Đến nội dung chính

Chương 214: Manh mối từ những bức thư

admin 1.161 Chữ Cài Đặt

Phải…cô ấy nói đúng, chuyện này điên rồ thật, người bình thường nghe xong khó mà tin tưởng được nhưng mà dù sao tôi cũng đã thừa nhận rằng sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy trong khả năng rồi, nhưng chuyện đến bước này…các thông tin thì rời rạc, có vẻ lại bước đến ngõ cụt rồi!”Nếu là vài bức thư thì tôi có đây, chờ 1 chút nhé tôi sẽ đi lấy ngay!”

Haiz, là mấy bức thư thôi à…chờ đã có lẽ là nó, manh mối ở đó đấy! Nếu như những bức thư này có để lại địa chỉ đàng hoàng thì không phải là sẽ dễ dàng hơn rồi sao? Nghĩ vậy tôi cũng phấn chấn trở lại mà mở lời với cô ấy!

“Phiền cô nhé!”

“Đây là toàn bộ số thư mà tôi có từ lúc chuyển đến đây rồi! Không hiểu sao mà mỗi lần chuyển đi như vậy thì họ vẫn nhanh chóng tìm ra chỗ ở mới của tôi mà gửi thư liên lạc qua lại thế này! Tôi vừa thấy vui mà cũng vừa thấy bí ẩn thế nào ấy ha?”
Phải nhỉ…nhưng mà rốt cuộc thì đó giờ mọi thông tin về cô có gì là bình thường đâu, quá nhiều nghi vấn rồi, nhưng mà thôi tạm gác chuyện đó qua 1 bên đã, manh mối ở đây rồi giờ thì…

“Chờ đã…tại sao chỗ thư này, lại không có cùng 1 địa chỉ vậy?”

“Quả thật vậy nhỉ, mà đó là lý do chính khiến tôi không thể tìm ra tung tích của họ đấy! Thật khổ sở quá mà, rốt cuộc là thế nào nhỉ?”

Cô ấy nói cũng phải? Nếu như việc địa chỉ từ người gửi là bình thường thì việc gì cô ấy đã phải khổ sở vật lộn tìm kiếm như vậy trước đây chứ? Phải chăng cũng lại có ẩn khúc nào đó?

“Cô làm việc suốt từ đêm qua tới giờ chắc hẳn cũng mệt rồi, thay vì phải tiếp chuyện với tôi thì hẳn là cô nên nghỉ ngơi thì hơn! Chỗ thư này thì tôi xin phép 1 chút để nghiên cứu nhé? Cô không phiền chứ?”
“Chuyện đó thì ổn thôi! Nhưng mà tại sao anh lại muốn giúp tôi đến vậy?”

“Chuyện không có gì đáng bận tâm cả! Dành thời gian cho cô khiến tôi nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp mà tôi hay dành cho người em gái quá cố thôi! Vả lại hơn nữa là cô đã từng giúp đỡ tôi rồi! Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi nhé! Nếu có tin tốt tôi sẽ trở lại sớm!”

“Ý anh là tôi trông giống như 1 cô em gái bé nhỏ dễ thương của tôi thôi à? Tưởng gì…làm hụt cả hứng mà! Thôi thì cảm ơn anh nhé! Tạm biệt!”

Những lời ấy không phải là nói dối cho qua chuyện…quả thật trước đây tôi đã từng dành nhiều thời gian trêu đùa với Teresa như vậy! Vốn dĩ lớn lên trong 1 gia tộc lớn mạnh nhưng 2 vị phụ huynh trưởng tộc đã mất sớm, gánh vác trên vai nghĩa vụ của 1 vệ sĩ hoàng gia nhiều đời ở cái tuổi sớm như vậy khiến tôi không mấy khi có mấy ký ức đẹp về thời thơ ấu của mình! Giờ đến cả con bé cũng đã bỏ tôi mà theo họ về trời rồi…Mau về thôi…
…

Trở về lại căn nhà đồ sộ của gia đình Toreda, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở cửa bước vào là…

“Tại sao chuyện lần này lại làm khó anh được chứ? Chẳng phải trước giờ anh luôn hoàn thành mục tiêu dễ dàng và nhanh chóng lắm à? Thất vọng thật đấy?”

“Sao mà em lại có thể trách mắng anh chuyện đó được chứ? Chúng ta đâu có 1 chút manh mối thông tin gì về cô gái đó chứ? Vả lại anh cũng đã lục tung cái đất Dogaland này lên rồi! Không 1 nhà thờ hay 1 tổ chức nào nhận diện được ai đó có tên như vậy cả? Và đó là vấn đề của anh sao?”

Cảnh tượng này? Cãi nhau sao? Cái tính đó của Frei…phải nói là từ sau khi chu du cùng em ấy thì tôi mới được thấy em ấy thả mình được đến mức này! Cũng mừng vì trước đó tôi thấy em ấy đã gò bó quá với khuôn phép của những quý tộc, và có lẽ em ấy cũng không muốn làm bẽ mặt những bậc công chúa hoàng tử của các nước lớn như vậy? Còn về phía Shandle, anh ta nói vậy nghĩa là anh ta đã dành thời gian lục tung hết cả từng cái nhà thờ ở Dogaland này sao? Tuy đây không phải 1 đất nước hoạt động mạnh về tôn giáo nhưng số lượng cũng đâu phải là ít chứ?

“Tôi về rồi đây? Nhìn 2 người thế này có nghĩa là kết quả thu được không khả quan nhỉ?”

“Theo tìm hiểu của tôi thì hẳn là cô ấy không xuất thân từ đất nước này rồi! Nhưng mà việc phải truy lùng toàn bộ những nhà thờ ngoài kia thì là việc quá sức rồi đấy! Khi tôi nói vậy thì Frei tự nhiên nổi cọc lên và quát tháo…con bé đã từng rất dễ thương khi cùng vui đùa với tôi và Valoren lúc nhỏ cơ mà…tệ thật đấy!”

“Đừng có quay ra nạt lại em trong khi anh còn chưa hoàn thành được việc của mình!”

Xem ra Frei vẫn chưa nói về chuyện của Valoren cho Shandle, hẳn là con bé không muốn cắt đứt mối tình bạn đã lâu của 3 người!

“Đây là thứ tôi được cô ấy gửi lại hôm nay, tuy vậy nhưng những địa chỉ ghi trên đó lại không khớp với nhau! Có vẻ nó không thật sự giúp ích được gì rồi nhỉ?”

“Anh nói đúng…mà nếu như nó được ghi cùng 1 địa chỉ từ trước đó thì em không nghĩ là cô ấy lại không biết phải tìm thế nào đâu?”

Quả thật suy nghĩ của Frei cũng giống tôi lúc nhận được những lá thư này vậy, còn về phản ứng của Shandle thì…

“Không chờ đã…có lẽ là có thể đấy!”

Shandle nhìn chăm chú và đưa ra 1 lời kết luận với nét mặt rất nghiêm nghị!

“Ý anh là sao?”

Cả tôi và Frei đều ngơ ngác nhìn nhau rồi quay ra chất vấn!

“Nhìn ở đây này! Mọi lá thư ở đây đều có gắn mác 1 quốc huy duy nhất thôi! Quốc huy đó, tôi biết nó! Tuy nó đã không được lưu hành từ lâu rồi nhưng tôi nghĩ ở đó vẫn còn 1 vài nơi gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cũ của họ kể cả khi chính quyền mới đã được thành lập đó! Đây là quốc huy của Landarina đã sụp đổ, nơi chúng ta cần đến là Zyra!”

…