Đến nội dung chính

Chương 54: Rời đi

admin 905 Chữ Cài Đặt

Chiếc vali được kéo khóa cái “xoạch”, âm thanh giòn giã vang lên giữa không gian tĩnh mịch, chính thức chấm dứt mọi sự chuẩn bị vội vã.

Lục An Ninh đứng ở góc phòng, ánh mắt lặng lẽ nhìn Phó Dịch xách chiếc vali duy nhất của cô đặt gọn gàng cạnh cửa ra vào. Căn phòng trọ chật hẹp nhưng ấm cúng mà cô đã gắn bó suốt mấy năm qua, nơi ghi dấu bao kỷ niệm vui buồn, giờ đây thoáng chốc trở nên trống trải và xa lạ đến nao lòng. Cô chớp mắt, cố nén lại cảm giác hẫng hẫng đang trào dâng trong lồng ngực.

“Được rồi, phần còn lại anh sẽ cho người xuống dọn dẹp toàn bộ và làm thủ tục trả phòng giúp em sau.” Phó Dịch quay lại, tự nhiên nắm lấy bàn tay cô. Mười ngón tay anh đan chặt vào tay cô không một kẽ hở, lực siết vừa đủ để cô không thể rút ra. “Giờ em thay đồ đi, anh đưa em đi ăn trưa rồi chúng ta ra thẳng sân bay.”
Lục An Ninh ngập ngừng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc lịch treo tường vẫn còn chưa kịp xé tờ của tháng này: “Nhưng em còn chưa kịp chào Linh và mấy chị ở công ty… Ít nhất cũng phải để em gặp họ nói một lời tạm biệt chứ?”

“Anh đã nhắn cho đồng nghiệp em rồi,” Phó Dịch điềm nhiên ngắt lời. Đôi mắt đen thẫm của anh không một chút biến sắc, giọng điệu tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên phải làm. “Anh nói em có việc gia đình đột xuất ở Thủ đô nên phải chuyển công tác khẩn cấp. Mọi người đều nhắn lời chúc em thượng lộ bình an và hiểu cho hoàn cảnh của em mà.”

“Anh nhắn lúc nào cơ?” Lục An Ninh giật mình, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Cô không ngờ anh lại tự ý can thiệp vào mối quan hệ của cô nhanh đến vậy.

Như nhận ra sự ngờ vực vừa nảy sinh trong lòng cô, Phó Dịch lập tức rũ mắt xuống. Hàng mi dài cong vút đổ một bóng râm u uất lên gương mặt tuấn tú. Giọng nói của anh chùng xuống, mang theo sự dỗi hờn, tủi thân cùng nỗi hoảng sợ quen thuộc:
“Lúc em còn đang ngủ… Anh xin lỗi vì đã tự ý, nhưng anh thật sự rất sợ. Anh sợ em thức dậy nhìn thấy nơi này lại chần chừ, lại tiếc nuối những mối quan hệ ở đây rồi tìm cớ đổi ý… Anh sợ em sẽ lại bỏ rơi anh thêm một lần nữa.”

Nhìn dáng vẻ tổn thương, yếu đuối như một đứa trẻ luôn nơm nớp lo sợ bị gạt bỏ của người yêu, cơn nghi vấn vừa manh nha trong lòng Lục An Ninh lại bị sự áy náy dập tắt hoàn toàn. Cô thở dài một tiếng, lòng mềm xèo. Cô bước tới, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh: “Ngốc quá, em đã hứa đi cùng anh là sẽ đi mà. Sao phải lo lắng nhiều như thế?”

Phó Dịch dụi đầu vào lòng bàn tay cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn giấu kín trong bóng tối.

Bữa trưa diễn ra nhanh chóng tại một nhà hàng riêng tư gần sân bay. Trong suốt bữa ăn, Phó Dịch liên tục ân cần gắp thức ăn cho cô, chăm sóc cô từng chút một, không để cô phải tự tay làm bất cứ việc gì. Sự chu đáo tỉ mỉ đến mức ngột ngạt ấy khiến Lục An Ninh có cảm giác mình giống như một búp bê thủy tinh dễ vỡ cần được nâng niu tuyệt đối.
Chuyến bay chiều khởi hành đúng giờ.

Khi chiếc máy bay cất cánh, gầm rú lao vút lên không trung và rời xa mặt đất Nam Châu, Lục An Ninh áp mặt vào ô cửa kính nhỏ. Những con đường, góc phố, những tòa nhà quen thuộc thu nhỏ lại rồi mờ dần, cuối cùng bị nuốt chửng sau những tầng mây trắng xóa. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác chông chênh, bất an khó tả. Cô vừa rời bỏ toàn bộ cuộc sống tự do, quen thuộc của mình để bước vào một tương lai hoàn toàn vô định.

Như cảm nhận được sự dao động và bất an của cô, bàn tay Phó Dịch ở bên cạnh lập tức siết chặt lấy tay cô. Anh kéo nhẹ đầu cô tựa vào bờ vai vững chãi của mình, nghiêng đầu thì thầm bên tai cô bằng giọng nói dịu dàng nhưng đong đầy vẻ độc chiếm tàn nhẫn:

“Đừng nhìn xuống nữa, An Ninh. Nam Châu không còn gì để em phải tiếc nuối đâu. Từ bây giờ, em chỉ cần nhìn một mình anh là đủ rồi.”

Lục An Ninh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn tựa sát vào ngực anh, nghe nhịp tim đập đều đặn của người đàn ông bên cạnh. Cô hoàn toàn thả lỏng, phó mặc bản thân cho sự che chở của anh.

Nam Châu bình yên đã chính thức ở lại phía sau. Và ở Thủ đô xa hoa phía trước, một chiếc lồng giam lộng lẫy được thiết kế riêng cho cô đã mở sẵn cửa chờ con mồi tự nguyện bước vào.