Đến nội dung chính

Chương 15: Tuyệt chiêu

admin 1.546 Chữ Cài Đặt

Cả đêm hôm qua Trần Thành Thế uể oải vô cùng, hôm nay chẳng còn tí sức lực nào. Tranh thủ ăn một ít đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói đến đau của mình rồi cô quyết định tu một giấc. Nếu có chuyện gì liên quan đến nàng mà hệ trọng thì cứ đánh thức cô dậy là được.

Gia đinh trong nhà là lần đầu thấy cậu chủ của họ mệt mỏi đến mức như vậy. Mới một đêm thôi mà cậu mợ tách ra ngủ riêng. Mấy đứa hầu trong nhà vừa làm việc vừa nho nhỏ mà bàn tán.

Chẳng biết là ngủ bao lâu rồi, chỉ biết hiện tại trước phòng riêng Trần Thành Thế đang ngủ có tiếng gõ “Cốc cốc” liên hồi kèm theo tiếng con Mén vang lên: “Cậu ơi cậu, cậu dậy đi cậu, trưa giờ mợ không ăn uống được gì hết cậu ơi.”

Trần Thành Thế lơ mơ nghe có chữ “mợ” là tức tốc ngồi dậy liền, dù chưa biết được chuyện gì cũng nhanh chóng lắc lắc đầu cho tỉnh lại rồi ra mở cửa hướng buồng chính mà đi. Vừa đi vừa hỏi tình hình từ con Mén: “Mợ làm sao?”
“Mợ không phải là không ăn, mà ăn vô là ói á cậu. Chuyện này mấy bữa nay cứ liên tù tì chứ không phải chỉ mới bữa nay.” Con Mén rành rọt mà nói từng nhấc cử nhấc động của nàng.

Định quay qua trách cứ con Mén một chút thì cô sựt nhớ ra bản thân mình đi Sài Thành cả tuần thì lấy gì mà con nhỏ báo. Chỉ trách bản thân mình sơ sót để nàng chịu khổ.

Việc “ói mửa” này thì Trần Thành Thế biết lí do vì sao lại như vậy rồi, nhưng mà hiện tại không phải là đoạn thời gian thích hợp để thông báo cho tất cả biết.

Có ai mà mới cưới nhau hơn tuần lại rầm rộ lên là vợ có thai không? Trừ khi giống người ta hay nói là “ăn cơm trước kẻng” hoặc một số tin đồn xấu cũng có thể diễn ra trên người Đỗ Mỹ Hạnh có liên quan đến tên Hảo.

Có tiền thì chặn được mấy cái miệng sân si ngoài kia, nhưng đâu có bịt được hết tất cả miệng trên thế gian này. Lòng dạ con người mà, việc nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường.
Chờ một đoạn thời gian nữa, Trần Thành Thế sẽ sắp xếp việc này cho ổn thoả rồi thông báo. Chỉ cần thời gian chín mùi vừa lúc, cô vừa có thể bảo vệ được nàng mà cũng có thể giúp bản thân mình giấu giếm thân phận này tốt hơn với người ngoài.

Xua tay đuổi con Mén muốn đi làm việc gì thì làm, còn mình mở cửa đi vào buồng xem nàng.

Đỗ Mỹ Hạnh nghe tiếng cửa mở thì quay đầu nhìn, vẻ mặt không vui không buồn như nhìn thoáng qua người xa lạ. Làn da hơi tái nhợt, đôi môi hồng hào nay cũng hơi xanh xao. Trong ánh mắt ấy chẳng còn chút nào là sự linh động tươi tắn mà chỉ chứa toàn tổn thương tiêu điều.

Có lẽ đặt niềm tin vào một người mà mình tin tưởng chưa chắc đã là điều đúng đắn. Niềm tin mong manh giữa nơi vực thẳm đen tối cũng vụt mất. Thử hỏi xem, còn gì để lưu luyến?
Đỗ Mỹ Hạnh cất giọng rồi nhìn cô hờ hững nói: “Cô Ngọc…À không, phải gọi là cậu Thế kẻo người ngoài nghe được thì lại lớn chuyện nhỉ?”

Trần Thành Thế cười khổ một cái: “Em ghét tui đến vậy cơ à?”

“Cậu Thế là ân nhân của tui mà, cớ sao tui lại mang lòng ghét cậu được kia chứ.” Đỗ Mỹ Hạnh nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, nơi làn gió mát giữa cái nắng hừng hực của chiều tà kéo vào nhưng lòng người dường như lạnh buốt.

Có thể nào mà Trần Thành Thế không nghe ra được cái châm chọc trong câu nói đó kia chứ. Là ân nhân nhưng cũng là sát nhân.

Cứu nàng một mạng rồi lại đâm nàng một nhát.

Tình cảnh hiện giờ có giải thích cũng bằng không. Trần Thành Thế quyết định im lặng dẹp chuyện này qua một bên không đề cập tới nữa.

“Hạnh à. Em cố mà ăn một ít cháo nhé, sức khoẻ rất quan trọng, hơn nữa ăn để…” Chút xíu nữa là cô lỡ miệng rồi. May mắn. Phanh lại kịp lúc.

“Để làm gì?” Đỗ Mỹ Hạnh hơi nhíu mày hỏi lại khi tiếng Trần Thành Thế đột ngột ngắt giữa chừng.

“Chẳng phải em muốn trả thù tên Hảo sao? Nếu em không có sức khoẻ thì nói gì tới việc trả thù.” Trần Thành Thế đúng lí hợp tình mà bào chữa cho mình. Xém xíu nữa là lộ rồi.

Chỉ cần nghe đến tên “Hảo” là trong ánh mắt Đỗ Mỹ Hạnh như có hàng nghìn ngọn lửa thù hận. Sắc mặt không có độ ấm, bao trùm xung quanh là khoảng không vắng lặng tột độ.

Trần Thành Thế nuốt nước bọt một cái, lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán, bê tô cháo thịt băm còn nóng bên bàn. Ngồi xuống ghế đẩu, thổi muỗng cháo rồi đút tới bên miệng nàng: “Mình, ăn một chút đi.”

Trưa giờ nàng cũng không ăn gì vào bụng được, cứ nghe mùi là ói mửa liên tục. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này Đỗ Mỹ Hạnh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Hình như nàng cũng nhận ra, khi có Trần Thành Thế ở bên cạnh, sự khó chịu trong nàng được xoa dịu hẳn. Trên người Trần Thành Thế như thoang thoảng một mùi hương cây cỏ ấm áp dễ chịu. Mùi hương này đồng dạng nàng rất thích.

Tiếng “mình” khi nãy của Trần Thành Thế cứ làm nàng mũi lòng. Đạo lí luân thường đã là thước đo của sự ngang trái, ấy thế mà lúc này Đỗ Mỹ Hạnh vẫn không ngăn được con tim trong lòng ngực đang đập loạn chỉ vì một tiếng “mình”.

Thấy nàng chưa chịu há miệng. Trần Thành Thế lại kiên nhẫn với ánh mắt chân thành nhìn sâu vào đôi mắt nàng mang vẻ cầu xin.

Làm lơ đi ánh mắt đó. Tuyệt đối ngay lúc này Đỗ Mỹ Hạnh không cho phép mình ăn muỗng cháo kế bên môi được. Lúc này nàng vẫn đang trong tình thế hờn giận, chẳng phải nếu ăn vào thì xem như một nửa là ngấm ngầm đồng ý cho Trần Thành Thế sao? Chuyện này tuyệt nhiên không được.

Thấy nàng xoay mặt qua hướng khác không chịu ăn cô thở dài rầu rĩ một hơi, đành xuống nước hết cở sử dụng tuyệt chiêu cuối: “Chỉ cần mình ăn một muỗng, tui cho mình một cây vàng, tô cháo này bao nhiêu muỗng, tui tính bấy nhiêu.”

Đỗ Mỹ Hạnh lập tức xoay mặt lại nhìn Trần Thành Thế với ánh mắt ngạc nhiên.

Cô ấy có cần làm đến mức này không? Chỉ cần mình ăn no, đồng tiền làm cực khổ có được cũng không tiếc sao? Làm vậy thì có lợi gì cho cô ấy chứ? Nhưng thôi, đây là Trần Thành Thế muốn cho, xem như Đỗ Mỹ Hạnh nàng nhận để sau này còn lót đường cho chính bản thân mình.

Thấy nàng chịu hé miệng ra ăn cô mừng rơn hết, cuối cùng cũng chịu ăn.

Vừa ăn Đỗ Mỹ Hạnh vừa nhìn khuôn mặt cười ngô ngố vui vẻ của Trần Thành Thế mà vừa tức vừa vui lây.

Có ai đời mất vàng mà cười như được mùa dị không? Kể ra chắc người ta dòm lom lom nổ con mắt.

Tối qua giờ chưa ăn gì được ngon miệng, lúc này Đỗ Mỹ Hạnh vừa được ăn no vừa ngồi đếm số vàng mình vừa thu thập được. Ăn xong là Trần Thành Thế đem vàng đến cho nàng liền. Lời hứa chắc như đinh đóng cột.

Ánh mắt nàng cũng sáng rực tươi vui lên hẳn. Người ta cày sâu cuốc mướn cả đời chưa chắc có được 33 cây vàng mà nàng chịu ăn uống trong chốc lát. Xem như nàng vẫn là còn diễm phước đi.

Nhân lúc nàng đang có tâm trạng Trần Thành Thế thừa cơ dụ dỗ nàng ăn thêm ít trái cây cho dễ tiêu nữa.

Xong việc, Trần Thành Thế cũng mướt mồ hôi. Mà nhìn nàng đang vui cô cũng mừng hết biết. Rõ ràng là cười đẹp đến thế nhưng cả ngày cứ toàn ưu buồn.

Đúng là tiền không giải quyết được vấn đề thì rất nhiều vàng là giải quyết được mà. Ha ha.

Sau này có lẽ Trần Thành Thế cô phải cố mà mần mụng nhiều vô rồi, chứ với cái đà này đến khi nàng sinh xong cô phải tốn kha khá vàng để dỗ dành “nàng vợ yêu” rồi.

Nghĩ thôi cũng thấy tấm thân này đau nhứt, nhưng thôi kệ, mệt một mà vui ba.