm tra.”
Kỷ Ách thấp giọng đáp: “Vâng.”
Ngoài miệng tuy cung kính trả lời, ánh mắt hắn lại vẫn dừng trên người nàng thật lâu chưa rời đi.
Dưới ánh chiều nhàn nhạt, dung nhan Chúc Mị càng thêm thanh lệ dịu dàng.
Hàng mi cong dài phủ xuống, dáng vẻ cúi đầu xem chữ sạch sẽ đến mức khiến người ta ngay cả một ý niệm khinh nhờn cũng không dám sinh ra.
Chúc Mị cầm lấy tờ giấy hắn vừa viết, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên mặt giấy.
Động tác kiên nhẫn giống như đang dỗ dành một đứa trẻ mới tập viết.
“Nét này vẫn chưa đủ vững.”
Nàng chỉ xuống trang giấy, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần ý cười
“Nhưng lần đầu viết đã tốt hơn ta nghĩ rồi. Ngươi rất thông minh.”
Được nàng khen ngợi, hàng mi Kỷ Ách khẽ động.
Một câu nói đơn giản như vậy, nếu đổi thành người khác hắn e rằng ngay cả nghe cũng lười nghe.
“Nô sẽ cố gắng luyện thêm.”
Chúc Mị đặt trang giấy sang một bên rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Sau này biết chữ rồi, ít nhất cũng sẽ không bị người khác tùy tiện lừa gạt nữa.”
Kỷ Ách nhìn nàng, đáy mắt sâu thẳm đến mức không nhìn ra cảm xúc.
Người như hắn, từ trước đến nay chưa từng sợ bị lừa.
Bởi trước khi người khác kịp động tay, hắn đã là kẻ lừa họ trước rồi.
Chúc Mị nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sắc trời đã dần ngả tối, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng lặng lẽ chìm xuống sau mái hiên để lại một tầng ánh sáng nhàn nhạt phủ lên vai nàng.
“Được rồi.”
Nàng ho một tiếng, thanh âm mềm đi vài phần: “Ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Vết thương chưa lành hẳn, đừng để lại rách ra nữa.”
Kỷ Ách chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn vừa động, bóng dáng đã phủ xuống, trước mặt nàng.
Khoảng cách quá gần khiến Chúc Mị theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Đến lúc này, Chúc Mị mới thật sự nhìn rõ dung mạo của hắn.
Hàng mày đen đậm như mực, sống mũi thẳng lạnh lùng, đường nét gương mặt sắc bén tựa như được băng tuyết tỉ mỉ gọt giũa mà thành.
Vì trọng thương chưa khỏi, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, môi cũng thiếu đi huyết sắc nhưng chính vẻ yếu ớt ấy lại khiến đôi mắt đen sâu kia càng thêm âm trầm nguy hiểm.
Cuối cùng nàng cũng hiểu, vì sao Hạ Yến Oanh lại cố chấp muốn giữ hắn bên người đến vậy.
Một dung mạo như thế, cho dù chỉ lặng lẽ đứng giữa đám đông cũng đủ khiến người khác khó lòng dời mắt.
Huống hồ trên người hắn còn mang theo thứ khí tức vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm, giống như một chén rượu độc.
Dẫu biết rõ không nên chạm vào, người ta vẫn không nhịn được mà muốn nếm thử một lần.
Kỷ Ách ôm lấy xấp giấy trong tay, chậm rãi lui về sau một bước.
“Nô cáo lui.”
Kỷ Ách xoay người rời đi, cánh cửa khép lại, ngăn cách bóng dáng cao lớn kia khỏi căn phòng yên tĩnh.
Chúc Mị lúc này mới chợt hoàn hồn, nàng cụp mắt: “Ừm, đi đi.”
Kỷ Ách không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ khép lại rất khẽ, ngăn cách bóng dáng cao lớn kia khỏi căn phòng yên tĩnh.