Đến nội dung chính

Chương 28: Thất tiểu công tử

admin 840 Chữ Cài Đặt

Hứa Duyệt Khê móc từ trong túi ra một văn tiền đưa cho đại ca nhà mình đang trợn tròn mắt, đổi lấy ba chiếc vòng. Nàng đứng cạnh vị khách gây rối, chăm chú nhìn một lát rồi vung tay ném vòng.

Mục tiêu nàng nhắm tới cách không xa, ngay ở hàng đầu tiên. Sau khi chiếc vòng thứ nhất rơi xuống đất, chiếc vòng thứ hai bằng tre đã thuận lợi hạ cánh vào mục tiêu.

“Này, ca ca xem…”

Hứa Duyệt Khê còn định nói thêm vài câu nữa, thì chiếc vòng tre còn lại trong tay đã bị Thất Lang người vẫn lẽo đẽo theo nàng giật lấy mất.

Thất Lang nhìn Hứa Duyệt Khê, rồi lại nhìn những thứ trên sạp, dồn hết sức lực ném ra.

Mọi người chỉ thấy đứa bé bốn năm tuổi với khuôn mặt non nớt ném ra chiếc vòng tre, vút qua lớp lớp hàng hóa, thuận lợi rơi trúnbg chiếc quạt tròn đan bằng tre đang dựng đứng.
“Ối chà!”

Thất Lang nháy mắt với Hứa Duyệt Khê, như thể đang muốn được khen ngợi.

Hứa Duyệt Khê mỉm cười xoa đầu cậu bé, rồi quay sang hỏi vị khách nọ đang đỏ mặt tía tai:

“Khách quan, ngài xem?”

“Hừ, ta không tin! Cho ta thêm ba mươi cái vòng nữa!!”

Người nhà Thất Lang nhận được tin con mình mất tích, lập tức sai người đi khắp chùa tìm kiém, tình cờ thế nào lại hỏi trúng ngay vị hòa thượng quét sân vừa bắt được tên bắt cóc.

Hòa thượng quét sân vừa nghe đến thân phận của Thất Lang, cả người đều hoảng hồn.

Nếu vị này mà xảy ra chuyện gì, thì cả cái chùa Độ Viễn này chắc bị lật tung lên mất.

Hòa thượng quét sân thầm hối hận, vừa rồi không nên nghe Thất Lang đòi đi cảm ơn cô bé kia mà cứ thế để cậu bé chạy đi.

Ôm chút hy vọng cuối cùng, ông chủ động dẫn đường cho người nhà Thất Lang, một vị tiểu lang quân tầm mười tuổi.
Dọc đường đi, ông khéo léo khen ngợi cô bé đã cứu Thất Lang, rồi lại ngấm ngầm khen ngợi chính mình và chùa Độ Viễn một phen, chỉ mong vị tiểu lang quân này có nổi giận thì cũng đừng liên lụy đến chùa.

“Cô bé đó theo người nhà đến chùa Độ Viễn buôn bán, tuổi tuy nhỏ nhưng người lại rất lanh lợi. Có cô bé ấy ở đó, chắc chắn Thất tiểu công tử sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Vị tiểu lang quân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời, để mặc cho đại hòa thượng quét sân dẫn mình băng qua quảng trường rộng lớn trước cổng chùa, đi tới một góc hẻo lánh nhất.

Vị đại hòa thượng đang thắc mắc, thường ngày nơi này không có mấy người, sao hôm nay lại náo nhiệt đến vậy.

Lại gần mới nghe thấy hai giọng nói trẻ con đang đối đáp.

“Tiểu công tử, hay là ngươi tự ném thử một vòng xem sao? Đứng cạnh chỉ tay năm ngón cho người khác, sao sảng khoái bằng tự mình ra tay?”
“Tỷ tỷ ơi, hắn không dám đâu, hắn sĩ diện lắm, sợ mất mặt trước nhiều người như vậy.”

“Nói bậy! Người đâu, mua cho ta mười văn tiền vòng ném, để xem hôm nay bổn thiếu gia có ném trúng hết đồng đồ bỏ đi ở quầy ném vòng rách nát này không!”

Đại hòa thượng vừa nghe đã nhận ra ngay, hai giọng nói ban đầu, một là của cô bé đã cứu người, và người kia chính là Thất Lang công tử.

Ông liếc khóe mắt nhìn vị tiểu lang quân với vẻ mặt nghiêm nghị, tay lần tràng hạt bắt đầu cầu nguyện.

… Thất tiểu công tử không phải do ông làm hư đâu, đừng gây rắc rối cho ông và chùa Độ Viễn.

Giữa đám đông, Hứa Duyệt Khê liếc nhìn sạp bánh chiên áp chảo bên cạnh. Hoàn toàn không ngờ rằng bánh chiên áp chảo không mấy suôn sẻ, ngược lại quầy ném vòng lại náo nhiệt, kéo theo cả việc kinh doanh của quầy bánh chiên áp chảo.

Hứa Không Sơn và Hứa Ngưng Vân chia nhau đứng hai bên nhặt những chiếc vòng bị ném trượt, hễ thấy món đồ nào ném trúng bị lấy đi, liền vội vàng bày món khác lên thay.

Hứa Duyệt Khê và Thất Lang ngồi thu lu ở phía sau sạp ném vòng.

Thất Lang một mặt tò mò ngắm nghía chú lợn con, một mặt ghé sát vào tai Hứa Duyệt Khê, nhỏ giọng mách lẻo:

“Cái tên đang ném vòng kia họ Vương, đáng ghét lắm. Đại ca của hắn đánh không lại đại ca của ta, nên hắn cũng ngứa mắt ta, cứ ỷ mình lớn tuổi hơn, vóc dáng to con hơn mà thỉnh thoảng lại bắt nạt ta.”

Đương nhiên là sau khi đại ca biết chuyện, kiểu gì cũng sẽ đánh cho tên đó một trận tơi bời để xả giận cho cậu bé.