Đến nội dung chính

Chương 270: Tình huống khó xử

admin 1.066 Chữ Cài Đặt

“Ý các em là sao chứ? Vậy rốt cuộc người đã lớn lên trong nhà thờ này là?””Em xin lỗi các sơ vì sự cố này…sự thật thì người được nhận vào nhà thờ này là người có cái tên Cellia, tức là em đây là sự thật!”

“Thế thì…!”

“Nhưng…sau vài lần trao đổi, người rốt cuộc dành phần lớn thời gian được nuôi nấng trong nhà thờ này vẫn là Rianna!”

Cellia vừa dứt lời, toàn bộ không gian như dần đi vào câm lặng! 1 kết quả không ai ngờ tới mới được bật mí!

“Vốn dĩ thì chẳng phải bản thân chị cũng có thể nói cho họ nghe điều đó khi có cơ hội sao Rianna? Chúng ta đã giao ước rồi mà?”

“Chị…chị xin lỗi…chị không nhớ thứ gì như vậy cả! Đúng hơn là chị không nhớ nhiều gì về những kí ức trước đây!”

“Lúc này rồi còn giả bộ cho qua chuyện sao? Thôi nào, chị đã đủ trưởng thành để hiểu chuyện rồi đó! Đừng có lúc nào cũng giả ngơ cho qua chuyện như trước đây nữa! Nhìn xem…giờ thì em dính phải chút rắc rối với anh chàng đang ôm mặt khóc ở đằng kia rồi đó!”
Giữa cuộc thuyết giáo có phần gay gắt của Cellia thì có tiếng của Walford chen vào hòng làm dịu đi bầu không khí có phần giằng co này!

“Vậy chung quy lại thì người mà anh dành tình cảm trong suốt thời gian lớn lên đó chính là Rianna thôi mà phải không Raftel? Chuyện giải quyết cũng đơn giản mà! Từ giờ 2 người lại đoàn tụ rồi chẳng phải sao?

Và thế là ổn rồi! Chuyện có thể tạm giải quyết được rồi!”

Nghe rồi Raftel cũng bất giác tiến lại gần Rianna thủ thỉ.

“Chúng ta có chút rắc rối với những gì diễn ra ở đây cơ mà, ý kiến đó có lẽ vẫn chưa quá muộn để thực hiện nhỉ? Chị nghĩ sao Rianna? Chúng ta có thể trở thành 1 cặp chứ? Cùng hàn gắn những kí ức đẹp như ngày xưa nào!”

Nói xong Raftel đưa tay ra, với lấy bàn tay phải nhỏ nhắn ấy của Rianna, chân phải quỵ xuống! 1 tư thế cầu hôn lãng mạn cùng với gương mặt điển trai đó sẽ dễ dàng tán đổ bất kì cô gái nào may mắn có được diễm phúc ấy!
Nhưng đáp lại những lời đường mật của Raftel, Rianna lại chỉ rụt bàn tay lại ngay trước khi Raftel kịp hôn lên nó…cô ả chạy lại nấp đằng sau bờ lưng rộng của Walford! Liên tục lắc đầu như muốn chối bỏ mãnh liệt!

“Tôi biết mà…chuyện đâu thể nào đơn giản như thế được chứ…cô ấy đã nói rồi mà…rằng cô ấy không có chút kí ức nào về tôi trước đây!

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi định từ bỏ đâu! Dù sao thì giờ chị cũng đã là tài sản thuộc về em rồi! Chị không có lựa chọn khác đâu! Mau ngoan ngoãn đáp lại tình yêu của em đi! Rianna!”

Rianna vẫn liên tục lắc đầu, dúi mạnh vào lưng Walford và đáp!

“Tôi không muốn! Walford…xin hãy…”

Dù chỉ mấp máy được 1 chút nhưng có lẽ Walford cũng hiểu tình cảm Rianna dành cho mình! Anh cũng không muốn phủ nhận nó!
“Raftel à…tôi xin lỗi…tôi phải thú nhận! Cuộc đua đấu giá ngày hôm trước, tôi đã không thể dành cô ấy về phía mình! Vốn dĩ tôi muốn cậu đồng hành trên chuyến đi này vì cậu nói cậu có tình cảm đặc biệt cho Cellia nên tôi đã hi vọng sau đó cậu có thể nhường lại Rianna cho tôi với cái giá mà cậu đã bỏ ra để rước cô ấy về nhưng mà chuyện đến nước này rồi thì…”

Giữa chừng, Walford lại quỳ xuống, đầu còn dập sát chạm đất, bày tỏ lòng thành đến mức vô vọng…anh biết chuyện này thật hoang đường và chẳng dễ gì mà Raftel sẽ từ bỏ lấy nhưng!

“Tôi yêu Rianna! Dù không lâu như anh nhưng khoảng thời gian gần đây dành bên cạnh cô ấy! Tôi mới nhận ra cô ấy quan trọng như thế nào! Trước đây tôi đã đánh mất đi thứ tình cảm giữa người với người khi người thân duy nhất còn lại của tôi là em gái ruột cũng đã bỏ mặc tôi trong trận chiến ở Wissen dạo trước! Chính cô ấy đã đánh thức lại cho tôi thứ cảm giác ấy! Làm ơn! Dù cho bất kì giá nào tôi cũng sẵn sàng trả, xin hãy để cô ấy bên cạnh tôi! Tôi xin cậu!!!!”

Cả hội trường bất ngờ vô cùng, phản ứng của từng người đều có phần thú vị riêng! Trông thấy người đồng đội mà bản thân đã dành thời gian bên cạnh nhiều nhất như vậy đã có chút thành thật với cảm xúc của mình Frei đã bất giác nở 1 nụ cười rất tươi mãn nguyện!

“Chà…vậy là chàng công tử quý tộc xứ Wissen cũng đã biết thành thật hơn 1 chút rồi đó chứ? Em tự hào về anh hơn rồi đấy!

Nhưng mà…”

Quả nhiên, Raftel đã đáp lại bằng 1 biểu cảm đáng sợ, cái nhìn đe dọa hướng thẳng đến phía Walford khiến anh bất giác cúi gằm mặt xuống sâu mà không thể ngưởng lên nổi!

“Anh biết rõ mục đích của tôi từ đầu mà? Và anh nghĩ tôi sẽ nói gì nào? Bỏ bàn tay đó ra khỏi cô ấy!

Rianna! Chị phải trở thành phu nhân của em! Nào! Cũng thật tiện khi ở đây mà đúng không? 1 nhà thờ là 1 địa điểm lý tưởng cho 1 buổi hôn lễ! Chúng ta sẽ không chậm trễ hơn nữa!”

Lần này Raftel đã nắm được bàn tay của Rianna, ghì chặt không để cô có thể dãy dụa phản kháng hơn nữa! Anh ta cố gắng kéo Rianna về hướng những vị sơ đằng xa để mau thông báo cho việc tiến hành hôn lễ nhưng…

*Choẹt!*

1 đòn phủ đầu bất ngờ lao thẳng đến chỗ của đôi bạn đang dắt tay nhau ấy! Và thủ phạm không ai khác chính là Primodrake!

“Haha! 1 mũi tên trúng 2 con nhạn! Có vẻ đám tụi mày đang có cuộc vui bùng nổ nào đó đúng không? Thế phần tao sẽ có chỗ chứ?”

…