Đến nội dung chính

Chương 5: Tối nay cậu ấy sẽ đến

admin 980 Chữ Cài Đặt

Nhưng Úc Hi nằm trằn trọc trên giường mà trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói của ông lão.

Nếu người kia thật sự muốn tìm cậu, cậu ấy sẽ tự xuất hiện.

Câu nói này nghe đơn giản, nhưng càng nghĩ Úc Hi càng thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu kéo chăn lên ngang ngực, nhìn trần nhà tối om. Sau khi tắt đèn, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ chạy cũng nghe rõ mồn một. Bình thường Úc Hi chẳng bao giờ để ý những âm thanh vụn vặt ấy, vậy mà tối nay cái gì cũng khiến cậu mất tập trung.

Ngoài cửa sổ có tiếng gió, rèm cửa khẽ lay động, điện thoại đặt trên bàn bất chợt sáng lên vì một thông báo rác rồi tắt ngay sau đó.

Úc Hi nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Không biết từ lúc nào, cậu lại nhớ đến Mộ Giang Hàn. Ngày còn sống, hắn rất hay chọc cậu rằng Úc Hi chẳng có chút gan nào. Có lần hai người xem phim ma, Úc Hi chỉ cần nhìn thấy một cảnh hù dọa là lập tức kéo chăn lên che mặt, còn Mộ Giang Hàn ngồi bên cạnh cười đến mức suýt sặc nước.
Bây giờ nghĩ lại, Úc Hi chỉ muốn hỏi hắn một câu.

“Cậu mà thật sự thành ma thì còn dám cười tôi không?”

Cậu nghĩ xong lại tự thấy mình ngớ ngẩn. Người đã chết rồi, làm sao có thể trả lời. Úc Hi nhắm mắt, ép bản thân đi ngủ.

Có lẽ vì mấy ngày liên tục thiếu ngủ, cậu nhanh chóng chìm vào một giấc mơ rất sâu.

Trong mơ, Úc Hi đứng giữa một nơi trắng xóa.

Xung quanh không có tường, không có cửa, cũng chẳng có bất kỳ đồ vật nào. Chỉ có một lớp sương mỏng trôi lững lờ dưới chân. Cậu còn chưa hiểu mình đang ở đâu thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Áo sơ mi màu đen, quần dài đơn giản, mái tóc hơi rối như vừa ngủ dậy.

Úc Hi đứng chết lặng.

“Mộ Giang Hàn?”

Người kia ngẩng đầu.

Là hắn thật.

Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, thậm chí vẻ mặt cũng giống hệt lúc còn sống.
Chỉ có một điều kỳ lạ, Mộ Giang Hàn đang khóc. Khóc đến mức nước mắt chảy đầy mặt, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương đến mức nếu là người khác nhìn thấy chắc chắn cũng mềm lòng.

Úc Hi sững sờ mất vài giây.

“Cậu…”

Mộ Giang Hàn không trả lời. Hắn chỉ đứng đó nhìn Úc Hi, sau đó càng khóc dữ hơn, Úc Hi lập tức hoảng hốt.

“Cậu làm sao vậy, có chuyện gì?Có phải ai bắt nạt cậu không?”

Nói xong câu cuối, Úc Hi mới ngớ người. Mộ Giang Hàn đã chết rồi.

Ai có thể bắt nạt một con ma? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi Mộ Giang Hàn đột nhiên lao về phía cậu. Úc Hi theo bản năng lùi lại một bước.

“Cậu đừng qua đây.”

Mộ Giang Hàn vẫn lao tới. Úc Hi còn chưa kịp phản ứng, người kia đã ôm chặt lấy cậu. Cảm giác đầu tiên Úc Hi nhận được không phải lạnh lẽo mà là ấm áp. Ấm đến mức cậu ngẩn người, hơi ấm này, mùi hương này cậu thực sự đã rất nhớ. Mộ Giang Hàn vùi mặt vào vai cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Úc Hi! Tôi xin cậu.”

Úc Hi cứng đờ.

“Chuyện gì?”

“Cậu phải cứu tôi.”

“Cứu cậu thế nào?”

“Tôi không muốn chết.”

Úc Hi lập tức nghẹn lời.

“Cậu đã chết rồi.”

Mộ Giang Hàn im lặng. Hai giây sau, hắn khóc càng lớn hơn. Úc Hi nhìn người đang ôm mình, trong lòng vừa đau vừa khó hiểu.

“Được rồi, cậu bình tĩnh trước. Có chuyện gì thì nói cho tôi.”

Mộ Giang Hàn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng.

“Cậu hứa rồi mà.”

“Hứa gì?”

“Cậu nói nếu tôi còn nguyện ước gì thì cứ báo mộng.”

Úc Hi nhớ lại câu nói bên giường bệnh, trong lòng lập tức trầm xuống.

“Ừ. Tôi nhớ.”

Mộ Giang Hàn nắm chặt lấy cánh tay cậu như sợ Úc Hi bỏ chạy.

“Vậy cậu phải giúp tôi.”

Úc Hi nuốt khan.

“Được.”

“Nhưng trước tiên cậu phải nói cho tôi biết chuyện gì.”

Mộ Giang Hàn hít sâu một hơi. Hắn nhìn Úc Hi bằng vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có. Úc Hi lập tức căng thẳng.

Chẳng lẽ hắn có oan khuất?

Hay là trước khi chết còn có chuyện gì chưa giải quyết?

Hay trong vụ tai nạn còn có điều gì bí ẩn?

Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Úc Hi. Mộ Giang Hàn im lặng rất lâu, sau đó hắn chậm rãi mở miệng.

“Tôi có một chuyện cực kỳ quan trọng.”

“Chuyện gì?”

“Tôi chưa kịp xóa một thứ.”

Úc Hi ngẩn ra.

“Thứ gì?”

Mộ Giang Hàn lại bắt đầu khóc.

“Là thứ có thể khiến tôi mất mặt với cả tổ tiên.”

Úc Hi càng nghe càng mơ hồ.

“Cậu nói rõ đi.”

Mộ Giang Hàn nhìn cậu, nước mắt lưng tròng.

“Điện thoại của tôi, trong đó có một thư mục, tên là Tài liệu học tập.”

Úc Hi gật đầu.

“Có gì trong đó?”

Mộ Giang Hàn hít một hơi thật sâu.

“Khoảng 500 GB.”

Úc Hi: “…”

“Và không phải là tài liệu học tập.”

Mộ Giang Hàn vừa nói xong, Úc Hi bỗng có dự cảm vô cùng xấu. Hắn ôm mặt đau khổ nói.

“Tôi quên xóa kho tàng “Sẽ gầy”* của tôi rồi.”

Úc Hi đứng im. Toàn bộ cảm giác thương tâm, sợ hãi và ám ảnh mấy tuần qua trong nháy mắt hóa thành một khoảng trống rỗng. Cậu nhìn người bạn thân trước mặt.

Người chết không nhắm mắt, báo mộng liên tục, chỉ để nhờ cậu xóa giúp 500 GB “tài liệu học tập.”

Úc Hi cảm thấy thế giới này thật sự điên rồi.

* “sẽ gầy”: là cách nói khác của sex gay, một thể loại phim đồng tính nam.