Ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Thụy Sĩ, Phó Dịch không để An Ninh phải mệt mỏi vì di chuyển nhiều nơi. Nhận thấy cô bắt đầu có dấu hiệu nghén nhẹ và thèm những món ăn quê nhà, anh lập tức ra lệnh cho chuyên cơ riêng chuẩn bị hành trình quay trở về nước ngay trong đêm.
Chiếc xe Maybach màu đen đỗ lại trước cổng căn biệt thự cao cấp nằm ở khu ngoại ô yên tĩnh nhất thành phố. Đây là căn biệt thự riêng độc lập mà Phó Dịch đã bí mật tốn không ít công sức tu sửa trong suốt nửa năm qua. Toàn bộ khuôn viên được bao bọc bởi vườn cây xanh mát, không khí trong lành, cách xa hoàn toàn sự ồn ào của phố thị và ánh mắt soi mói của giới truyền thông.
Đặc biệt, để An Ninh có môi trường dưỡng thai an toàn nhất, từng ngóc ngách trong nhà đều được thiết kế lại tỉ mỉ: từ thảm trải sàn chống trượt cao cấp, các góc bàn ghế được bọc đệm mềm mại, cho đến hệ thống lọc không khí và điều hòa nhiệt độ luôn giữ ở mức lý tưởng cho phụ nữ mang thai.
Vừa bước qua cửa, An Ninh còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài thì Phó Dịch đã dứt khoát cúi người, ôm bổng cô lên theo kiểu công chúa, sải bước đi thẳng về phía chiếc sofa bọc nhung êm ái ở phòng khách.
“Anh… em tự đi được mà,” An Ninh buồn cười nhìn dáng vẻ lo lắng thái quá của anh, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu. “Chỉ là đi vài bước từ xe vào nhà thôi.”
Phó Dịch đặt cô xuống sofa một cách nhẹ nhàng như nâng nâng một viên ngọc quý dễ vỡ. Anh lập tức quỳ một gối xuống sàn gỗ, cẩn thận tháo đôi giày bệt của cô ra, đưa hai bàn tay ấm áp ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn xoa bóp nhẹ nhàng.
“Bác sĩ đã dặn rồi, ba tháng đầu thai kỳ là thời điểm nhạy cảm nhất, em phải hạn chế đi lại và vận động mạnh,” Phó Dịch ngước mắt nhìn cô, đôi mắt phượng hẹp dài đong đầy sự cưng chiều cùng vẻ nghiêm túc không thương lượng. “Từ giờ trở đi, việc đi lại trong nhà cứ để anh bế. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được.”
Nhìn người đàn ông cao lớn, vốn là một tổng tài lạnh lùng và đoán không ra trên thương trường, giờ đây lại sẵn sàng quỳ dưới chân mình tỉ mỉ chăm sóc từng chút một, trái tim An Ninh như bị chìm ngập trong một dòng nước ấm áp. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của anh, mỉm cười dịu dàng:
“Anh cưng chiều em như vậy, sau này em lười biếng thành thói quen thì làm sao?”
“Anh muốn em lười biếng,” Phó Dịch đứng dậy, cúi người ôm trọn cô vào lòng, đặt một nụ hôn phớt lên trán cô. “Em chỉ cần vui vẻ, dưỡng thai thật tốt và sinh con cho anh. Tất cả những việc còn lại trên thế giới này, cứ để anh lo.”
Những ngày dưỡng thai sau đó tại biệt thự thực sự là một chuỗi ngày ngọt ngào đến ngạt thở. Phó Dịch giao toàn bộ việc điều hành tập đoàn Apex cho đội ngũ quản lý cấp cao, chỉ xử lý những hồ sơ quan trọng nhất thông qua các cuộc họp trực tuyến ngắn gọn vào buổi sáng. Thời gian còn lại trong ngày, anh dành trọn vẹn 24/7 để túc trực bên An Ninh.
Mỗi buổi sáng, An Ninh tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Biết cô bị nghén và kén ăn, Phó Dịch đích thân vào bếp học làm các món ăn dưỡng thai thanh nhẹ từ chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu. Ly sữa ấm cô uống mỗi sáng luôn được anh kiểm tra nhiệt độ vừa chuẩn, từng dĩa hoa quả tươi đều được anh cắt gọt thành từng miếng nhỏ xinh.
Buổi chiều, khi nắng vàng nhạt nhòa trải dài trên khoảng sân vườn xanh mát, Phó Dịch lại cẩn thận khoác áo mỏng cho An Ninh, dắt tay cô dạo bước trên con đường rải sỏi mềm. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây. Nhìn cô mỉm cười thanh thản, sắc mặt ngày càng hồng hào, sự bất an và bóng tối cuồng loạn giấu sâu trong lòng anh mới hoàn toàn dịu xuống.
Đêm đến, trong không gian phòng ngủ ấm áp phảng phất hương trầm dịu nhẹ, Phó Dịch ôm An Ninh từ phía sau, lòng bàn tay to lớn, tràn ngập hơi ấm phủ lên vùng bụng phẳng lỳ của cô, khẽ trò chuyện với đứa trẻ chưa chào đời.
“Hôm nay con có ngoan không? Có làm mẹ mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không?” Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm ấm đong đầy hạnh phúc.
An Ninh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, nghe nhịp tim đập đều đặn và kiên định của người đàn ông. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh trên bụng mình, khẽ thì thầm: “Con rất ngoan… Anh Dịch, có anh ở bên, em và con thực sự rất hạnh phúc.”
Phó Dịch siết nhẹ vòng tay, siết chặt cô vào tận sâu trong lồng ngực mình, đặt một nụ hôn sâu nồng nàn lên bờ vai cô. Trong căn biệt thự bình yên giữa lòng thành phố, khoảng thời gian êm đềm này chính là món quà vô giá mà cả hai phải trải qua biết bao sóng gió của hai kiếp người mới có thể chạm tới.