Đến nội dung chính

Chương 41

admin 1.781 Chữ Cài Đặt

Sau khi ăn sáng và uống thuốc xong, Hàn Dục Thận đi vào phòng nằm nghỉ.

Vì thế, ngày hôm nay chính thức trở thành một trong những ngày nhàm chán nhất từ trước đến nay của Hàn Dục Cẩn.

Anh ta ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, lặng lẽ xử lý công việc.

Nhưng anh ta lại chẳng thể nào tập trung nổi vì tiếng đàn quá ồn ào, nó khiến đầu anh ta đau như búa bổ.

Hàn Dục Cẩn thở hắt ra một hơi, đi vào bếp tự lấy cho mình mấy viên đá rồi rót nước vào ly.

Có lẽ tiếng đá chạm vào thành ly thủy tinh lanh lảnh đã khiến thú cưng nhỏ của Hàn Dục Thận nghe thấy.

Cô dừng đàn, quay đầu về phía nhà bếp hỏi: “A Thận, anh tỉnh rồi à?”

Hàn Dục Thận chưa tỉnh.

Trên thực tế, anh đang chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.

Tuy nhiên, vì uống thuốc lâu ngày nên anh đã nảy sinh một số kháng thuốc nhất định, đôi khi sẽ đột ngột thức giấc.
Khi đó thần trí anh thường không tỉnh táo, nên anh đã dặn Hàn Dục Cẩn đừng đi vội, hãy trông chừng anh và hỗ trợ chăm sóc cô gái nhỏ của mình.

Để tránh rắc rối, Hàn Dục Cẩn đã cởi bộ vest ra và thay bằng quần áo của Hàn Dục Thận.

Anh ta không muốn xảy ra bất kỳ phiền phức nào nên giữ im lặng tuyệt đối, ngồi cách cô thật xa, hy vọng cô cứ tập trung làm việc của mình.

Thế nhưng cái ly nước đá đã phản bội anh ta.

Hàn Dục Cẩn không muốn lên tiếng, nhưng cô gái nhỏ lại hỏi tiếp: “Anh ngủ ngon không? Anh dậy lúc nào thế?”

Thậm chí cô còn xỏ đôi dép lê nhỏ, đứng dậy từ bên cây đàn dương cầm rồi lần mò đi về phía anh ta.

Hàn Dục Cẩn chỉ có thể cắn răng đáp: “Ừ, đúng rồi, anh vừa mới dậy.”

Trong lòng anh ta thầm mong cô đừng đi về phía này.

Vân Đóa hơi nghiêng đầu, cô cảm nhận được một sự lạnh nhạt lạ lùng.
Vân Đóa lần theo tiếng động đi tới, rồi kiễng chân lên: “Hôn một cái nào.”

Hàn Dục Cẩn: …

Vân Đóa chu môi ra: “Hôn một cái, hôn một cái đi mà.”

Ánh mắt Hàn Dục Cẩn lạnh lẽo, anh ta mím môi.

Vân Đóa đứng tại chỗ giậm chân: “Hôn một cái, hôn một cái đi!”

Hàn Dục Cẩn đành duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay áp út lướt thật nhanh qua làn môi cô một cái.

Vì động tác quá nhanh nên có vẻ như cô không phát hiện ra, chỉ lẩm bẩm sao hôm nay môi “anh” lạnh thế, rồi chủ động nhào tới ôm chầm lấy “anh”.

Hàn Dục Cẩn: …

Ngay sau đó, anh ta bất ngờ bị cô cắn nhẹ vào môi một cái.

Vân Đóa cười hì hì: “Anh không cho hôn thì em vẫn hôn được đấy nhé!”

Hàn Dục Cẩn: …

Bây giờ thì anh ta đã hiểu tại sao cô gái nhỏ này lại được Hàn Dục Thận giữ lại bên mình rồi.

Cô rất giỏi quấy rối, cũng rất thông minh.
Ngay từ đầu cô đã biết đó không phải là nụ hôn, nhưng nhờ sự dẻo dai đeo bám, cuối cùng cô vẫn đạt được mục đích.

Hàn Dục Thận hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.

Hàn Dục Cẩn lạnh mặt ngồi lại xuống sofa.

Đầu ngón tay vừa chạm vào môi cô lúc nãy vẫn còn hơi tê dại, ngay cả chỗ bị cô cắn nhẹ trên môi cũng có cảm giác ngưa ngứa.

Anh ta mở tin nhắn của Hàn Dục Viễn ra, tin nhắn cuối cùng Hàn Dục Viễn viết là: [Nếu anh không trị được cô ấy thì để em về nhé.]

Đến giờ ăn trưa, Vân Đóa cũng cảm nhận rõ sự lãnh đạm của “Hàn Dục Thận”.

Cô không biết lý do, nhưng đoán chắc là do bệnh tình của “anh” không được tốt.

Không thể quá thân mật sao?

Vân Đóa có chút thắc mắc.

Hàn Dục Cẩn lạnh lùng xác nhận: “Đúng vậy, anh không khống chế được cảm xúc.”

Vân Đóa đã hiểu.

Thời gian này “anh” phải “kiêng khem”.

Hàn Dục Cẩn: …

Vân Đóa quay đầu hỏi lại: “Hôn một cái cũng không được à?”

Hàn Dục Cẩn đáp: “Không được.”

Vân Đóa hỏi tiếp: “Nắm tay thì sao?”

Hàn Dục Cẩn: “Cũng không được.”

Vân Đóa tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy ôm một cái chắc chắn cũng không xong rồi.”

Hàn Dục Cẩn: “Đúng thế.”

Vân Đóa ghé sát môi lại: “Thế thì cho em hôn lần cuối thôi.”

Hàn Dục Cẩn duỗi hai đầu ngón tay ra, chọc vào phần thịt mềm trên má cô rồi đẩy mặt cô ra xa.

Anh ta dùng lực khá mạnh khiến răng Vân Đóa hơi ê.

Tuy nhiên, hành động của “anh” quả thực rất khác lạ, tối qua lúc đến đón cô là cô đã cảm nhận được rồi.

Hiện giờ “anh” có thể khắc chế và lạnh nhạt như vậy, phần lớn là do tác dụng của thuốc.

Sáng sớm “anh” có bảo là đi gặp bác sĩ mà.

Vân Đóa tỏ vẻ thấu hiểu nhưng vẫn phồng má: “Tình trạng này kéo dài bao lâu thế anh?”

Trông cô cứ như thể nếu không được ôm hôn thì sẽ chết không bằng vậy.

Hàn Dục Cẩn thầm nghĩ, tốt nhất cô nên hy vọng Hàn Dục Thận luôn khắc chế được như vậy.

Nếu anh không khống chế nổi rồi cô bị chơi đùa đến chết thì đừng có khóc.

Nhưng anh ta không nói gì cả.

Nghĩ đến việc sau này Hàn Dục Thận vẫn phải tự mình đối mặt với cô, anh ta cố gắng nói ít nhất có thể.

Anh ta không giỏi giả vờ như Hàn Dục Viễn, chắc chắn nói nhiều sẽ lộ sơ hở.

Sau đó, Vân Đóa cảm thấy sau khi bạn trai mình uống thuốc xong thì biến thành một người câm luôn rồi.

Tiện thể, cô cũng nảy sinh sự bất mãn mãnh liệt với bác sĩ của “anh”: “Lần sau anh đi khám thì nhớ dắt em theo nhé.”

Chắc vị bác sĩ này không ổn rồi.

Thậm chí Hàn Dục Cẩn còn không thèm ậm ừ lấy một tiếng, anh ta không đồng ý mà cũng chẳng muốn từ chối.

Bởi vì một khi đã từ chối, chắc chắn sẽ có hàng tá lời lẽ khác chờ đợi anh ta.

Hàn Dục Thận làm cách nào mà có thể chịu đựng nổi một người nói nhiều như vậy cơ chứ?

Ăn xong, Hàn Dục Thận vẫn chưa tỉnh, Hàn Dục Cẩn liền đưa cô gái nhỏ ra ngoài.

Điểm đến là một khu chung cư cũ nát.

Hàn Dục Cẩn luôn cau mày, thấy có người ra đón Vân Đóa, thậm chí anh ta còn không xuống xe mà quay đầu đi luôn.

Lúc rời đi anh ta cũng chẳng buồn chào hỏi lấy một câu.

Qua gương chiếu hậu, anh ta thấy Vân Đóa vẫn đang vẫy tay chào tạm biệt mình.

Có chút phiền phức, Hàn Dục Cẩn xoay vô lăng, xe còn chưa ra khỏi khu chung cư đã bắt đầu tăng tốc.

Trương Dương người chơi đàn violin hôm qua đến nhà hàng mời Vân Đóa nhìn theo chiếc siêu xe vừa biến mất nhanh như chớp, anh ta nhíu mày nói với cô: “Bạn trai cô đi rồi.”

Vân Đóa vô tư thu tay lại, vẫn rạng rỡ như cũ: “Ồ! Anh ấy đi rồi à? Vậy chúng ta vào thôi.”

Có vẻ cô không hề cảm thấy sự hời hợt và thiếu lịch sự của anh bạn trai vừa bỏ chạy trối chết kia.

Vân Đóa vui vẻ chào hỏi mọi người trong ban nhạc dưới sự giới thiệu của Trương Dương.

Số lượng người cũng không ít.

Tuy nói là ban nhạc nghiệp dư nhưng mọi vị trí đều đầy đủ.

Nhiều người trong số họ từng là những sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ các học viện âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng vì áp lực cuộc sống nên đành gác lại đam mê, giờ đây họ tập hợp lại ở đây chỉ vì tình yêu với âm nhạc.

Còn ba ngày nữa là đến buổi diễn chính thức.

Lý do khiến họ phải mời Vân Đóa đến giúp là vì nhạc công violin chính của ban nhạc đột ngột xin nghỉ.

Khi biết nhạc trưởng của họ bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, không thể tiếp tục duy trì ban nhạc và sẽ rời đi sau buổi diễn, cô ta đã dứt áo ra đi ngay lập tức.

Trước khi đi, cô ta còn thẳng thắn nói: “Tôi chấp nhận ở cùng một lũ rác rưởi các người bấy lâu nay chỉ vì hy vọng có được chút cơ hội từ chú Chung thôi.”

Chú Chung chính là vị nhạc trưởng đó.

Sau khi nghỉ hưu từ ban nhạc ở thành phố Kinh, ông ấy đã thành lập ban nhạc này vì niềm đam mê.

Ông ấy có địa vị và uy tín nhất định trong giới âm nhạc. Đã thực sự có những người thành danh từ ban nhạc không chuyên của ông ấy, vì vậy chắc hẳn cô nhạc công chính kia luôn nuôi giấc mộng đổi đời.

Cho đến khi nghe tin sức khỏe của ông ấy không thể duy trì ban nhạc được nữa.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta còn không quên mỉa mai mọi người: “… Thôi đi, các người đừng có mắng tôi. Các người tự nghĩ lại xem, với khả năng kinh tế của mình, nếu chú Chung không tiếp tục bù lỗ thì chi phí của ban nhạc, phí thuê địa điểm, trang phục… Tất cả mọi thứ, ai trong các người gánh nổi?”

Cô ta sầm cửa lại nhưng vẫn bỏ lại một câu: “Ngay cả tiền nằm viện các người cũng chẳng lo nổi đâu, giải tán sớm đi cho cụ già còn yên tâm đi viện.”

Trên thực tế, tuy mọi người nói chú Chung chưa nhập viện và chưa chính thức điều trị, nhưng hôm nay Vân Đóa cũng không gặp được ông ấy.

Trương Dương bảo lát nữa ông ấy mới đến.

Vậy nên dù chưa nằm viện thì phần lớn thời gian trong ngày ông cũng phải ở trong bệnh viện.

Đó là lý do tại sao trước đó cô nhạc công chính không muốn diễn nốt vở kịch cho trọn vẹn.

Ông cụ đã không còn sức lực để lo cho ban nhạc nữa rồi.

Gạt đi những cảm xúc phẫn nộ, Vân Đóa bước ra khỏi những câu chuyện mà mọi người cùng kể, cô cầm lấy cây đàn violin của mình: “Được rồi, chỉ còn ba ngày thôi, chúng ta mau luyện tập thôi nào.”

Nghĩ nhiều cũng vô ích, quan trọng nhất lúc này chính là buổi hòa nhạc ba ngày tới.