Hứa Duyệt Khê liếc nhìn tiểu công tử họ Vương đang đỏ bừng mặt ném vòng, lắc đầu, già dặn nói:
“Dựa vào đại ca ngươi đánh trả thì tính là bản lĩnh gì? Tự mình đánh thắng lại mới gọi là có bản lĩnh.”
Thất Lang ủ rũ cúi gằm mặt: “Nhưng ta chỉ biết bắn cung thôi.”
Nhưng vừa nghĩ tới cảnh ban nãy có kẻ lưu manh cố ý gây rối, Hứa Duyệt Khê không hề nhúc nhích lấy một cái, chỉ cao giọng gọi một tiếng “Đại ca”, thế là cái tên cao to vạm vỡ kia liền xông tới đuổi tên lưu manh đi mất…
Ánh mắt Thất Lang nhìn Hứa Duyệt Khê thêm vài phần nghi ngờ.
Hứa Duyệt Khê da mặt dày, sợ gì bị cậu bé nhìn chằm chằm.
Vương tiểu công tử ném nửa ngày trời mà chỉ trúng được mỗi một con chim sẻ tết bằng cỏ. Gã mặt căng thẳng, vừa tức tối lại vừa xấu hổ.
Gã vừa định sai người đập nát cái sạp ném vòng rách nát này, tiện thể đập luôn cả sạp bánh chiên bên cạnh.
Hứa Duyệt Khê thấy tình hình có vẻ không ổn, đang định nói vài lời mềm mỏng nhượng bộ, nhưng trong đám đông lại vang lên một giọng nói lạnh lùng:
“Ném không trúng là đòi đập phá sạp hàng, công tử nhà họ Vương quả nhiên là có bản lĩnh lớn thật.”
Thất Lang vừa nghe thấy giọng nói này, toàn thân run lên, theo bản năng trốn ra sau lưng Hứa Duyệt Khê.
Vương tiểu công tử đang cơn tức giận, lại bị người ta lên tiếng mỉa mai, lập tức nổi trận lôi đình, quay đầu mắng: “Ngươi…”
Đại hòa thượng và hạ nhân chen qua đám đông, dẹp ra một lối đi.
Tiểu lang quân chắp tay sau lưng bước vào, chẳng buồn liếc mắt nhìn Vương tiểu công tử lấy một cái, thản nhiên nói:
“Sao vậy? Ta nói không đúng sao? Hay là Vương tiểu công tử báo quan bắt ta đi, xem thử quan nha phán ngươi đúng, hay là ta đúng.”
Vương tiểu công tử miệng lầm bầm chửi rủa nhưng không dám cãi trả, gã lườm Hứa Duyệt Khê một cái rồi gọi hạ nhân bỏ đi.
Sau khi tiểu lang quân lịch sự nói lời cảm ơn Hứa Duyệt Khê, cậu liếc mắt nhìn Thất Lang, bình tĩnh nói:
“Còn không mau qua đây? Mẹ đang kiếm đệ khắp nơi.”
Thất Lang theo bản năng đứng dậy, lẩm bẩm một câu: “Ta không cần mẹ tìm, ta muốn tự về nhà.”
Bị tiểu lang quân trừng mắt nhìn cho một cái, Thất Lang không dám nói thêm gì nữa, lưu luyến nói lời tạm biệt với Hứa Duyệt Khê.
“Đợi đã.” Hứa Duyệt Khê cầm lấy một chiếc quạt tròn đan bằng tre, đưa cho Thất Lang, “Nè, cái này là người vừa rồi ném trúng, cầm lấy đi.”
Thất Lang nhận lấy chiếc quạt tròn, tâm trạng miễn cưỡng vui lên một chút, lưu luyến ba bước một ngoái đầu, theo ca ca mình rời đi.
Lúc này trời đã gần trưa, sạp ném vòng đã vắng khách hơn nhiều, ngược lại trước sạp bánh chiên áp chảo khách xếp thành một hàng dài.
Hứa Duyệt Khê cũng không để ý, cùng Hứa Không Sơn và Hứa Ngưng Vân luân phiên giúp đỡ cha mẹ.
Xong xuôi hết thảy, thu tiền xong, còn chưa kịp thở vài hơi đã đến buổi chiều.
Buổi chiều không có nhiều người, nhiều thương nhân đã bắt đầu dọn hàng về nhà.
Hứa Duyệt Khê kiểm kê lại lượng đồ chơi bị người ta ném trúng mang đi, e rằng ngày mai không thể bổ sung kịp, phải tìm thêm vài món đồ khác để bày.
Trình Dao ngồi nghỉ sang một bên, đấm đấm chân, vươn vai:
“Người ngày càng ít, chúng ta từ từ dọn dẹp đồ đạc để về nhà thôi, còn phải đi gần một canh giờ đường nữa.”
Ngày đầu tiên bày sạp, Hứa Trọng chỉ là, một thùng bột, hiện tại cũng đã bán được bảy tám phần rồi.
Trình Dao dáo dác nhìn quanh: “Người ở chùa Độ Viễn hôm nay đông gấp mấy lần so với lần trước chúng ta đến, còn có thêm nhiều quý nhân, có phải là lễ hội không?”
Hứa Duyệt Khê nắm bàn tay nhỏ xíu lại đấm lưng cho mẹ: “Chắc không phải lễ hội đâu, con nghe tiếng rao hàng của các thương nhân cũng không khác gì ngày thường.”
Trong lúc hai mẹ con đang trò chuyện, Hứa Không Sơn và Hứa Ngưng Vân đã nhanh nhẹn dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Hai người nhét “đại công thần” của hôm nay, con lợn rừng con vào tay Hứa Duyệt Khê.