Một ngày một đêm trôi qua, Chúc Mị vẫn chưa tỉnh lại.
Cả phủ Thừa Tướng chìm trong bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Thái y do Lam Thừa Nguyên phái tới cũng không dám rời khỏi phủ nửa bước, thuốc quý thay nhau sắc hết lần này đến lần khác nhưng người nằm trên giường vẫn mê man không tỉnh.
Dần dần, lời đồn bắt đầu lan ra giữa đám hạ nhân.
Người người đều nói, e rằng tiểu thư phủ Thừa Tướng thật sự không qua nổi năm mười tám tuổi.
Đêm đông phủ xuống, gió lạnh như dao cắt.
Kỷ Ách vẫn quỳ ở tiền viện.
Một thân hắn gần như đã bị máu nhuộm đỏ, vết roi chằng chịt trên lưng sớm rách nát đến không còn hình dạng.
Máu khô lại bị gió rét xé toạc, đau đến tận xương tủy, vậy mà sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ.
Ánh đèn lồng lay động, hắt lên gương mặt tái nhợt của hắn thứ ánh sáng lúc sáng lúc tối.
Đôi mắt đen sâu kia cũng dần trở nên âm u đến đáng sợ.
Đúng lúc ấy, trước mắt Kỷ Ách xuất hiện một tà váy màu hồng nhạt, đôi hài thêu hoa tinh xảo dừng lại ngay trước mặt.
Hạ Yến Oanh cúi đầu nhìn nam nhân đang quỳ dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời.
Kỷ Ách đã quỳ suốt một ngày một đêm không ăn, không uống cũng không hề cầu xin.
Máu gần như chảy cạn khỏi thân thể nhưng Kỷ Ách vẫn không chịu cúi đầu nửa phần.
Người như vậy… rốt cuộc là cứng cỏi, hay vốn đã điên rồi?
Ánh mắt Hạ Yến Oanh chậm rãi dừng trên gương mặt hắn.
Dù chật vật đến thế, dung mạo ấy vẫn nổi bật đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Đường nét sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi tái nhợt vương máu, còn ánh mắt kia lạnh như vực sâu mùa đông.
Giống một con thú dữ đang bị xiềng xích, lặng lẽ nằm im trong bóng tối, chờ ngày cắn nát cổ họng kẻ khác.
Chính vẻ nguy hiểm ấy lại càng khiến Hạ Yến Oanh không cam lòng buông tay.
“Nếu ngươi muốn…” Nàng ta hạ thấp giọng, chậm rãi cúi người xuống: “Ta có thể cứu ngươi.”
Kỷ Ách chậm rãi nâng mắt.
Ánh nhìn hắn rơi lên người nàng ta, lạnh nhạt đến mức không thấy nổi một tia gợn sóng.
Không có kính sợ cũng chẳng có lấy nửa phần cảm kích chỉ là sự tĩnh lặng đen tối khiến người đối diện vô thức lạnh cả sống lưng.
Hạ Yến Oanh siết chặt tay áo, cố ép mình dịu giọng hơn.
“Chỉ cần theo ta, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt hơn bây giờ gấp trăm lần.”
Kỷ Ách không đáp thậm chí còn chẳng buồn nhìn nàng thêm lần nữa chỉ chậm rãi dời mắt đi như thể người đứng trước mặt mình chẳng khác gì không khí, đáy mắt hắn là sự chán ghét không hề che giấu.
Sắc mặt Hạ Yến Oanh lập tức lạnh xuống.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng bị ai xem thường như vậy.
Một tiện nô mang tội dựa vào đâu?
Lửa giận bốc lên khiến đầu ngón tay nàng ta run rẩy.
Không nói thêm lời nào, nàng ta bất ngờ giơ chân đạp mạnh vào vai hắn.
“Đồ không biết điều.”
Thân thể Kỷ Ách hơi nghiêng đi vì lực đạp, vết thương trên lưng lập tức bị kéo căng, máu lại rỉ ra đỏ thẫm.
Ngay cả tiếng rên đau cũng không có.
Hạ Yến Oanh cắn chặt răng, giọng gần như bật ra từ kẽ răng.
“Ngươi cứng đầu cho ai xem?”
Kỷ Ách nghiêng đầu, lúc này mới nhìn nàng ta.
Đôi môi dính máu nhếch lên thành một độ cong lạnh lẽo.
“Tiểu thư nổi giận vì một nô lệ như vậy…” Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút mỉa mai nhàn nhạt: “Xem ra trong mắt người, ta cũng rất đáng giá.”
Sắc mặt Hạ Yến Oanh phút chốc trắng bệch.
Tâm tư bị người khác lột trần khiến nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nàng ta quay đầu, chộp lấy chiếc roi da còn dính máu nằm dưới đất.
Chát.
Tiếng roi xé gió vang lên chói tai giữa đêm lạnh.
Một roi rồi lại một roi giáng xuống không chút nương tay.
Da thịt vốn đã rách nát lại tiếp tục bị xé toạc, máu tươi văng ra, từng giọt rơi xuống nền tuyết lạnh.
Kỷ Ách vẫn quỳ yên, thân thể hắn chỉ khẽ rung lên theo từng nhát roi nhưng từ đầu đến cuối không phát ra lấy một tiếng.
Hắn giống như không biết đau hoặc có lẽ thứ đau đớn này, hắn đã sớm quen rồi.
Mùi máu tanh dần lan khắp khoảng sân lạnh lẽo.
Hạ Yến Oanh đánh đến mức hai mắt đỏ lên, gần như mất sạch lý trí.
“Ngươi nghĩ mình là thứ gì? Chỉ là một tiện nô mang tội, sống chết đều nằm trong tay người khác, vậy mà cũng dám ra vẻ thanh cao trước mặt ta?”
Chát
Roi lại hạ xuống, lần này mạnh hơn trước.
Kỷ Ách nghiêng người rồi lại chậm rãi thẳng lưng quỳ lại như cũ.
Mái tóc đen rũ xuống che khuất ánh mắt hắn chỉ có bàn tay đang chống dưới đất từ từ siết chặt.
“Tiểu thư, đừng đánh nữa…”
Nha hoàn bên cạnh sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng khuyên can: “Nếu tiếp tục thật sự sẽ chết người đó.”
Hạ Yến Oanh thở dốc, lửa giận trong mắt vẫn chưa tan.
Lần trước bỏ thuốc thất bại còn khiến Chúc Mị nổi giận cảnh cáo, trong lòng nàng ta vốn đã nghẹn một bụng uất ức.
Nàng ta là tiểu thư danh môn được nuông chiều từ bé muốn gì được nấy.
Vậy mà hôm nay lại bị một tiện nô khinh thường đến mức này.
Bảo nàng ta làm sao nuốt trôi cơn tức ấy?
Ánh mắt nàng ta lướt qua thân thể đầy máu của hắn, khóe môi chậm rãi cong lên đầy ác ý.
“Cứ tiếp tục cứng miệng đi.”
“Đợi đến ngày rơi vào tay ta…” Giọng nàng ta thấp xuống, mang theo sự độc địa khiến người ta lạnh gáy: “Ta sẽ khiến ngươi hiểu thế nào là sống không bằng chết.”
Ánh đèn chập chờn rơi lên gương mặt Kỷ Ách.
Hắn cúi đầu, tóc đen che đi nửa dung nhan, chỉ lộ chiếc cằm sắc lạnh cùng đôi môi dính máu đỏ thẫm.
Không ai nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này cũng không ai biết, nơi đáy mắt đen đặc kia đang cuộn trào sát ý đáng sợ đến mức nào.
Hạ Yến Oanh ném mạnh roi xuống đất.
Tiếng “cạch” khô khốc vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng.
Nàng ta xoay người rời đi.
Tà váy hồng nhạt lay động theo bước chân, rất nhanh đã biến mất nơi cuối hành lang tối.
Khoảng sân lần nữa chìm vào yên lặng chỉ còn Kỷ Ách vẫn quỳ giữa gió đông lạnh buốt.
Máu từ người hắn chậm rãi nhỏ xuống nền đất lạnh như băng.
Từng giọt.
Từng giọt một.