Úc Hi đứng chết lặng trong giấc mơ, trố mắt nhìn Mộ Giang Hàn đang dâng trào cảm xúc đau khổ như thể sắp phải xuống địa ngục lần thứ hai. Giữa không gian vô thực ấy, trong đầu Úc Hi chỉ quay mòng mòng đúng một suy nghĩ duy nhất.
Thằng này đã chết rồi mà vẫn không chịu đứng đắn nổi.
“Khoan đã.”
Úc Hi giơ tay chặn đứng đà khóc lóc của bạn.
“Cậu vừa nói cái gì?”
Mộ Giang Hàn quệt ngang nước mắt, giọng sụt sịt:
“Tôi nói tôi quên xóa một thư mục.”
“Thư mục gì?”
“Tài liệu học tập.”
“Bao nhiêu?”
“Gần năm trăm GB.”
Mí mắt Úc Hi bắt đầu giật giật liên hồi theo một dự cảm vô cùng tồi tệ.
“Rồi sao?”
Mộ Giang Hàn im lặng vài giây, cúi gập đầu xuống như một phạm nhân sắp sửa thú nhận tội lỗi trọng đại:
“Không phải tài liệu học tập.”
“Trong đó là gì?”
Mộ Giang Hàn đảo mắt nhìn trái nhìn phải đầy lén lút, cuối cùng mới chịu ghé sát tai thì thầm cái tên thật sự của thư mục riêng tư mà khi còn sống hắn đã giấu cẩn thận dưới cái danh xưng nghiêm túc kia. Nghe xong, cả người Úc Hi cứng đờ như đá. Cậu thực sự lâm vào cảnh dở khóc dở cười, chẳng biết nên xót thương cho thằng bạn đoản mệnh hay nên xông vào đấm cho nó một phát.
“Cậu vì cái này mà chết không nhắm mắt?”
Mộ Giang Hàn gật đầu lia lịa:
“Đúng.”
“Nhưng cậu đã chết rồi.”
“Chết rồi thì càng đáng sợ.”
“Vì sao?”
“Vì bố mẹ tôi đang giữ điện thoại.”
Mộ Giang Hàn càng nghĩ càng hoảng loạn, hai tay vò đầu bứt tai.
“Họ mà tìm thấy, kiểu gì cũng khôi phục dữ liệu. Tôi ở bên kia có muốn đào hố chui xuống cũng không được.”
“Cậu thôi đi.”
“Tôi nói thật mà.”
Mộ Giang Hàn lao đến nắm chặt lấy tay Úc Hi, ánh mắt tràn đầy van xin khẩn thiết.
“Cậu giúp tôi xóa đi.”
“Không.”
“Úc Hi.”
“Không.”
“Cậu đã hứa rồi.”
“Tôi nói giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, chứ đâu có nói giúp cậu xử lý chuyện này.”
Thấy Úc Hi kiên quyết, Mộ Giang Hàn lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương và tội nghiệp nhất của mình để giằng co.
“Tôi chỉ tin mỗi cậu.”
Câu nói ấy khiến Úc Hi khựng lại. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Giang Hàn quả thực luôn có những lúc chỉ tìm đến cậu. Có chuyện vui cũng tìm cậu, bị mắng cũng chạy tới than thở, gặp chuyện khó xử lại gọi cho cậu đầu tiên.
Úc Hi thở dài.
“Được rồi.”
“Cậu đồng ý rồi?”
“Ngày mai tôi tìm cách xử lý.”
Mộ Giang Hàn lập tức cười.
“Nói rồi nhé.”
“Ừ.”
“Không được nuốt lời.”
“Biết rồi.”
Vừa dứt câu, giấc mơ lập tức tan biến như một làn khói. Úc Hi mở bừng mắt trong bóng tối mịt mùng, bật ngồi dậy trên giường với nhịp tim đập dồn dập liên hồi. Căn phòng trống trải yên tĩnh đến đáng sợ, không có Mộ Giang Hàn, không có hành lang dài, cũng chẳng có bất kỳ bóng người nào. Úc Hi đưa tay xoa mặt rồi quay sang nhìn đồng hồ: gần ba giờ sáng.
Cậu kéo chăn che kín mặt, lẩm bẩm chửi một câu:
“Cái đồ chết tiệt.”
Cậu không biết nên đau lòng vì bạn thân đã chết hay nên bật cười vì người kia ngay cả sau khi chết vẫn để lại một đống rắc rối.
Sáng hôm sau, Úc Hi đến nhà Mộ Giang Hàn.
Bố mẹ hắn vẫn còn giữ rất nhiều đồ dùng cũ của con trai. Khi Úc Hi nhắc đến chiếc điện thoại, mẹ hắn lập tức lấy ra từ ngăn kéo.
“Con cần dùng à?”
Úc Hi gật đầu.
“Con muốn kiểm tra giúp cậu ấy vài thứ.”
Bà không hỏi thêm.
Úc Hi cầm điện thoại bước vào phòng khách, mở khóa bằng mật khẩu mà hai người từng dùng chung một thời gian. May mắn là, Mộ Giang Hàn chưa từng thay đổi.
Cậu mở thư mục.
Tên “Tài liệu học tập” hiện ra ngay trước mắt.
Úc Hi nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi nhắm mắt tặc lưỡi, ngón tay bấm thẳng vào thư mục với tâm thế của một người sắp sửa giải cứu danh dự cho bạn thân.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Ngay giây phút màn hình load xong, mắt Úc Hi suýt chút nữa thì lọt ra ngoài. Hàng trăm video hiện lên cuộn hoài không hết,cái nào cái nấy đều dán nhãn Ultra-HD 4K siêu nét. Cậu bán tín bán nghi nhấp đại vào một tệp, màn hình AMOLED đỉnh cao lập tức bùng nổ sắc nét đến từng sợi tóc, tái hiện nguyên một kho tàng sex gay “hạng nặng” đầy sống động. Hai nam nhân vật chính đang lăn lộn hăng hái trên màn hình với độ phân giải chân thực tới mức Úc Hi cảm giác như mình đang ngồi hàng ghế đầu ở rạp chiếu phim 3D.
Cả người Úc Hi đóng băng mất ba giây. Tay cậu run lên cầm cập, tý nữa thì trượt tay làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn. Trong đầu cậu gào thán đúng một câu: Mẹ kiếp Mộ Giang Hàn, gu của cậu đã mặn mà còn đầu tư cả chất lượng hình ảnh thế này à?!
Vừa ngượng vừa buồn cười, Úc Hi phải hít một hơi thật sâu, gạt phắt sự ngỡ ngàng sang một bên rồi cuống quýt bấm chọn tất cả, ra lệnh xóa vĩnh viễn không thương tiếc trước khi có ai đó vô tình đi ngang qua.
Ngay khi tệp cuối cùng biến mất, chiếc điện thoại trên tay cậu đột nhiên rung lên một nhịp. Một tin nhắn mới gửi đến từ chính tài khoản cũ của Mộ Giang Hàn hiện ra ngay trên màn hình khóa.
Không có nội dung.
Chỉ có đúng một dấu chấm.
Úc Hi nhìn chằm chằm vào màn hình, một luồng khí lạnh nhè nhẹ chạy qua sống lưng. Nhưng rồi cậu lại tặc lưỡi lắc đầu, cái kiểu gài bẫy rồi ngồi rình xem bạn thân đứng hình thế này, đúng là phong cách không lẫn đi đâu được của cái thằng chết tiệt kia.
Cậu không biết vì sao, nhưng trong lòng lại có cảm giác người nào đó đang cười rất đắc ý.