Đến nội dung chính

Chương 243: Lủng

admin 885 Chữ Cài Đặt

“Cái gì vừa xảy ra vậy? Ả Elefaten bị thu nhỏ rồi sao? Là năng lực của kẻ nào à? Vụ này mới à nha!!! Mà chắc giờ không phải là lúc để mình thảnh thơi rồi. Giờ thì…hành động thế nào đây…”Chuyển biến của trận chiến đã có chiều hướng tốt hơn khi Tarrant đã trở lại nhập cuộc và tận dụng quyền năng của mình khiến cho Elefaten bị thu nhỏ trở lại, vấn đề hạn chế đã tạm thời được giải quyết nhưng sự thật thì…

“Ta đoán là các ngươi muốn có 1 trận chiến ngang sức kiểu này sao? Được thôi, dù sao ở đây cũng đã gom được đến 3-4 tên Celestial rồi…nào!!! Quậy nhiệt tình lên, tới đây! *Darkharvest!*”

“Rung chấn vẫn rất mạnh mẽ kể cả khi ả đã trở lại hình dáng ban đầu của mình sao? Quả là đám thất chủng nhỉ? Không thể nào ngơi mắt ra 1 chút nào được! Nhưng với tình thế này thì chuyện phản công không phải là không thể, cố gắng lên nào!”
Elefaten không chần chừ, dù trở lại với kích thước ban đầu thì ả vẫn không hề tốn công để thị uy sức mạnh khác biệt, uy lực vẫn cực kì khủng khiếp, thậm chí với kích thước thế này ả đã có thể tận dụng tốc độ của mình, mạnh mẽ dứt khoát lao đến đối đầu trực diện trước mặt Lance, đòn phủ đầu thậm chí còn dồn xung kích mạnh đến độ đẩy lùi cả Lance về vài bước chân.

Shion và Cellia vẫn tận dụng chỗ đứng xa để tung chiêu hạn chế tầm tấn công của Elefaten, tuy vậy sức sát thương đem lại vẫn không hề hiệu quả trong khi Shion dù thức tỉnh nhưng độ hiệu quả sử dụng quyền năng chưa cao nên lượng thánh thuật có thể sử dụng được đã bị hạn chế, phần còn lại là Cellia dù có ma thuật ánh sáng sau cùng vẫn chưa đạt đến trạng thái thức tỉnh quyền năng, chưa có thánh thuật, không hề gây ra được tổn hại lớn nào ngoài da của Elefaten.
Tarrant đã dồn hết toàn bộ thánh thuật hiện có để tận dụng quyền năng làm cho Elefaten có thể thu nhỏ trở lại, những gì mà Tarrant có thể làm chỉ là tận dụng kĩ năng sát thủ và quấy rối Elefaten nhưng cũng không thật sự hiệu quả khi Elefaten cũng liên tục lan tỏa xung kích hủy diệt môi trường xung quanh ả ta.

Đến hiện tại họ mới nhận ra việc đối đầu với thất chủng trở lên khó khăn đến nhường nào khi không nắm giữ sức mạnh thức tỉnh quyền năng tuyệt đối như lời của Lance đã kể. Họ đang dần lâm vào bế tắc…

“Sao thế? Sao thế này hả? Hết sức rồi sao? Cứ như vậy thì sao mà thắng được đây hả? Nào nào, mạnh mẽ lên và cho ta thấy nhiều hơn thế đi!!!”

Elefaten vẫn không ngừng thị uy sức mạnh, chỉ với những đòn công kích cơ bản cũng đủ tạo nên rung chấn, Lance với vai trò tuyến đầu kiêm chống chịu đã phải gánh lấy không ít sát thương, Cellia cũng đã phải bỏ hẳn vị trí tấn công để bù đắp vào phần hồi phục cho Lance.
“Tình thế vẫn không khả quan hơn 1 chút nào cả…thậm chí là với kích thước cỡ này, ả vẫn rất mạnh…tôi xin lỗi nhưng thánh thuật của tôi cũng sắp cạn kiệt rồi đấy…”

Đến cả Lance cũng đã sắp phải gục ngã, hẳn rồi anh ta đã liên tục duy trì quyền năng kể từ khi bắt đầu trận chiến, dù là giàu kinh nghiệm chiến đấu nhưng bản thân anh ta cũng nhận ra được giới hạn khi khả năng thức tỉnh quyền năng của mình cũng chưa chạm đến đỉnh. Tình thế đã trở lên cực kì bế tắc, thậm chí ngay vào lúc Lance đã chuẩn bị buông lỏng do quá sức chống chịu…

“Haha…buông lỏng cảnh giác là không tốt đâu ha, dù là có người bảo kê tuyến sau đi chăng nữa, nhưng mà với năng lực của ta thì chuyện đó không phải vấn đề!”

“Orcas? Làm thế nào mà hắn…? Và hắn lại biến mất…?”

1 vét đâm thẳng vào cẳng tay trái của Lance khiến anh không thể trụ vững được bước chân, ngã quỵ và gào thét trong đau đớn. Cùng lúc bị dồn ép bởi cả 2 tên thất chủng với những năng lực khó chịu, giờ đây phía Celestial lại còn mất đi hàng thủ mạnh mẽ của Lance, tình thế đã cực kì nguy cấp…

“Cảnh giác hơn nữa đi…vết thương của tôi không chí mạng, nhất định là mồi nhử đấy, chú ý lấy mặt đất và bảo về Myleid và anh chàng kia nữa!”

Quả nhiên đúng như dự đoán của Lance, Orcas đã xông xáo lao đến tấn công vào cả Seit và Myleid ở đằng sau, 1 đòn nhanh và dứt khoát lướt qua mạn phải, thật may mắn vì nó cũng chưa phải là 1 đòn chí mạng!

“Ha…xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của ta rồi…mà không quan trọng, sớm muộn thì các ngươi cũng sẽ phải khuất phục thôi!”

…