Đến nội dung chính

Chương 154: Trận chiến trong di tích lạ

admin 897 Chữ Cài Đặt

Tarrant: “Tại sao lại có ác quỷ ở đây chứ? Làm thế nào mà các ngươi theo được đến đây hả?”Mole: “Tên ngốc thậm chí còn không đặt nghi vấn rằng tại sao ngươi lại trôi dạt đến nơi như thế này à?”

Tarrant: “Quả nhiên là do các ngươi đã nhúng tay vào à? Ta đã cảm giác mọi chuyện đã diễn ra theo hướng như vậy rồi.”

Mole: “Nhưng đừng trách bọn ta, khả năng dịch chuyển đó là do bản thân ngươi, bọn này chỉ là mượn nó một chút thôi!”

Tarrant: “Là do ta? Thế quái nào chứ?”

Mole: “*Cười khoái chí* Hắn thậm chí còn không nhận ra năng lực của bản thân đã tiến xa đến đâu rồi kìa! Ta cảm thấy tủi nhục thay cho hắn khi bị chúng ta lợi dụng mà không hề biết gì đó đấy Mosquito!”

Mosquito: “Hắn thậm chí còn không nhìn thấy hay cảm thấy sự hiện diện của ta nữa! So với năng lực của 1 sát thủ thì ngươi khá là kém cỏi rồi đấy!”
Mole: “Tên này đã luôn theo sát ngươi suốt từ trận chiến giữa Sagittarius và Orcas đấy!

Nhưng không lâu trước đó bọn ta đã nghe được tin về tên Kai và nhỏ Scorpio trong đám đồng đội của ngươi đã bị dịch chuyển đến đây và có nhiều việc đã diễn ra trên hòn đảo này!”

Mosquito: “Và vì vậy nên mới dẫn đến chuyện ta đã cấy máu vào trong cơ thể ngươi để kích hoạt quyền năng và dịch chuyển đến đây để khám phá những gì còn sót lại, thật là may mắn khi ở nơi như thế này lại tìm ra chút manh mối của tên khốn đó!”

Tarrant: “Quyền năng của ta? Và tên khốn mà các ngươi nói là sao chứ?”

Mole: “Chuyện đó thì ngươi cũng không cần bận tâm đến thêm nữa đâu! Dù sao thì đây cũng sẽ là nơi kết thúc của ngươi! Giống như con ả bán Leo cũng đã từng ở đây vậy!”

Tarrant: “Chờ đã rốt cuộc những chuyện này là sao chứ….?”
Mole: “Đừng có nhiều lời thêm nữa! Đỡ chiêu!

*EvilClaw!*”

Tarrant: “Tên khốn kiếp lại muốn đánh phủ đầu giữa cuộc trao đổi vậy sao? Ta cũng sẽ chiều ngươi tới bến luôn!

*Ẩn thân.*”

Mosquito: “Vô ích thôi! Ngươi đã dính máu của ta rồi, ta có thể nắm rõ ngươi trong lòng bàn tay này! Phí đó kìa Mole!”

Mole: “*Darkbeam!*”

Tarrant: “Ặc, khốn kiếp! Rốt cuộc là tên còn lại đang trốn ở xó xỉnh nào chứ? Có giỏi thì thò cái mặt khốn kiếp nhà ngươi ra đây!”

Mosquito: “Ta vẫn luôn hiện diện ở đây đó giờ mà! Chỉ là ngươi thậm chí còn không thể nhận ra ta nữa chứ! Thật là tội nghiệp!”

Mole: “Ra là sức mạnh của kẻ thức tỉnh cũng chỉ đạt đến mức này thôi à? Có chút thất vọng đấy!”

Tarrant: “Đừng có đánh giá thấp ta lũ khốn!

*Hurricaneblade!*”

Mosquito: “Không có tác dụng đâu!

*Shockblood!*”

Tarrant: “Cái gì!”
Mosquito: “Tuy là ta không có khả năng chiến đấu trực diện nhưng vẫn có cách để làm chủ thế trận mà! Phải, với cách này mọi đòn tấn công của ngươi đều bị triệt tiêu trước khi được tung ra! Đây là dấu chấm hết cho ngươi rồi Libra!”

Mole: “Ta thấy thất vọng lắm đó! Cho đến cả khi cái chết cận kề rồi mà ngươi vẫn không chủ động lên được một chút nào! Với thế trận 1 chiều thế này, khi phải báo cáo lại với ngài Long thì ngài sẽ trách mắng ta mất!”

Mosquito: “Giải quyết hắn nhanh rồi khám phá cho xong nơi này thôi nào Mole!”

Mole: “Phải rồi nhỉ? Vậy thì đòn kế tiếp sẽ kết liễu ngươi nhé anh bạn mới chớm thức tỉnh!”

Tarrant: “{Tệ thật, tình thế không thể nào tệ hơn được nữa! Mình đang bị úp bởi 2 tên ác quỷ mà thậm chí mình còn không thể xác định được vị trí của kẻ còn lại…hơn nữa là hắn lại có thể tác động vào cơ thể mình làm ngắt mất những kỹ năng nữa…

Hắn nói đã cấy máu vào cơ thể mình giữa trận chiến lúc trước sao? Nhưng giữa chốn chiến trường khốc liệt như vậy việc có 1 kẻ có thể tự nhiên tiếp cận mình mà không thể bị chú ý tới…

Nếu vậy thì lẽ nào hắn là 1 chủng kí sinh nào đó hay một loài có kích thước nhỏ bé đến độ mình thậm chí còn không nhận ra sao?

Không… rõ ràng là trước đó mình đã nhận ra có sự hiện hữu nào đó ở rất gần mình rồi…chết tiệt, vào những lúc thế này sao…mình đã tiếp cận được khá nhiều thông tin quan trọng để có thể kể cho đám người kia rồi mà…}”

Mole: “Vĩnh biệt nhé Libra!

*Khảm ám thuật!* *EvilclawImpact!*”

Tarrant: “Phải đỡ được nó đã!

*Stormrage!*”

Mosquito: “Không có cơ hội đó đâu!

*Shockblood!*”

Mole: “Lĩnh trọn đòn đó thì hẳn là cả những kẻ cứng cáp nhất cũng sẽ phải quỵ gối thôi! Hành trình của ngươi sẽ phải kết thúc tại đây! Đừng trách bọn ta! Hãy trách đám đồng đội ngu ngốc của ngươi khi thậm chí không hề nhận ra có kẻ mất tích giữa cuộc chiến ấy!”

Tarrant: “Ặc…Không xong rồi…có lẽ chuyến này mình thật sự…”

The Space: “{Có lẽ ngài thật sự cần sự giúp đỡ rồi nhỉ!}”

…