Đến nội dung chính

Chương 21

admin 487 Chữ Cài Đặt

Mặc dù trong mắt người ngoài, cậu và Hứa Mặc Vũ chỉ là đồng nghiệp hợp tác trong một dự án phim, nhưng bản thân cậu lại cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cách đối phương đối xử với mình.

Chẳng hạn như việc hắn chủ động nhắn tin sau cuộc phỏng vấn hôm nay.

Trước đây, nếu không có công việc, Hứa Mặc Vũ sẽ chẳng bao giờ liên lạc với cậu.

Có vẻ như băng giá giữa hai người đang dần tan chảy.

Buổi tối hôm đó, chương trình tiếp tục ghi hình. Địa điểm lần này là một khu sinh thái nằm bên ngoài thành phố. Các khách mời được chia thành các nhóm nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm manh mối ẩn giấu trong khu rừng nhân tạo.

Lần này, Tô Dịch Hàn và Hứa Mặc Vũ lại bị ghép đôi.

“Định mệnh thật đấy.” Một khách mời nữ trêu chọc.

Tô Dịch Hàn chỉ cười nhẹ, trong khi Hứa Mặc Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
Trời bắt đầu tối dần khi cả hai men theo con đường nhỏ trong rừng. Bầu không khí xung quanh chỉ có tiếng gió nhẹ lay động tán cây và tiếng bước chân của hai người.

“Nếu không tìm thấy manh mối trong vòng một giờ, chúng ta sẽ bị trừ điểm.” Tô Dịch Hàn vừa đi vừa kiểm tra tấm bản đồ trong tay.

Hứa Mặc Vũ bước chậm rãi bên cạnh, giọng hắn trầm thấp: “Không cần vội, cứ bình tĩnh tìm.”

Tô Dịch Hàn liếc nhìn hắn, không khỏi bật cười: “Anh lúc nào cũng điềm tĩnh thế sao?”

Hứa Mặc Vũ liếc cậu một cái, nhưng không trả lời.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh ban đêm. Bóng cây lắc lư tạo thành những mảng tối đan xen nhau trên mặt đất, khiến khung cảnh trở nên có phần âm u.

Ngay lúc đó, chân Tô Dịch Hàn đạp trúng một rễ cây nhô lên, mất thăng bằng.
Cậu khẽ giật mình, nhưng trước khi kịp ngã xuống, một bàn tay rắn rỏi đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu rơi vào một vòng ôm vững chắc.

Hứa Mặc Vũ đang giữ chặt cậu.

Mùi hương mát lạnh quen thuộc của hắn phảng phất trong không khí. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của đối phương.

Thời gian như ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi.

Tô Dịch Hàn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay hắn.

“Không sao.” Cậu nói, giọng điệu bình thản, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.

Hứa Mặc Vũ nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi cũng thu tay lại, không nói gì thêm.

Cả hai tiếp tục hành trình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, có điều gì đó đã thay đổi.