Từ nhỏ đến lớn, Chúc Mị luôn sống trong khuê các, thân thể yếu ớt nên được bảo hộ vô cùng cẩn mật.
Ngoại trừ người thân trong phủ, nàng chưa từng để bất kỳ nam tử nào đến gần mình như vậy.
Huống hồ là bị ôm chặt vào lòng.
Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, thanh danh của nàng e rằng cũng bị hủy sạch.
Chúc Mị hít vào một hơi lạnh, cố ép trái tim đang rối loạn bình tĩnh trở lại.
Nàng hạ thấp giọng, từng chữ đều mang theo vẻ nghiêm khắc hiếm thấy.
“Ngũ Phúc, ta là tiểu thư của ngươi. Nếu ngươi còn không buông ra… sau này ta sẽ mặc kệ ngươi.”
Người trong lòng Chúc Mị khẽ động, hàng mi Kỷ Ách run lên rất nhẹ, cánh tay đang siết lấy nàng dường như cũng chậm lại một chút.
Lúc này hắn không còn là kẻ âm trầm đáng sợ kia nữa cũng chẳng phải tiện nô thấp hèn bị cả phủ khinh rẻ.
Chỉ là một thiếu niên đang sốt cao đến mê man, run rẩy ôm lấy chút ấm áp duy nhất mình có được.
Mà sự ấm áp ấy lại đến từ nàng.
Chúc Mị nhắm mắt một thoáng như muốn tự ép bản thân dập tắt những dao động không nên tồn tại.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn đã mềm đi rất nhiều.
Chúc Mị dịch người, cẩn thận đỡ lấy Kỷ Ách, tránh để vết thương phía sau lưng cọ vào giường.
“Chỉ lần này thôi. Đợi ngươi tỉnh lại… ta sẽ không để ngươi làm càn nữa.”
Hơi ấm từ cơ thể Chúc Mị xuyên qua lớp y phục mỏng, từng chút len vào thân thể lạnh buốt của hắn.
Hàng mày Kỷ Ách vốn nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, hơi thở dần ổn định hơn.
Khóe môi tái nhợt như có như không cong lên một đường rất nhạt.
~
Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở.
Anh Đào bưng khay thuốc bước vào, phía sau còn có đại phu được mời tới nhưng chỉ vừa nhìn lên giường, cả người nàng ta đã cứng đờ tại chỗ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tiểu thư nhà nàng ta, người từ nhỏ đã giữ lễ nghi khuê các, ngay cả nam tử thân cận cũng chưa từng đến gần nửa bước, lúc này lại đang bị một tiện nô ôm chặt trong lòng.
Hô hấp Anh Đào nghẹn lại. tim gần như nhảy thẳng lên cổ họng.
Nàng ta lập tức tiến lên một bước, chắn ngang trước cửa, giọng vội vàng: “Đại phu, phiền ông chờ bên ngoài trước.”
Đại phu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu lui ra ngoài.
Cửa phòng lần nữa khép lại.
Anh Đào lúc này mới dám quay đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía giường.
“Tiểu thư…”
Giọng nàng ta run lên, gần như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Chúc Mị ngẩng đầu nhìn nàng ta.
So với sự kinh hoảng của Anh Đào, vẻ mặt nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là nơi đáy mắt thoáng hiện một tia bất đắc dĩ nhàn nhạt.
“Đừng gọi lớn.”
Anh Đào cắn môi, bước nhanh tới cạnh giường, hạ thấp giọng đến cực điểm.
“Tiểu thư, nếu để người ngoài nhìn thấy…”
Nàng ta không dám nói tiếp.
Danh tiết của nữ tử còn quan trọng hơn sinh mệnh.
Chúc Mị cúi mắt nhìn người vẫn ôm chặt lấy mình, sau đó đưa tay đặt lên vai Kỷ Ách.
“Ngũ Phúc, buông ta ra.”
Kỷ Ách không động, ngược lại vì nàng cử động, cánh tay hắn còn vô thức siết chặt hơn một chút.
Anh Đào nhìn đến mức mặt mày tái mét.
“Tiểu thư, để nô tỳ kéo hắn ra…”
“Không được.”
Chúc Mị lập tức ngăn lại.
Ánh mắt nàng rơi xuống những vết thương rách toạc phía sau lưng hắn, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần.
“Nếu cưỡng ép kéo ra, vết thương sẽ nứt thêm.”
Nàng dừng lại rồi thấp giọng hơn: “Chờ một chút.”
Anh Đào đứng bên cạnh, tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong, chỉ biết lo đến mức hai tay siết chặt vào nhau.
Một lúc lâu sau, Chúc Mị thở ra, nàng đưa tay, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay lạnh như băng của hắn rồi chậm rãi gỡ từng ngón tay ra.
Kỷ Ách nhíu mày, dường như theo bản năng không muốn buông.
Chúc Mị dừng lại đôi chút, giọng dịu dàng đi rất nhiều: “Không sao… đại phu đến rồi.”
Không biết có phải nghe thấy lời nàng hay không, những ngón tay đang siết lấy y phục nàng cuối cùng cũng chậm rãi nới lỏng từng chút một.
Giống như kẻ sắp chết đuối buộc phải buông đi khúc gỗ cứu mạng cuối cùng cho đến khi hoàn toàn rời khỏi nàng.
Chúc Mị lập tức lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hô hấp nàng hơi loạn nhưng rất nhanh đã bị ép xuống, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh dịu dàng quen thuộc.
“Cho đại phu vào đi.”
Anh Đào như được đại xá, vội vàng chạy ra mở cửa.
Cửa phòng bật mở, gió lạnh ngoài hành lang lập tức ùa vào.
Đại phu nhanh chóng bước đến bên giường nhưng vừa nhìn rõ thương thế trên người Kỷ Ách, hàng mày ông đã lập tức nhíu chặt.
Da thịt rách nát, vết roi chồng chéo, gần như không còn chỗ nào lành lặn.
Ngay cả người từng xem qua vô số ca trọng thương như ông cũng không khỏi hít sâu một hơi.
“Chuẩn bị nước nóng, kéo màn xuống.”
Giọng ông trầm hẳn đi, nhanh chóng bắt tay xử lý vết thương.
Chúc Mị đã đứng dậy chậm rãi chỉnh lại tay áo, thần sắc cũng khôi phục vẻ điềm tĩnh như thường ngày.
Chúc Mị chỉ lặng lẽ xoay người, đem tất cả rối ren trong lòng mình giấu kín sau tấm rèm châu lay động.